Một hình ảnh xấu xí

| Xã hội

GiadinhNet - Hình ảnh các chiến sĩ CSGT phải nhảy lên capo taxi, đu cửa xe khách, hoặc bị kéo lê trên đường… không còn lạ lẫm.

Chúng ta từng nhìn vào đó để tán dương các chiến sỹ CSGT không ngại hiểm nguy khi làm nhiệm vụ, để phẫn nộ với những tài xế phạm luật và để thấy buồn cho văn hóa giao thông của người dân.

Nghĩa là, có vẻ việc chiến sỹ CSGT phải bám trên capo taxi, như vụ mới xảy tuần vừa rồi trên phố Tuệ Tĩnh (Hà Nội), là một chuyện tích cực nhìn từ điều tiêu cực. Nhưng có lẽ đã đến lúc phải nghĩ khác.

Hãy thấy rằng hình ảnh đó thật xấu xí khi nó chứng minh trong xã hội còn nhiều người coi thường pháp luật và coi thường cả tính mạng con người. Nó thật xấu xí vì phần nào thể hiện rằng, người thực thi pháp luật đôi lúc cũng bất lực trước công dân vi phạm pháp luật. Nó xấu xí vì hình ảnh người cảnh sát là phải uy nghiêm, đàng hoàng chứ không thể bị quăng quật, xô đẩy, không thể rơi vào những hoàn cảnh lôi thôi đến thế. Và quan trọng hơn cả, nếu họ bỏ mạng trong các tình huống như vậy thì quả thật không đáng chút nào, dù chúng ta có tán dương họ như anh hùng, có tiếc nuối, đau xót đến đâu.

Chúng ta cũng từng biết nhiều vụ cảnh sát vì truy đuổi người vi phạm giao thông, kẻ buôn lậu mà hi sinh. Chúng ta cũng từng thấy những vụ tai nạn đáng tiếc của người vi phạm khi bị dồn ép trên đường với tốc độ cao… Tất cả đều không đáng, không nên chút nào trong điều kiện giao thông của đất nước mình.

Hệ thống quản lý phương tiện và chủ phương tiện ở Việt Nam có lẽ chẳng thua kém gì bạn bè thế giới. Quản lý phương tiện kinh doanh dịch vụ như taxi, xe khách còn dễ dàng hơn cho CSGT và ngành vận tải. Các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM có cả chế tài phạt nguội và hệ thống camera giao thông rộng khắp.

“Thoát hiểm” và “xử tội sau” chẳng lẽ là việc làm khó khăn đến mức chiến sỹ CSGT phải liều mình chặn trước những chiếc xe ngang bước đang đi tốc độ cao? Truy tìm tung tích qua biển số để “hỏi tội” đâu có là nhiệm vụ bất khả thi mà các chiến sỹ CSGT phải nhảy lên capo, bám cửa xe giữa lúc các tài xế vẫn trong trạng thái kích động?

Có lẽ đã đến lúc phải chấm dứt những hình ảnh xấu xí này. Nó còn xuất hiện có nghĩa là tính mạng các chiến sỹ CSGT vẫn bị đe dọa, là luật pháp còn bị nhờn…

Việt Nguyễn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.