Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mức án đối với cặp vợ chồng cướp tiệm vàng tại An Giang

Thứ bảy, 18:55 07/01/2023 | Pháp luật

GĐXH – Với hành vi dùng bình xịt hơi cay để cướp đoạt sợi dây chuyền vàng, Đỗ Duy Khánh và vợ có thể phải đối diện với khung hình phạt lên đến 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Đôi vợ chồng trẻ cướp tiệm vàng rồi trốn vào vườn xoàiĐôi vợ chồng trẻ cướp tiệm vàng rồi trốn vào vườn xoài

Từ Long An qua An Giang, đôi vợ chồng trẻ gây ra vụ cướp tiệm vàng khi giả vờ hỏi mua hàng.

Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đang tạm giữ Đỗ Duy Khánh (22 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Kim Thoa (22 tuổi) cùng ở tỉnh Long An về hành vi cướp tài sản. Khoảng 14h ngày 5/1, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo vừa xảy vụ cướp tại tiệm vàng Kim Chi ở thị trấn Mỹ Luông do đôi nam nữ lạ mặt gây ra.

Các đối tượng giả vờ vào mua vàng, sau đó cướp dây chuyền vàng 24k trọng lượng 3 chỉ, mặt dây chuyền trọng lượng một chỉ và vòng đeo tay 2 chỉ, tổng trị giá trên 32 triệu đồng.

Đến khoảng 16h cùng ngày, cảnh sát đã xác định hung thủ gây ra vụ cướp là Khánh và Thoa nên tiến hành bắt giữ các đối tượng này.

Tại cơ quan công an, Khánh và Thoa khai nhận trước đó đã lái xe máy đến tiệm vàng giả vờ hỏi mua vàng. Chủ tiệm đưa cho xem số vàng nói trên, Thoa kêu tính tiền, còn Khánh bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chủ tiệm vàng. Cả hai cướp số vàng nói trên, sau đó lên xe máy tẩu thoát.

Mức án đối với cặp vợ chồng cướp tiệm vàng tại An Giang - Ảnh 2.

Khánh và vợ tại cơ quan công an. (ảnh zing)

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp nhận định, hành vi phạm tội của cặp đôi nam nữ này là rất rõ ràng. Qua clip cho thấy hành vi của cặp vợ chồng này là rất manh động, táo tợn, có sự chuẩn bị từ trước. Hành vi này không những chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn trực tiếp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân. Hậu quả của hành vi là khiến cho nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được để nhằm chiếm đoạt tài sản thì người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cướp tài sản" theo Điều 168 (BLHS 2015) với hình phạt thấp nhất là ba năm tù, cao nhất là tù chung thân.

Theo mô tả của điều luật thì tội cướp tài sản là tội danh có cấu thành hình thức. Do vậy, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác nhằm vô hiệu hóa sức kháng cự, khả năng bảo vệ tài sản của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản là cấu thành tội phạm mà không bắt buộc hành vi phải đến mức nạn nhân bị tê liệt ý chí và phải chiếm được tài sản...

Trong tình huống ở trên, nếu hai vợ chồng không sử dụng bình xịt hơi cay mà chỉ giả vờ xem vàng rồi bỏ chạy nhằm chiếm đoạt số vàng đó thì có thể bị xử lý hình sự về tội "Cướp giật tài sản" với mức hình phạt ít nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên, diễn biến hành vi qua clip cho thấy người đàn ông đã sử dụng bình xịt hơi cay để tấn công người bán hàng trước khi bỏ chạy thì hành vi này được xác định là đã sử dụng vũ lực nhằm triệt tiêu sức kháng cự của người quản lý tài sản nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đã chuyển hóa từ hành vi cướp giật sang hành vi cướp tài sản. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên có liên quan, xác định tính chất nguy hiểm của hành vi cướp tài sản để có căn cứ xử lý đối với cặp vợ chồng này theo quy định của pháp luật.

Hành vi của hai vợ chồng người này được xác định là "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội" nên dù tài sản bị cướp chưa tới 50 triệu đồng nhưng vẫn phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 07 năm đến 15 năm theo quy định tại khoản 2 (Điều 168, BLHS).

Mức án đối với cặp vợ chồng cướp tiệm vàng tại An Giang - Ảnh 3.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ với phóng viên

Có thể thấy rằng thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản ở hiệu vàng, ngân hàng với nhiều địa phương khác nhau. Những đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản thường là những đối tượng nợ nần, cờ bạc, túng quẫn nên đã làm liều, thực hiện hành vi cướp tài sản một cách manh động, táo tợn. Tuy nhiên, phần lớn các vụ cướp như vậy đều không thành công, các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản sẽ bị bắt giữ một cách nhanh chóng và bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

"Sự việc cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một số người chưa tốt, lười lao động, tham lam, muốn chiếm đoạt thành quả lao động của người khác, muốn có được tài sản mà không phải bỏ công sức lao động vất vả. Những vụ cướp xảy ra liên tục cũng cho thấy nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội hoàn toàn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu nên tinh thần đề cao cảnh giác để phòng chống tội phạm đặc biệt là vào những dịp cuối năm là rất cần thiết", Tiến sĩ, luật sư Cường chia sẻ.

Điều 168. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

h) Tái phạm nguy hiểm.


Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kẻ lừa đảo yêu cầu cụ ông bán hết tài sản để nộp 6 tỷ đồng

Kẻ lừa đảo yêu cầu cụ ông bán hết tài sản để nộp 6 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một cụ ông 70 tuổi ở Hà Tĩnh bị kẻ lừa đảo gọi điện, yêu cầu nộp đủ 6 tỷ đồng để không bị xử lý vụ việc liên quan đến ma túy.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P cuối): Manh mối không ngờ tới

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ tạt a-xít vào chị N tại khu bếp của trạm dừng nghỉ đã khiến người phụ nữ này tổn hại tới 68% sức khỏe, không thể lấy lại dung mạo như cũ. Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Cao Phong nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Bắt quả tang thai phụ 8 tháng sử dụng ma tuý ở Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Quá trình khám xét, cơ quan Công an phát hiện một phụ nữ dù đang mang thai 8 tháng nhưng vẫn sử dụng ma tuý cùng 2 đối tượng khác.

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Cà Mau đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Cà Mau đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 18 giờ trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trên tàu cá, do mâu thuẫn sinh hoạt, Tô Văn Riểu đã dùng một con dao phay chém nhiều lần vào vùng đầu ông Suất khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Sơn La đề xuất số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo phương án đề xuất đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ bố trí 2.248 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn, mỗi Tổ sẽ có 3 thành viên.

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Công an vào cuộc xác minh nhóm nữ học viên tập yoga giữa đường tại Thái Bình

Pháp luật - 1 ngày trước

Hiện lực lượng công an đang phối hợp để xác minh danh tính và tiến hành xử lý theo quy định về vụ việc nhóm học viên tập yoga giữa đường.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Pháp luật - 1 ngày trước

Riêng 5 tháng đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện với 46 nạn nhân. Trong đó có đến 40 vụ liên quan đến xâm hại tình dục.

Top