Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua Laptop loại nào phù hợp cho con học trực tuyến?

Thứ sáu, 06:59 10/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Năm học mới 2021 - 2022 mới chỉ bắt đầu, song với nhiều phụ huynh tại Hà Nội lại đang đau đầu vì chuyện tìm mua Laptop cho con học trực tuyến giá cao lại khan hiếm hàng.

Khó như tìm mua laptop... bình dân

Thời điểm này, khi mà năm học mới 2021 - 2022 mới chỉ được ít ngày, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã phải lo lắng tìm mua thiết bị học trực tuyến. Chia sẻ nỗi niềm sau mấy ngày qua tìm kiếm laptop học cho con, phụ huynh Trần Hữu Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) tâm sự: "Cả tuần nay tìm mua laptop cho con học trực tuyến mà thấy nản. Trước đây, chỉ cần 7 - 8 triệu đồng là có một chiếc laptop thương hiệu nổi tiếng rồi, giờ loại rẻ nhất cũng không dưới 15 triệu đồng, quá sức với gia đình hiện nay".

Không chỉ anh Trung mà nhiều phụ huynh khác cũng gặp cảnh khó tìm laptop "giá mềm" vào thời điểm này. Trong vai một phụ huynh có nhu cầu mua laptop học tập cho con, tham khảo một số trung tâm điện máy nổi tiếng Hà Nội, thật ngạc nhiên khi phần lớn các trung tâm đều quảng bá khuyến mãi laptop mùa khai trường, nhiều sản phẩm giá hấp dẫn, nhưng thực tế lại đang… hết hàng.

Cụ thể, Công ty Phong Vũ tại Hà Nội đang triển khai chương trình "Hành trang siêu xịn vững bước năm học" áp dụng từ 26/8 đến 22/9, miễn phí giao hàng tận nơi cho khách hàng có hóa đơn trên 800.000 đồng. Về laptop, website của công ty này có hàng chục loại sản phẩm có giá dưới 15 triệu đồng. Cụ thể, các loại Laptop: ACER Aspire 3 (8,090 triệu đồng); Lenovo Yoga 520 (8,9 triệu đồng); Acer Aspire 5 (10,990 triệu đồng)…

Mua Laptop loại nào phù hợp cho con học trực tuyến? - Ảnh 1.

Trên website bán hàng của Công ty Phong Vũ có nhiều mức giá laptop khác nhau. Ảnh chụp màn hình

Chương trình "Chào năm học mới Laptop học online, giảm giá đến 9 triệu phiếu mua hàng 300.000đ đồng khi mua laptop Dell, HP, ACER" của Trung tâm điện máy MediaMart đang áp dụng. Trên website của công ty này có nhiều laptop khá phong phú chỉ 7 - 10 triệu đồng các thương hiệu ASUS, HP, ACER. Với mức giá từ 10 - 15 triệu đồng có Laptop của DELL, LENOVO, MSI (CORE I3) và AVITA (CORE I5)…

Mặc dù các website nói trên giới thiệu nhiều loại laptop giá bình dần nhưng khi liên hệ, tư vấn viên tư vấn trực tuyến của Phong Vũ cho biết, hiện có một số mã không còn hàng, trong đó có các mã laptop dưới 15 triệu. Một số mã laptop sau đợt dịch hàng mới về... 

Còn với MediaMart, nhân viên tư vấn trực tuyến thông tin: "Hiện nay không còn mẫu laptop dưới 17 triệu đồng".

Hiện tượng khan hiếm laptop giá dưới 15 triệu cũng xuất hiện ở một số hệ thống điện máy lớn ở Hà Nội từ thời điểm trước khi khai giảng năm học mới. Do tài chính eo hẹp, nhiều phụ huynh hoặc là "cắn răng" mua, hoặc chuyển hướng sang mua các loại laptop cũ, giá từ 3 - 8 triệu đồng/chiếc.

Mua Laptop loại nào phù hợp cho con học trực tuyến? - Ảnh 2.

Lựa chọn laptop giá rẻ, phù hợp với học trực tuyến là mong muốn của phụ huynh hiện nay. Ảnh minh họa: TL

Lựa chọn laptop học trực tuyến thế nào cho phù hợp?

Là người đam mê và làm việc trong lĩnh vực công nghệ, anh Lưu Tiến Huy (Hà Nội) cho rằng, nếu chọn laptop cho mục đích học trực tuyến của con và không có nhu cầu quá cao về các tác vụ nặng, phụ huynh không nên chọn các máy có giá thành quá cao, như thế sẽ gây ra lãng phí nếu chỉ dùng cho mục đích học trực tuyến phổ thông. Tùy theo mức chi của gia đình, có thể ưu tiên chọn máy cũ còn tốt để tiết kiệm.

Chia sẻ kinh nghiệm về lựa chọn laptop, anh Huy cho biết, nếu máy mới thì không cần quan tâm quá nhiều về ngoại hình máy, còn nếu mua máy cũ thì nên để ý ngoại hình có bị cấn móp hay không để tránh mua phải hàng kém chất lượng. Về chi tiết bên trong, nên chọn máy có màn hình hiện thị đẹp một chút, độ phân giải nên là Full HD để tránh tình trạng hiển thị không rõ nét hoặc hiển thị không hết các chi tiết. Phụ huynh ưu tiên chọn máy có sẵn camera để tránh phải mua thêm webcam rời.

Về cấu hình máy, nên ưu tiên chọn loại có chip không quá cũ (ví dụ như dòng intel pentium cũ hoặc intel đời 1, 2, 3, 4 đã quá cũ) có thể gây nên tình trạng giật lag trong khi dùng. Nên ưu tiên chọn ram từ 8G trở lên. Về ổ cứng, ưu tiên chọn máy có ổ SSD để cho tốc độ load phần mềm nhanh và tối ưu, nhưng giá thành sẽ cao hơn ổ HDD, ổ HDD rẻ hơn nhưng tốc độ load phần mềm và chạy máy sẽ lâu hơn.

"Hiện nay, vì tình hình dịch bệnh, hàng nhập khẩu chưa về được nên hầu hết các mặt hàng laptop đều tăng giá. Thời gian này, nếu không mua được máy mới, phụ huynh có thể mua máy cũ, còn mới và còn dùng tốt. Nên chọn nơi bán uy tín và tham khảo người có kinh nghiệm, xem kỹ trước khi mua, dùng thử..." - anh Lưu Tiến Huy chia sẻ thêm.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top