Nam Định: 79% dự án có sai phạm
Giadinh.net - Theo quy hoạch, thành phố Nam Định đến năm 2020 sẽ trở thành thành phố trung tâm, với quy mô 2.600 ha, dân số 375 ngàn người.
Quyết định trên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1994 và một lần điều chỉnh năm 2001. Vậy nhưng, đã có nhiều sai phạm xảy ra khi thực hiện.
Đất của dân, phần cho “quan”
Thực hiện dự án tái định cư đường Trần Nhân Tông (TP Nam Định) do UBND thành phố
Khi thẩm định danh sách 66 hộ xã viên, thành phố Nam Định phê duyệt chỉ có 19 hộ đủ tiêu chuẩn, 23 hộ không đủ tiêu chuẩn; loại khỏi danh sách 9 hộ, đề nghị thẩm tra lại 15 hộ. Sau đó, UBND phường Năng Tĩnh có văn bản gửi UBND thành phố Nam Định, xin điều chỉnh lại tiêu chí, điều kiện, trình tự xét duyệt giao đất giãn dân cho xã viên thuộc HTX trên.
Trong khi đề nghị của UBND phường Năng Tĩnh chưa được xem xét, thì ngày 3/3/2003, UBND thành phố Nam Định đã có tờ trình và được UBND tỉnh Nam Định đồng ý thu hồi hơn 9 ngàn m2 đất, để giao cho 108 hộ làm nhà ở, theo hình thức định giá. Trong số đó có 42 hộ là cán bộ, công chức của tỉnh. Điều này đã vi phạm Luật đất đai, vi phạm quy chế công khai dân chủ.
Sai phạm tràn lan
Chưa hết, từ năm 2001 – 2006, UBND tỉnh
Đặc biệt, có nhiều dự án hiện đang nằm trong tình trạng treo và sử dụng đất sai mục đích. Như Dự án xây dựng TT Văn hoá - Thể thao – Vui chơi giải trí thanh thiếu niên và dịch vụ tổng hợp, do Cty TNHH Đầu tư và Công nghệ làm chủ, với quy mô xấp xỉ 40 ngàn m2, chỉ giải phóng mặt bằng và bàn giao được hơn 9 ngàn m2. Mặc dù quy hoạch chưa được phê duyệt nhưng chủ đầu tư đã xây dựng nhà hàng, khu ăn uống trên diện tích đất được giao. Dự án tổ hợp dịch vụ sinh thái, phục vụ du lịch, lễ hội, do Cty TNHH Thiên Kim làm chủ đầu tư cũng rơi vào tình trạng bê bối. Với quy mô gần 20 ngàn m2 đất, bao gồm 8 hạng mục, thời gian thực hiện dự án đã quá 2 năm, mà doanh nghiệp mới chỉ san lấp mặt bằng được hơn nửa số đất được giao. Các hạng mục khác chưa được triển khai, nên dự án hiện đang nằm trong tình trạng “treo”. Dự án xây dựng khách sạn Nam Việt, do Cty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà - Uđômxay làm chủ đầu tư (khách sạn Nam Việt vốn thuộc sở hữu nhà nước) đang “treo giò”. Trước đó, UBND tỉnh
Với những sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh
Thu Hoài
Thông báo