Mua nhà, có thể được vay với lãi suất 6%/năm
GiadinhNet - Hiện Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về Dự thảo Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02 của Chính phủ. Nếu được thông qua, từ 15/4/2013 người có thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thể vay với lãi suất ưu đãi 6%/năm để thuê, mua nhà ở xã hội diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.
Theo dự thảo, các ngân hàng quốc doanh hoặc ngân hàng mà Nhà nước chiếm cổ phần chi phối như Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, MHB… sẽ phải dành một lượng vốn tối thiểu 3% tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối năm trước để cho các đối tượng trên vay.
Ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần nguồn vốn cho các ngân hàng cho vay vốn diện này, thông qua hình thức tái cấp vốn. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ dành tối đa 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ các ngân hàng thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định. Thời gian giải ngân tái cấp vốn đối với các ngân hàng được thực hiện kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Khách hàng vay mua, thuê, thuê mua nhà thì số tiền vay tối thiểu là 80% giá trị nhà. Thời hạn cho vay tối thiểu 10 năm với đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà. Tuy nhiên, để được vay theo chương trình này, khách hàng phải có hợp đồng thuê, mua nhà ở xã hội phù hợp với quy định của pháp luật; cam kết vay vốn để mua, thuê, thuê mua một căn nhà duy nhất để ở và chưa được vay vốn hỗ trợ lãi suất để mua, thuê, thuê mua nhà ở tại các ngân hàng khác.
Mai Hạnh
Lại “dừng” phạt người đội mũ bảo hiểm rởm
Ngày 14/3, Bộ Tư pháp phát đi thông điệp cho biết việc xử phạt người sử dụng mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng từ 15/4 theo như Thông tư liên bộ số 06 trước đó với mức phạt 100.000 – 200.000 đồng, tương đương như không đội mũ bảo hiểm, chưa được thực hiện. Nguyên do được cho biết là việc lãnh đạo các bộ Khoa học Công nghệ, Công Thương, Công an và GTVT đã ký văn bản, Thông tư đã được lấy số nhưng chưa phát hành nên chưa thể có hiệu lực vào ngày 15/4 tới. Mặt khác, phía Bộ Tư pháp cũng cho rằng, việc phân biệt các dấu hiệu thật, giả của các loại mũ bảo hiểm với người sử dụng cũng gặp khó khăn nên việc xử lý người sử dụng mũ bảo hiểm giả chưa thuyết phục, dư luận có nhiều phản ứng trước thông tin này.
B.Thanh