Nam giảng viên ở Đà Nẵng bị trộm máy tính khi dừng xe sơ cứu người phụ nữ

| Pháp luật

Dừng xe sơ cứu người phụ nữ bị động kinh bên vỉa hè, nam giảng viên ở Đà Nẵng bị kẻ gian trộm mất máy tính trong lúc có nhiều người tập trung vây quanh.

Chiều 22/4, anh Trần Trung Dũng (39 tuổi, giảng viên chuyên dạy an toàn cho trẻ) đang trên đường đến lớp dạy thì phát hiện một phụ nữ bị động kinh, co giật ở góc giao lộ Nguyễn Văn Linh – Hoàng Diệu (phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Tại hiện trường, lúc này chỉ có người chồng đang cố gắng cấp cứu vợ.

Thấy tình thế cấp bách, bản thân có kiến thức về sơ cứu, anh Dũng lập tức để xe máy lên lề, xuống hỗ trợ sơ cứu cho nạn nhân.

Nam giảng viên ở Đà Nẵng bị trộm máy tính khi dừng xe sơ cứu người phụ nữ - Ảnh 1.

Người phụ nữ được anh Dũng hỗ trợ sơ cứu. Ảnh: A.D

Trong lúc hỗ trợ sơ cứu nạn nhân, nam giảng viên để balo trên xe, trong đó có máy tính. Khi sơ cứu cho người phụ nữ qua cơn nguy hiểm xong, anh Dũng đến nơi làm việc.

“Mặc dù lúc đó tôi cần đến lớp gấp, nhưng thấy tình huống này không thể không hỗ trợ. Lúc đó, tôi để balo ở xe máy, có thể quan sát rồi đến hỗ trợ người gặp nạn. Nhưng khi đông người tập trung lại thì xe tôi bị che khuất.

Nam giảng viên ở Đà Nẵng bị trộm máy tính khi dừng xe sơ cứu người phụ nữ - Ảnh 2.

Loại máy tính anh Dũng bị mất. Ảnh: A.D

Anh Dũng cho biết, trong máy tính có rất nhiều dữ liệu quan trọng tích góp được trong 10 năm giảng dạy, làm việc. Anh đã báo công an phường với hy vọng tìm lại được máy tính của mình.

Bên cạnh đó, nam giảng viên chia sẻ lên mạng kèm theo mẫu máy tính bị mất với hy vọng sớm tìm thấy.

Công an phường Nam Dương đang triển khai các lực lượng, trích xuất camera xác minh trình báo của nạn nhân, truy tìm nghi phạm.

Ý kiến của bạn
Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi người này nhiều lần livestream với nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.