Một trường hợp sống cùng toà nhà với BN714 ở Hà Nội đã bỏ trốn

| Y tế

GiadinhNet – Theo UBND quận Bắc Từ Liêm, một trường hợp là nam (SN 1960) sống cùng toà nhà BN714 tại phố Kiều Mai (Bắc Từ Liêm) đã bỏ trốn khi thấy lực lượng chức năng phong toả toà nhà.

Một trường hợp sống cùng toà nhà với BN714 ở Hà Nội đã bỏ trốn - Ảnh 1.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội (tối 6/8), ông Trần Thế Cương - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, đến 15h hôm nay, qua rà soát sơ bộ, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 14 trường hợp F1, 102 F2 liên quan đến BN714.

Trong đó, tại toà nhà chung cư BN714 sinh sống thì có 6 F1, 80 F2. Một trường hợp ở Cổ Nhuế 1 cùng là lái xe buýt 10/10 và tiếp xúc gần với BN714 trong vòng từ 5 – 7 phút, không đeo khẩu trang.

Tất cả các trường hợp F1 đều đã được đưa đi cách ly.

Một trường hợp sống cùng toà nhà với BN714 ở Hà Nội đã bỏ trốn - Ảnh 3.

Theo UBND quận Bắc Từ Liêm, một trường hợp là nam (SN 1960) sống cùng toà nhà BN714 tại phố Kiều Mai (Bắc Từ Liêm) đã bỏ trốn khi thấy lực lượng chức năng phong toả toà nhà. Ảnh: Huy Hoàng

Riêng các trường hợp F2, ông Cương cho biết, quận Bắc Từ Liêm yêu cầu các F2 tự cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Tuy nhiên, một trường hợp là nam giới (SN 1960) sinh sống cùng toà nhà với BN714 đã bỏ trốn.

Ông Cương cho biết, vào khoảng 5h30 phút sáng nay, người này trở về chung cư và thấy lực lượng chức năng phong toả toà chung cư thì đã không phối hợp khai báo mà lên xe máy bỏ trốn.

"Chúng tôi đã liên lạc với nơi người này làm việc để gọi quay trở lại cách ly, hiện chưa tìm được", ông Cương cho hay.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, BN714 có lịch trình đi lại phức tạp, tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn 4 quận nội thành, bao gồm: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân.

Sau đó, BN714 về quê tại Ý Yên (Nam Định), Tiền Hải (Thái Bình) và đi làm, đi hát karaoke, đi khám bệnh tại nhiều bệnh viện gồm bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Hà Đông, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới TƯ 2.

Theo ông Cương, toà nhà BN714 sinh sống có thang máy nhưng hành lang mỗi tầng rất nhỏ nên lưu thông không khí kém.

Tầng 1 để xe, tầng 2 - 4 có khoảng 30 căn hộ với diện tích mỗi phòng 40m2. Tổng số 98 người đang sinh sống tại đây. Bệnh nhân sống cùng vợ và 2 con.

Quận Bắc Từ Liêm xác định đây là thời gian vàng đã triển khai ngay phác đồ sở y tế công bố. Rà soát F1, F2 và phong toả địa điểm này, điều tra giám sát, khử khuẩn ở khu vực Kiều Mai. Đã đưa F1, F2 cách ly ở các khu vực. Thực hiện kiểm tra sức khoẻ người dân khu phong toả 2 lần/ngày.

Ông Cương cũng cho hay, quận đã phát hiện có 2/78 người có dấu hiệu ho, rát họng và đã lấy mẫu chuyển đến CDC để xét nghiệm.

Hiện, các hộ gia đình đã được hướng dẫn thực hiện cách ly và theo dõi sức khoẻ đúng quy định.

Bảo Loan

Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.