Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Mùng 1/6, em ước có nhiều tiền để trả nợ cho bố mẹ"

Thứ hai, 17:33 01/06/2015 | Xã hội

Với đề bài: “Điều ước của em trong ngày 1/6, có rất nhiều suy nghĩ qua con mắt trẻ thơ khiến người lớn phải giật mình.

Cô Đặng Nguyệt Anh là giáo viên dạy Ngữ văn tại trường Hà Nội - Amsterdam. Ngày 31/5, trong tiết dạy văn của CLB bồi dưỡng năng khiếu lớp 3, 4 Trí Đức, cô ra đề bài: “Điều ước của em trong ngày 1/6”.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Với đề bài này, cô giáo mong muốn thấu hiểu học sinh hơn, cũng là dịp các em chia sẻ điều ước của mình. Có rất nhiều suy nghĩ qua con mắt trẻ thơ khiến người lớn phải giật mình suy nghĩ.

Học sinh Phạm Nhật Anh (lớp 3) viết: “Em mong ước có một chiếc bút chì vẽ gì thì thứ đó chui ra khỏi tờ giấy. Em có thể làm Công viên kỷ Jura có đầy khủng long, mọi người thích xem có thể mua vé. Như vậy, em sẽ có rất nhiều tiền để trả nợ cho bố mẹ. Vì bố mẹ đã vay một khoản tiền lớn để mua nhà”.

Điều ước ý nghĩa này được cô Đặng Nguyệt Anh nhận xét trìu mến: “Con là một cậu bé thông minh và đáng yêu. Cô chúc con có những ước mơ đẹp và phấn đấu biến nó thành hiện thực”.

Bài văn nhận được lời phê động viên của cô giáo.

Bài văn nhận được lời phê động viên của cô giáo.

Một số điều ước của học sinh lớp 3:

Trần Nguyễn Thùy Trang

“Đã từ lâu mơ ước của con là có một chiếc xe đạp lớn để đi học. Vì bố mẹ ngày nào cũng phải đưa con đến trường rồi mới đi làm, cứ như thế mãi thì bố mẹ sẽ vất vả.

Con mong ước khi bố đi công tác ở xa về, con có món quà bất ngờ tặng bố. Đó là một chiếc máy tính chỉ có thể mở vào buổi sáng, trưa và chiều. Vì bố con ngày nào cũng thức đêm làm việc, rất mệt mỏi. Và con ước mẹ có một chiếc Ipad riêng để thỉnh thoảng xem tin tức”.

Thùy Trang có điều ước khiến người lớn cảm động.

Thùy Trang có điều ước khiến người lớn cảm động.

Đinh Diệu Anh

“Trong ngày 1/6, con ước một vài điều. Điều ước của con dù hơi cao xa nhưng con tin một tương lại không xa sẽ được thực hiện.

Con ước có một tivi bốn chiều vì cả nhà mỗi người thích một kênh. Con thích hoạt hình, bố thích thể thao, mẹ thích nội trợ, còn em thích khám phá thiên nhiên. Nếu có tivi bốn chiều thi ai cũng sẽ được xem kênh mình thích, không ai phải buồn. Cả nhà sẽ có cảm giác ấm cúng khi ở bên nhau.

Con còn ước mẹ có được chuyến du lịch Nhật Bản. Ông vừa mất, mẹ buồn nên con muốn mẹ vui hơn”.

Dương Minh Anh

Điều con ước cho bản thân mình là sẽ được mẹ cho bộ mỹ phẩm cao cấp Orlane của Pháp và được bố mua cho hộp socola sữa 21 miếng, giá 200.000 đồng. Năm lên lớp 4, con sẽ được các bạn trong lớp kính trọng. Con ước mình trở thành vua trong ngày 1/6. Con ước sẽ được học bổng một triệu đồng trong lần thi học sinh giỏi sắp tới.

Con ước gia đình của mình luôn vui vẻ, bố mẹ không cáu gắt với con trong ngày 1/6.

Con ước những điều trên là vì quá mệt mỏi vì 9 tháng không được nghỉ một ngày nào trong tuần.

Nguyễn Nhã Linh

Con ước mình học giỏi và ngoan hơn vì bây giờ con học hơi kém. Mẹ rất vất vả để nuôi con cũng chỉ vì luôn phải kèm hai chị em cùng học trong một buổi tối.

Nếu con trở thành một nhà phát minh thì tốt nhỉ? Như thế quê con sẽ không bị thiếu nước sạch nữa.

Con ước bố sẽ khỏe trở lại vì bố đang ốm nặng, bởi bao lần phải trực đêm ở công ty.

Anh họ đang thi đại học, con ước gì anh sẽ đỗ.

Con ước có một lọ thuốc biến con thành cô tiên. Con sẽ làm cho các trẻ em đang khuyết tật có thể đi học như người bình thường. Hy vọng điều ước của con trở thành sự thật”.

Một số điều ước của học sinh lớp 4:

Nguyễn Minh Thái

Con ước trong ngày 1/6, con sẽ có được một chiếc máy giúp chúng ta dịch chuyển đi bất cứ đâu vì nhà con thường đi du lịch nhưng bà say máy bay và ông bị ốm. Khi đó bà có thể đi cùng gia đình con.

Con mong bố sẽ mua cho mẹ một chiếc ô tô. Để khi đón chúng con ở trường mẹ sẽ không phải vất vả đi xe máy nữa.

Mỹ An

Nếu được tiên ông cho ba điều ước, con sẽ dành hai điều cho bản thân và một điều cho các bạn nhỏ khác.

Điều ước đầu tiên, con muốn đi vòng quanh thế giới để khám phá, tìm hiểu phong tục của mỗi nước.

Điều ước thứ hai, con muốn có một dinh thự to lớn, toàn là sách, đồ chơi để có thể mời các bạn đến dự tiệc và nuôi một chú chó.

Điều ước cuối cùng con muốn các bạn có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và được tiên ông ban cho ba điều ước như con.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 1 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 2 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 3 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 6 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Top