Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mục sở thị những căn nhà phải "chống nạng thép" cạnh chung cư Lilama

Thứ bảy, 13:46 13/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Gần 10 năm qua, nhiều căn nhà dân tại tổ 51 (phường Mai Động – quận Hoàng Mai – TP Hà Nội) rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười khi bị nghiêng lún nghiêm trọng.

Dự án “Tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở hỗn hợp” triển khai tại số 52 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) do Công ty CP Lilama Hà Nội (Tổng công ty Lilama) làm chủ đầu tư, với tổng số vốn hơn 450 tỷ đồng. Dự án đã được khởi công vào tháng 2/2009, gồm 2 tòa tháp 23 tầng, 30 tầng và 17 nhà vườn liền kề 3 tầng.

Tòa tháp cao 23 tầng, mỗi sàn gồm 6 căn hộ có diện tích từ 88m2 đến 131m2. Tòa tháp chung cư cao 30 tầng mỗi sàn gồm 8 căn hộ có diện tích từ 92m2 đến 151m2.

Cả hai khối này được liên kết bởi phần đế cao 4 tầng, dự kiến làm trung tâm thương mại, khu mua sắm, khu vui chơi giải trí và công viên mini.

Dự án nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng số 52 Lĩnh Nam được khởi công xây dựng từ năm 2009, nhưng sau nhiều lùm xùm xảy ra nên cách đây không lâu 2 tòa tháp mới hoàn thiện và đi vào hoạt động.
Dự án nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng số 52 Lĩnh Nam được khởi công xây dựng từ năm 2009, nhưng sau nhiều lùm xùm xảy ra nên cách đây không lâu 2 tòa tháp mới hoàn thiện và đi vào hoạt động.
Trong quá trình đào móng thi công chung cư đã khiến nhiều hộ dân sinh sống tại tổ 51 phường Mai Động rơi vào cảnh khốn đốn khi nền bị lún, nứt có nguy cơ đổ sập.
Trong quá trình đào móng thi công chung cư đã khiến nhiều hộ dân sinh sống tại tổ 51 phường Mai Động rơi vào cảnh khốn đốn khi nền bị lún, nứt có nguy cơ đổ sập.
Các căn nhà sau đó được chủ đầu tư gia cố bằng những khối thép to lớn với hi vọng những ngôi nhà không bị đổ sập xuống.
Các căn nhà sau đó được chủ đầu tư gia cố bằng những khối thép to lớn với hi vọng những ngôi nhà không bị đổ sập xuống.
Theo quan sát, những khung sắt cỡ lớn, được giăng chằng chịt như mạng nhện, nẹp tạm bợ tứ phía vào tường nhà nhiều hộ gia đình, sau đó đấu nối để dựa vào tòa nhà cao tầng thuộc chung cư Lilama.
Theo quan sát, những khung sắt cỡ lớn, được giăng chằng chịt như mạng nhện, nẹp tạm bợ tứ phía vào tường nhà nhiều hộ gia đình, sau đó đấu nối để dựa vào tòa nhà cao tầng thuộc chung cư Lilama.

Vào năm 2009, chung cư Lilama bắt đầu đào móng để xây dựng, những căn nhà sụt lún nghiêm trọng, có chỗ bị sụt tới nửa mét, thậm chí căn nhà số 33 còn bị nghiêng về phía công trình đang thi công.

Vào năm 2009, chung cư Lilama bắt đầu đào móng để xây dựng, những căn nhà sụt lún nghiêm trọng, có chỗ bị sụt tới nửa mét, thậm chí căn nhà số 33 còn bị nghiêng về phía công trình đang thi công.


Thời điểm đó, chúng tôi phản ánh tới chính quyền và chủ đầu tư để có phương án khắc phục. Nhưng cho đến nay, sau gần chục năm, nhiều gia đình vẫn phải nơm nớp lo sợ khi sống trong những căn nhà chống nạng sắt mà không biết sập lúc nào, một người dân ở đây cho biết.

"Thời điểm đó, chúng tôi phản ánh tới chính quyền và chủ đầu tư để có phương án khắc phục. Nhưng cho đến nay, sau gần chục năm, nhiều gia đình vẫn phải nơm nớp lo sợ khi sống trong những căn nhà chống nạng sắt mà không biết sập lúc nào", một người dân ở đây cho biết.

Một căn nhà bị bỏ hoang, chủ nhân đã thỏa thuận với chủ đầu tư về việc đền bù nên di chuyển đi nơi khác sinh sống.
Một căn nhà bị bỏ hoang, chủ nhân đã thỏa thuận với chủ đầu tư về việc đền bù nên di chuyển đi nơi khác sinh sống.
Khu vực cách đây gần 10 năm từng là nơi sinh sống của người dân, giờ đây cây dại mọc um tùm, cao hàng chục mét.
Khu vực cách đây gần 10 năm từng là nơi sinh sống của người dân, giờ đây cây dại mọc um tùm, cao hàng chục mét.

Theo người dân cho biết, Có khoảng 14– 15 ngôi nhà bị ảnh hưởng, tất cả đều được buộc lại bằng sắt thép với nhau để giữ liên kết, tạo thành một khối cố định.

Theo người dân cho biết, Có khoảng 14– 15 ngôi nhà bị ảnh hưởng, tất cả đều được "buộc" lại bằng sắt thép với nhau để giữ liên kết, tạo thành một khối cố định.


Sau khi xảy ra sự việc trên, chính quyền địa phương, phường Mai Động và quận Hoàng Mai đã yêu cầu chủ đầu tư cho dựng nhiều thanh sắt lớn, giằng xung quanh để gia cố cho các căn nhà này, tránh xảy ra nguy hiểm cho người dân sinh sống.

Sau khi xảy ra sự việc trên, chính quyền địa phương, phường Mai Động và quận Hoàng Mai đã yêu cầu chủ đầu tư cho dựng nhiều thanh sắt lớn, giằng xung quanh để gia cố cho các căn nhà này, tránh xảy ra nguy hiểm cho người dân sinh sống.

Căn nhà số 21 này rơi vào tình cảnh tường bị nứt toác, những thanh thép gia cố trải qua nhiều năm có dấu hiệu mục.
Căn nhà số 21 này rơi vào tình cảnh tường bị nứt toác, những thanh thép gia cố trải qua nhiều năm có dấu hiệu mục.
Sợ nhất là trong quá trình chúng tôi sinh sống xảy ra sự cố, một người dân nói.
"Sợ nhất là trong quá trình chúng tôi sinh sống xảy ra sự cố", một người dân nói.
Bức tường được rào bằng lưới thép nhưng do căn nhà bị nghiêng nên bẻ cong thanh thép.
Bức tường được rào bằng lưới thép nhưng do căn nhà bị nghiêng nên bẻ cong thanh thép.
Một người dân ở số nhà 25 cũng nói: Ở đây có nhà xây 3 – 4 tầng mà hỗ trợ, đền bù được vài trăm triệu thì ai chấp nhận cho nổi. Đặc biệt, là căn nhà số 33 bị nghiêng ngả, siêu vẹo mà họ cũng không chấp nhận với mức giá đó. Hiện tại, gia đình họ đã đi nơi mới sinh sống, chỉ thỉnh thoảng về lại nhà mình.
Một người dân ở số nhà 25 cũng nói: "Ở đây có nhà xây 3 – 4 tầng mà hỗ trợ, đền bù được vài trăm triệu thì ai chấp nhận cho nổi. Đặc biệt, là căn nhà số 33 bị nghiêng ngả, siêu vẹo mà họ cũng không chấp nhận với mức giá đó. Hiện tại, gia đình họ đã đi nơi mới sinh sống, chỉ thỉnh thoảng về lại nhà mình".

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Mai Động cho biết: "Chúng tôi đã có công văn yêu cầu di dời ra khỏi vị trí nguy hiểm. Đồng thời sự việc phía Phường cũng đã báo cáo UBND quận Hoàng Mai chờ chỉ đạo".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 41 phút trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Top