“Mượn hơi” gói 30.000 tỷ để hốt bạc

Thứ sáu, 11:12 14/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Việc ép giải ngân, nới điều kiện tiếp cận với gói 30.000 tỷ đồng chưa thấy gỡ khó cho chủ đầu tư và người mua nhà, song có một mặt trái lộ rõ được giới kinh doanh nhà đất triệt để lợi dụng quảng bá nhằm trục lợi.

“Mượn hơi” gói 30.000 tỷ để hốt bạc 1

Mặt trái của gói hỗ trợ người nghèo đang làm khó thêm cho họ. Ảnh: QT

 
Giới đầu cơ hốt bạc

Gói cho vay hỗ trợ 30.000 tỷ đồng đang là cái cớ để giới đầu cơ trục lợi: Từ đầu năm tới nay, thông tin liên tiếp khi cơ quan chức năng thúc giải ngân nhanh gói này, giới đầu cơ đã mượn cớ để tăng tiền chênh lệch. Ở thời điểm giữa tháng 3 này, muốn mua được căn hộ đủ điều kiện để vay vốn ưu đãi thì phải chi thêm 100-200 triệu đồng, thậm chí nhiều hơn nữa tiền chênh so với giá của chủ đầu tư.

“Sẽ rất nguy hiểm nếu người dân vội vàng mua nhà với tiền chênh lên tới vài trăm triệu đồng. Họ tuy nằm trong diện cho vay nhưng với rất nhiều điều kiện, rất có thể họ lại phải ôm thêm cục nợ do mua rẻ mà thành đắt”, một cán bộ tín dụng BIDV cho biết.

 
Bỏ ra một ngày lướt qua các sàn bất động sản ở Hà Nội, anh Hồ Như Bình, nhân viên một công ty bán máy lọc nước Hoa Kỳ kêu trời vì giá chênh lệch các căn hộ có diện tích dưới 70m2, giá dưới 15 triệu đồng/m2, tăng một cách chóng mặt.
 
Anh Bình cho biết, trước Tết Nguyên đán, định ký hợp đồng mua căn hộ diện tích 53m2 ở tầng 32, tòa CT12A, dự án Kim Văn - Kim Lũ, Hà Nội giá gốc 14 triệu đồng/m2, tiền chênh lệch 40 triệu đồng nhưng vì lúc đó chưa xoay đủ tiền, nay mang tiền đến làm hợp đồng thì giật mình khi nhân viên đưa ra bảng giá chênh lệch các căn hộ đều từ 140 - 200 triệu đồng.
 
Sáng 13/3, cũng như các ngày khác, toàn bộ khu vực lễ tân khách sạn và quán cà phê ở tầng 1 khách sạn Mường Thanh (Hoàng Mai, Hà Nội) chật kín khách hàng và “cò” mua bán nhà. Giải thích cho việc người hỏi mua nhà đông, một nhân viên lễ tân khách sạn Mường Thanh cho hay, sau khi có thông tin gói 30.000 tỷ đồng được “nới điều kiện”, “ép giải ngân”, các căn hộ của dự án Kim Văn - Kim Lũ với diện tích dưới 70m2 bán “chạy như tôm tươi” và giá chênh tăng vọt.
 
Theo báo giá của sàn bất động sản Đại Long, căn hộ dự án Kim Văn - Kim Lũ diện tích 53,5m2, tầng 22, giá gốc 13 triệu đồng/m2 có giá chênh 210 triệu đồng; căn 54,3m2 ở tầng 40, giá gốc 11 triệu đồng/m2, chênh 230 triệu đồng; căn 65,1m2 tầng 20, giá gốc 14 triệu đồng/m2 chênh tới 250 triệu đồng…

Không chỉ dự án Kim Văn - Kim Lũ, thời điểm này, các dự án tương tự khác cũng đang rất hút khách và việc chọn mua một căn hộ thuộc diện đủ điều kiện vay ưu đãi từ gói 30.000 tỷ đồng không khó nhưng khách hàng phải chấp nhận trả luôn tiền chênh lệch rất cao. Anh Thiêm, nhân viên sàn bất động sản Maxland - đơn vị phân phối cho dự án chung cư The Sun Garden ở 89 Phùng Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) cho hay: “Hiện các căn hộ diện tích dưới 70m2, giá dưới 15 triệu đồng/m2 của The Sun Garden đã hết. Ngay cả dự án Xuân Phương Viglacera do chúng tôi phân phối cũng chỉ còn một căn, tiền chênh lệch là 100 triệu đồng”.

Trong khi đó , một cán bộ tín dụng của Ngân hàng Công Thương (BIDV) cho biết, mua nhà có diện tích dưới 70m2, giá dưới 15 triệu đồng/m2 chỉ là một trong những điều kiện cần để được vay vốn ưu đãi lãi suất. Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, ngân hàng còn căn cứ nhiều điều kiện chặt chẽ khác, trong đó có yêu cầu về khả năng trả nợ. Nghĩa là không phải ai mua nhà trong phân khúc nói trên cũng chắc chắn được vay gói 30.000 tỷ đồng.

Dùng dằng đến bao lâu?

Các nhân viên sàn bất động sản và “cò” nhà đất phân phối những căn hộ tại các dự án có đủ điều kiện vay gói tín dụng này luôn miệng giới thiệu: “Mua nhà này được ưu đãi vay gói 30.000 tỷ, vay được 10-15 năm mà lãi suất 5%. Nhà nước còn ép ngân hàng giải ngân, lãi suất còn xuống nữa, quá bèo”. Trong khi đó việc đẩy nhanh giải ngân gói 30.000 tỷ đồng vẫn chưa thấy có hướng giải quyết nào sáng sủa.
 
Đến mức, trong phiên thẩm tra về Luật Nhà ở mới đây, đại biểu Ngô Văn Minh, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã chất vấn: “Tôi xin hỏi Bộ trưởng (Bộ Xây dựng) là gói 30.000 tỷ cho vay hỗ trợ nhà ở đâu rồi? Đề nghị trả lại cho Quốc hội và Chính phủ để bố trí làm việc khác”.
 
Tiến độ giải ngân của gói 30.000 tỷ đồng đến nay mới chỉ đạt 9%. Nhìn một cách tổng thể, việc giải ngân gói tín dụng này không hoàn toàn phụ thuộc một mình Bộ Xây dựng, bởi Bộ không được giữ nguồn tiền này mà chỉ là cơ quan thẩm định dự án đủ điều kiện hay không. Mấu chốt là tiền vẫn nằm trong tay các ngân hàng.
 
Chính các ngân hàng - đơn vị “tay hòm chìa khóa” cũng chẳng thể móc túi trao tiền ngay được. Trong 6 tháng qua khi gói 30.000 tỷ ra đời, ngay cả việc đủ tiêu chuẩn, khách hàng muốn vay được tiền của ngân hàng không phải là chuyện dễ. Các ngân hàng luôn chọn cách “nắm đằng chuôi”, nhất là khi gánh trọng trách quản lý nguồn tiền Chính phủ giao. Để được chấp thuận cho vay, người dân phải đáp ứng hàng loạt giấy xác nhận các loại mới với tay được đến căn hộ mơ ước và chặng đường này cũng rất khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, hiện Bộ Xây dựng đang tích cực cùng ngân hàng tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn để giải ngân nhanh gói 30.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đưa ra hàng loạt các giải pháp như phải tăng nguồn cung nhà ở xã hội, vì hiện tại không có nhiều nhà ở xã hội có diện tích dưới 70m2 và giá dưới 15 triệu đồng/m2 thì chắc chắn không thể giải ngân nhanh được.

Trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay tìm giải pháp thì cái gói tín dụng 30.000 tỷ đồng vốn là để hỗ trợ người nghèo mua nhà, nhưng ở một góc độ khác dường như đang... làm khó người nghèo!
 
Ngày 13/3, Bộ Xây dựng cho biết đã cùng Ngân hàng Thế giới (WB) hợp tác gỡ khó cho gói tín dụng 30.000 tỷ đồng.
 
Sắp tới Bộ Xây dựng sẽ cùng các bộ, ngành liên quan ban hành thông tư cho phép thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, đồng thời rà soát các thủ tục không cần thiết để gỡ khó cho việc giải ngân gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đồng.
 
Đại diện WB cho biết, kinh nghiệm các nước làm tốt việc phát triển nhà ở xã hội là nhà nước hỗ trợ tài chính cho người sử dụng cuối cùng; cung cấp cho khoảng 50% người có thu nhập thấp tín dụng ưu đãi để thuê, mua nhà; tăng cường khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp, tăng khả năng của người dân tham gia phát triển nhà ở xã hội. WB cũng kiến nghị giải quyết việc nghèo hóa khu vực đô thị.
 
Trong đó có nhu cầu nhà ở, trước áp lực di dân vào thành phố lớn và các thách thức mà thị trường bất động sản đang gặp phải.
 
Kỳ Anh

Quang Thành

hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.

Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Xã hội - 5 giờ trước

Trước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?

Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.

Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00

Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.