Năm 2019 vẫn còn 2 bước điều chỉnh viện phí

| Y tế

GiadinhNet - Theo lộ trình, năm 2019, Bộ Y tế còn 2 bước điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Cụ thể, bước 1, điều chỉnh giá theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng; bước 2, tính chi phí quản lý.

Ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế vừa thông tin, hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương (theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng).


Thanh toán viện phí tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, Nam Định. Ảnh: Võ Thu

Thanh toán viện phí tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, Nam Định. Ảnh: Võ Thu

Theo lộ trình, năm 2019, Bộ Y tế còn 2 bước điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Cụ thể, bước 1, điều chỉnh giá theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng; bước 2, tính chi phí quản lý.

Tuy nhiên, theo ông Liên việc điều chỉnh giá khám chữa bệnh sẽ phải căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng CPI và điều kiện kinh tế xã hội.

Theo đó, nếu điều kiện khó khăn, chưa thuận lợi Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ điều hành giá để xem xét, điều chỉnh trong năm 2020. Như vậy, giá bao gồm cả chi phí khấu hao sẽ thực hiện vào 2021.

Bộ Y tế hiện đang xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành việc chuyển chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Hiện Việt Nam có khoảng hơn 88% dân số tham gia bảo hiểm y tế.


Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế.

Để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, kể cả của người có thu nhập cao, người nước ngoài, Bộ Y tế cho biết đã xây dựng Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Thông tư sẽ quy định phương pháp tính gía theo nguyên tắc được tính đủ chi phí và có tích luỹ hợp lý để tái đầu tư. Lãnh đạo bệnh viện có tổ chức hoạt động dịch vụ theo yêu cầu sẽ xây dựng và quyết định mức thu các dịch vụ này, kê khai giá, niêm yết giá theo quy định về giá.

"Đối với các cơ sở y tế có sử dụng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được Nhà nước đầu tư để tổ chức hoạt động dịch vụ theo yêu cầu, bệnh viện được quyết định mức thu nhưng không quá mức tối đa Bộ Y tế đã ban hành" - ông Nguyễn Nam Liên cho biết.

Võ Thu
võ thuthu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.