Một nhân viên ngân hàng ACB tự tử

| Pháp luật

Tối 15/5, trả lời PV qua điện thoại, ông Lý Xuân Hải, TGĐ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) xác nhận rằng có một nhân viên của ngân hàng này tự tử bằng thuốc trừ sâu và chết tại nơi làm việc.

Thế nhưng, lý do không phải vì thua lỗ chứng khoán như những tin đồn trong những ngày vừa qua.

Nhân viên này tên Phạm Duy Thanh sinh năm 1980, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật Cty Tin học ngân hàng ACB, được bảo vệ phát hiện tự tử vào sáng 14/5 tại phòng làm việc.

Sau khi phát hiện, ngân hàng ACB đã đưa Thanh đến bệnh viện và tìm mọi cách chạy chữa nhưng không kịp do anh này đã uống thuốc trừ sâu với một liều lượng rất lớn.

Qua lá thư tuyệt mệnh Thanh để lại, Thanh có nói rằng mình đang mang một chứng bệnh hiểm nghèo chạy chữa không khỏi nên tìm đến cái chết để giải thoát.

Ngoài ra, ông Hải cho biết thêm, ngân hàng có cho anh Thanh vay 100 triệu đồng để xây nhà chứ không dùng kinh doanh chứng khoán. Còn đồng nghiệp của anh Thanh nói, anh vay của ngân hàng này 300 triệu để mua nhà trả góp theo chương trình bán nhà trả góp ưu đãi của ACB cho nhân viên.

(VTC News)

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.