Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một gái bán dâm nhiễm HIV, nhiều đàn ông "ngồi trên đống lửa"

Thứ sáu, 08:20 15/08/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Đêm đêm, với dáng người nhỏ nhắn, dễ nhìn, Hạnh lại trang điểm, lởn vởn tại một số con đường thuộc thị xã Nghĩa Lộ để mồi chài những người đàn ông ham “của lạ” vừa để kiếm tiền, vừa để trả thù đời...

Nhiều người đàn ông đang như “ngồi trên lửa” khi tin Hạnh bị nhiễm HIV vừa được loan ra.

Trượt dài trong hư hỏng

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại Nghĩa Lộ, nhưng Nguyễn Thị Hạnh ((SN 1977, trú tại Nghĩa Lộ, Yên Bái) lại ham chơi bời. Đến tuổi cặp kê, Hạnh lao vào con đường yêu đương nhăng nhít, để rồi trở thành gái bán dâm lúc nào không biết. Nhan sắc bình thường, nhưng Hạnh có thừa sự tinh ranh và lỳ lợm để trưởng thành trong “nghề”.

Cuộc đời của người đàn bà này là chuỗi ngày tội lỗi. Khi còn làm gái bán dâm tại Trung Quốc, Hạnh đã móc nối với một số chủ chứa bên kia biên giới lừa bán những cô gái nhẹ dạ, cả tin vào lầu xanh. Tháng 6/2006, Hạnh bị TAND tỉnh Lào Cai xử 6 năm tù giam về hành vi mua bán phụ nữ. Tuy nhiên, do thị đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án. Những tưởng Hạnh sẽ cải tà, quy chính, nhưng vừa rời khỏi phiên toà thị nghĩ ngay đến việc kiếm tiền bằng con đường phạm pháp. Chỉ 6 tháng sau đó, Hạnh tiếp tục bị TAND tỉnh Lào Cai xử phạt 7 năm tù về cùng hành vi mua bán phụ nữ. Lần này, với “lá chắn” là đứa con nhỏ, Hạnh lại được hoãn thi hành bản án. Chỉ trong vòng 10 năm sau khi lấy chồng, Hạnh đẻ liên tiếp bốn đứa con và coi đó là cái cớ hợp pháp để không phải vào tù vì hành vi phạm pháp của mình. Chưa hết, trước đó Hạnh từng bị xử phạt hành chính hai lần về các hành vi môi giới mại dâm và chống người thi hành công vụ.

“Hoa độc” về đêm

Sau một thời gian dài hành nghề ở Lào Cai và Trung Quốc, Hạnh trở về quê khi đã hết “đát” và dính AIDS. Tại thị xã Nghĩa Lộ, Hạnh quen với và sống như vợ chồng với Trần Minh T (SN 1984) trú tại Văn Chấn, Yên Bái, mặc dù T đã có gia đình. Đêm xuống, Hạnh đi bán dâm, thậm chí “tình cho không biếu không” nếu người đàn ông nào có nhu cầu. Không ít người đàn ông muốn tìm của lạ, trong bóng tối mờ ảo của đèn đường đã chấp nhận ngủ với Hạnh, mà không biết rằng họ đang đối mặt với tử thần. Ngay cả khi chung đụng với bạn trai, Hạnh cũng để người này “đi chân trần” mà không một biện pháp bảo vệ.

Không những trả thù đời bằng cách ngủ với nhiều người đàn ông, Hạnh còn lừa bán các cô gái trẻ sang Trung Quốc. Vào khoảng tháng 3/2008, Hạnh cùng với T và em trai thị là Nguyễn Văn L về Văn Chấn “săn người”. Tại đây, bọn chúng làm quen được với hai cô gái trẻ rồi dụ dỗ hai cô lên Lào Cai mua sắm. Hạnh, T, L đưa nạn nhân về Nghĩa Lộ rồi chuyển tiếp ra TP Yên Bái thuê phòng để nghỉ. Đêm đó, Hạnh thuê một số đối tượng nghiện hút đứng loanh quanh trước phòng trọ giả vờ gào thét, khiến hai cô gái quê mùa vô cùng sợ hãi. Lợi dụng cớ đó, Hạnh cùng T, L lấy xe đưa hai cô gái trẻ lên Lào Cai, bán cho một chủ chứa bên Trung Quốc lấy 4.000 Nhân dân tệ.

Khoảng tháng 5/2008, một trong số hai nạn nhân của Hạnh may mắn trốn được về Việt Nam trình báo sự việc với CQĐT. Cơ quan công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành xác minh Hạnh là thủ phạm nên triệu tập đối tượng này. Tuy nhiên, Hạnh đã cho người nhà đưa cả bốn đứa con đến trụ sở Cơ quan công an để cản trở cơ quan chức năng. Mặc dù Hạnh đang nuôi con nhỏ, nhưng xét thấy hành vi phạm tội của thị là nghiêm trọng nên Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Yên Bái đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng này. Tại Cơ quan công an, trước những bằng chứng rõ ràng thị đã phải cúi đầu nhận tội. Hiện tại, vụ án vẫn đang được tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng trên trước pháp luật.

Thanh Sơn

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top