Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mức độ nguy hiểm của căn bệnh khiến phóng viên Mỹ đột tử tại World Cup

Thứ sáu, 13:01 16/12/2022 | Sống khỏe

Grant Wahl qua đời do vỡ túi phình động mạch chủ trong lúc tác nghiệp trận Argentina - Hà Lan ở World Cup 2022.

Wahl, 49 tuổi, là nhà báo thể thao nổi tiếng ở Mỹ. Ngày 9/12, anh đã gục xuống khi đang đưa tin về World Cup ở Qatar và không tỉnh lại. Ngày 14/12, vợ của anh, Tiến sĩ Celine Gounder, tiết lộ chồng cô mất do vỡ túi phình động mạch chủ. Đó là kết quả khám nghiệm tử thi do Văn phòng Giám định Y tế New York thực hiện.

Chứng phình động mạch chủ là tình trạng hiếm gặp nhưng có thể gây chết người.

Mức độ nguy hiểm của căn bệnh khiến phóng viên Mỹ đột tử tại World Cup - Ảnh 1.

Nhà báo Grant Wahl (phải) và vợ, Tiến sĩ Celine Gounder. Ảnh: CBS

Tiến sĩ Gounder chia sẻ: “Chồng tôi mất vì vỡ túi phình động mạch chủ nhưng không được phát hiện, xuất huyết màng tim. Không có phương pháp hô hấp nhân tạo hay sốc điện nào có thể cứu được anh ấy".

Tiến sĩ Eric Isselbacher, đồng giám đốc Trung tâm Động mạch chủ ngực tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ), nói với ABC News : “Khi một người còn trẻ và có vẻ khỏe mạnh đột ngột qua đời, chúng tôi nghĩ khả năng họ mắc bệnh nền”.

Động mạch chủ là động mạch chính mang máu từ tim đến phần còn lại của cơ thể và não. Phình động mạch chủ là chỗ phình giống như quả bóng trong động mạch chủ. Chứng phình động mạch làm suy yếu một phần của động mạch, dễ khiến động mạch bị vỡ.

Xuất huyết màng tim xảy ra khi máu được tìm thấy trong mô xung quanh tim, rất có thể liên quan đến chứng phình động mạch chủ. Nếu mô xung quanh tim có một lượng máu nhất định sẽ ngăn tim bơm máu đúng cách tới các nơi khác trong cơ thể.

Các bác sĩ cho biết phình động mạch chủ phát triển chậm theo thời gian, giống như trường hợp nhà báo Wahl, có thể không có bất kỳ triệu chứng liên quan nào cho đến khi phình to hoặc vỡ. Nếu phình động mạch bị bóc tách hoặc vỡ ra, người bệnh có thể cảm thấy đau nhói ở ngực, khó thở, lú lẫn hoặc bất tỉnh.

Gần đây, Wahl đã trải qua một số triệu chứng cảm lạnh và được điều trị viêm phế quản. Vợ anh cũng cho rằng: “Cảm giác tức ngực mà anh ấy trải qua ngay trước khi mất có thể là triệu chứng ban đầu”.

Các bác sĩ giải thích một số triệu chứng của chứng phình động mạch chủ đang phát triển có thể tương tự nhiễm trùng đường hô hấp như ho, khó chịu ở ngực. Cấp cứu y tế bằng cách sử dụng máy khử rung tim cũng khó có khả năng cứu sống Wahl. Chỉ phẫu thuật mới khắc phục được phình động mạch chủ bị vỡ.

Mức độ nguy hiểm của căn bệnh khiến phóng viên Mỹ đột tử tại World Cup - Ảnh 2.

Nhà báo Mỹ Grant Wahl đã có nhiều năm tác nghiệp trong lĩnh vực thể thao. Ảnh: USA Today

Ai có nguy cơ mắc bệnh?

Tình trạng này rất hiếm. Hiện chưa có khuyến nghị về xét nghiệm sàng lọc thông thường cho chứng phình động mạch chủ. Một nghiên cứu gần đây đã ước tính tỷ lệ phình động mạch chủ ngực khoảng 0,16% dân số. Phình động mạch chủ bụng hay xảy ra ở những người cuối 60 tuổi trở lên, người hút thuốc, huyết áp cao hoặc cholesterol cao.

Trong khi đó, chứng phình động mạch ở ngực thường không do các yếu tố nguy cơ điển hình đó và có xu hướng do sự bất thường của động mạch chủ bẩm sinh hoặc di truyền.

Tiến sĩ Isselbacher giải thích: “Mọi người không biết liệu họ có thể mắc bệnh hay không. Nhưng có một vài manh mối cho thấy bạn có nguy cơ mắc bệnh”.

Điều quan trọng là bạn phải biết tiền sử gia đình như có người mắc các vấn đề về nhịp tim, mất khi còn trẻ, van động mạch chủ hai mảnh… Nếu biết trước, bạn có thể tìm cách phòng ngừa.

Đa số bệnh nhân bị phình động mạch chủ phát hiện bệnh một cách tình cờ. "Họ bị ho nên đã chụp X-quang ngực. Họ hút thuốc nên chụp CT để sàng lọc ung thư phổi. Họ bị đánh trống ngực và được siêu âm tim. Sau đó, kết quả khám cho thấy động mạch chủ phình to", Tiến sĩ Isselbacher nói.

Theo CDC Mỹ, chứng phình động mạch chủ cũng có thể liên quan đến huyết áp cao, chấn thương đột ngột và rối loạn mô liên kết di truyền như hội chứng Marfan, hội chứng Ehlers-Danlos, mặc dù bệnh cũng xảy ra ở những người không có yếu tố nguy cơ nào.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông 43 tuổi bị biến chứng bệnh gout nặng, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 43 tuổi bị biến chứng bệnh gout nặng, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị biến chứng bệnh gout nặng, nổi hạt tophi khắp tứ chi, biến dạng cấu trúc giải phẫu... do chủ quan, tự ý điều trị tại nhà mà không tuân theo chỉ định của bác sĩ.

Người đàn ông 59 tuổi phát hiện sa trực tràng có dấu hiệu điển hình này!

Người đàn ông 59 tuổi phát hiện sa trực tràng có dấu hiệu điển hình này!

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - Nhiều tháng nay bệnh nhân có khối sa vùng hậu môn ngày càng to, chảy dịch kèm đại tiện khó khăn, phải dùng tay đẩy khối sa trở lại.

Giảm cân mà vẫn ăn tinh bột? Bí mật nằm ở loại tinh bột kháng giúp no lâu, giữ dáng cực đỉnh

Giảm cân mà vẫn ăn tinh bột? Bí mật nằm ở loại tinh bột kháng giúp no lâu, giữ dáng cực đỉnh

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Tinh bột kháng không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn là “bí mật giảm cân” hiệu quả, giúp no lâu, hạn chế calo và hỗ trợ duy trì vóc dáng khỏe mạnh.

Những 'thủ phạm trên bàn ăn' khiến huyết áp khó kiểm soát

Những 'thủ phạm trên bàn ăn' khiến huyết áp khó kiểm soát

Sống khỏe - 18 giờ trước

Tăng huyết áp là bệnh mạn tính phổ biến, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy tim hay bệnh thận mạn nếu không được kiểm soát tốt. Ngoài thuốc, chế độ ăn uống là yếu tố then chốt giúp ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch.

Suy thận độ 3 - Theo dõi và điều trị thế nào để kiểm soát tình trạng?

Suy thận độ 3 - Theo dõi và điều trị thế nào để kiểm soát tình trạng?

Sống khỏe - 18 giờ trước

Suy thận độ 3 là khi chức năng thận đã giảm đáng kể nhưng chưa mất hoàn toàn khả năng lọc máu. Vậy người bị suy thận giai đoạn 3 cần được theo dõi và điều trị như thế nào để kiểm soát tình trạng một cách tốt nhất?

Bưởi tốt nhưng đại kỵ với nhóm người này, ăn sai cách sẽ tàn phá gan, thận

Bưởi tốt nhưng đại kỵ với nhóm người này, ăn sai cách sẽ tàn phá gan, thận

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo, người đang điều trị nên tránh ăn bưởi trong vòng 3 ngày trước và 6 giờ sau khi uống thuốc hạ huyết áp, hạ mỡ máu, thuốc dị ứng...

Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Tiểu đường là một căn bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ được chẩn đoán khi khám sức khỏe hoặc khi xuất hiện một số triệu chứng bất thường.

Người phụ nữ suýt tàn phế vì đánh pickleball quá chăm

Người phụ nữ suýt tàn phế vì đánh pickleball quá chăm

Y tế - 21 giờ trước

Người phụ nữ 44 tuổi vào bệnh viện trong tình trạng đi lại khó khăn, đau nhức khớp gối dữ dội do tập thể dục nhiều thậm chí chơi pickleball 5 tiếng mỗi ngày.

2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm may mắn được hồi sinh

2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm may mắn được hồi sinh

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - 2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm đã phẫu thuật thay van tim nhân tạo thành công, giúp hồi sinh những trái tim lỗi nhịp.

Ăn tối thời điểm nào là tốt nhất?: Sau 70 tuổi, hãy áp dụng 4 nguyên tắc này khi ăn tối

Ăn tối thời điểm nào là tốt nhất?: Sau 70 tuổi, hãy áp dụng 4 nguyên tắc này khi ăn tối

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bạn có thói quen này không? Đến giờ ăn tối thì không ăn, rồi khi đói cồn cào thì tiện thể gộp bữa tối với bữa khuya luôn. Nhưng liệu việc ăn tối quá muộn có thực sự có lợi cho sức khỏe không?

Top