Một xã có 20 học sinh nghi bị viêm cầu thận, 2 em đã tử vong

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 22/2, ông Hoàng Văn Hảo - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An) phát hiện 20 em học sinh tiểu học và THCS có các triệu chứng viêm cầu thận cấp, trong đó 2 em đã tử vong.

Ông Hảo cho biết thêm, nguyên nhân khiến các em mắc bệnh chưa được xác định nhưng hội đồng chuyên môn nghĩ nhiều đến viêm cầu thận cấp do liên cầu khuẩn. Tuy nhiên, chưa loại trừ các nguyên nhân khác như do độc tố thức ăn, hóa chất.

Theo báo cáo của Sở y tế, từ tháng 11/2016 đến nay, đã xác định 20 em học sinh cùng học tại Trường tiểu học- THCS xã Hạnh Dịch có các triệu chứng phù, đái ít, nước tiểu sẫm màu và đã có 2 anh em ruột tử vong.

Hai trường hợp tử vong gồm: em Lô Văn Hiếu (12 tuổi, trú bản Chăm Pụt) và Lô Văn Tuấn (8 tuổi, em ruột của Hiếu). Cả hai đều có các triệu chứng phù, đái ít, nước tiểu sẫm màu, có dấu hiệu suy thận cấp.

Hiện, Sở Y tế đang cử đoàn công tác của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong khám sàng lọc cho khoảng 200 học sinh tại xã Hạnh Dịch để có phương án điều trị kịp thời. Cùng ngày 22/2, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương xác minh tìm rõ nguyên nhân, báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 28/2.

Vũ Đồng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.