Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam sinh lọt vào Chung kết năm Olympia: Kỳ vọng chạm tới vòng nguyệt quế

Thứ ba, 12:25 15/09/2020 | Xã hội

Trước ngày thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia, Tuấn Kiệt – nam sinh Quảng Trị tự nhủ bản thân chuẩn bị tốt kiến thức, tự tin, tạo tâm lý thoải mái để đạt được kết quả cao nhất.

Học sinh thứ 3 của trường vào chung kết

Chưa đầy 1 tuần nữa sẽ diễn ra vòng thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2020. Quảng Trị là một trong bốn địa phương có thí sinh góp mặt trong cuộc thi này sẽ tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp.

Nam sinh lọt vào Chung kết năm Olympia: Kỳ vọng chạm tới vòng nguyệt quế - Ảnh 1.


Em Tuấn Kiệt là một trong 4 thí sinh có mặt ở vòng chung kết

Em Văn Ngọc Tuấn Kiệt – học sinh trường THPT thị xã Quảng Trị, là gương mặt sáng giá, đại diện cho học sinh miền "đất học" Quảng Trị tham gia vòng thi chung kết năm 2020.

Tuấn Kiệt cũng là 1 trong 3 học sinh của ngôi trường THPT thị xã Quảng Trị xuất sắc mang cầu truyền hình cuộc thi chung kết năm Olympia về với quê hương, cũng là 1 trong 4 học sinh của mảnh đất Hải Lăng hiếu học.

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, cầu truyền hình cuộc thi chung kết năm sẽ diễn ra tại sân trường THPT thị xã Quảng Trị, sát với Thành cổ Quảng Trị.

Đây là di tích lịch sử gắn với cuộc chiến "81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - mùa Hè đỏ lửa 1972" đầy oanh liệt, hào hùng, gây chấn động thế giới, buộc quân địch ngồi vào bàn đàm phán ký Hiệp định về hòa bình tại Việt Nam.

Vòng thi chung kết sắp diễn ra, bao thế hệ giáo viên, học sinh và nhân dân Quảng Trị đều hồi hộp mong chờ, động viên và hy vọng Tuấn Kiệt sẽ tiếp tục lập nên kỳ tích, mang về vòng nguyệt quế thứ 3 cho quê hương, cho ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị.

Nam sinh lọt vào Chung kết năm Olympia: Kỳ vọng chạm tới vòng nguyệt quế - Ảnh 2.

4 gương mặt xuất sắc của Quảng Trị, trong đó 2 em đã giành quán quân, 1 em á quân.

Vào năm 2015, Văn Viết Đức (SN 1997, quê ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng - học sinh của ngôi trường THPT thị xã Quảng Trị) trở thành học sinh đầu tiên của tỉnh Quảng Trị giành ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Sau Văn Viết Đức, Phan Đăng Nhật Minh (SN 2000, ở thị trấn Hải Lăng - học sinh Trường THPT Hải Lăng) đã mang được vòng nguyệt quế thứ hai về với tỉnh Quảng Trị khi chiến thắng ở trận chung kết Olympia năm 2017.

Nhật Minh còn được mọi người đặt cho biệt danh "Cậu bé Google" bởi khả năng suy luận và tính toán nhanh, vốn kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực.

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18, Lê Thanh Tân Nhật (SN 2001, ở xã Hải Quy, huyện Hải Lăng) đã giành vị trí Á quân. Tân Nhật cũng là cựu học sinh Trường THPT Thị xã Quảng Trị.

Học giỏi và đam mê thể thao

Em Văn Ngọc Tuấn Kiệt với vẻ ngoài bộc lộ sự thông minh, nhanh nhẹn, tự tin và khá hiền lành. Em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong gia đình có cha, mẹ là cán bộ công chức bình thường. Kiệt chỉ có 2 anh em, sau là em gái học lớp 7.

Nam sinh lọt vào Chung kết năm Olympia: Kỳ vọng chạm tới vòng nguyệt quế - Ảnh 3.

Tuấn Kiệt tỏ ra thông minh, nhanh nhẹn và hiền lành.

Tuấn Kiệt học rất giỏi ở các môn. Thành tích những năm học vừa qua rất ấn tượng, đều là học sinh giỏi toàn diện. Điểm số các môn học tự nhiên của em luôn đạt từ 9 điểm trở lên.

Em Kiệt nói rằng, là học sinh chuyên Toán nhưng em rất thích học Lịch sử. Môn Sử học giúp em hiểu thêm về cội nguồn dân tộc, về quá khứ dựng nước và giữ nước từ xa xưa.

Đặc biệt, em cũng đam mê thể thao, chơi được các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…Ngoài giờ học trên lớp, buổi chiều em thường đi chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe.

Em Kiệt cho biết, bản thân biết đến cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia từ khi còn học lớp 5. Vào năm 2015, khi Văn Viết Đức (cùng ở thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng – cựu học sinh của ngôi trường THPT thị xã Quảng Trị) giành được vòng nguyệt quế thì Kiệt luôn ước mơ trở thành thí sinh của chương trình.

Từ đó, em luôn trau dồi kiến thức, nỗ lực học tập và rèn luyện. Sau khi vào học tại trường, Kiệt luôn cố gắng để trở thành thí sinh đại diện cho nhà trường góp mặt trong cuộc thi này.

Em Tuấn Kiệt chia sẻ, lúc còn sống ông nội em cũng thích xem cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Mỗi lần theo dõi chương trình, ông nội lại quay sang nhìn đứa cháu trai đang dán mắt vào màn hình như đặt vào đó cả sự kỳ vọng.

Chính cha, mẹ cùng ông nội gửi gắm kỳ vọng vào Tuấn Kiệt. Mong muốn lớn nhất của cả gia đình là mong con thông minh, hiền lành, hiếu học, trở thành người có ích.

Mơ ước bước lên đỉnh cao!

Để tới được với cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 20, Văn Ngọc Tuấn Kiệt trải qua không ít thử thách. Em đã trải qua những vòng thi tuyển chọn rất gắt gao của nhà trường. Trường THPT thị xã Quảng Trị, nơi Tuấn Kiệt gửi gắm giấc mơ hội tụ nhiều học sinh xuất sắc.

Nam sinh lọt vào Chung kết năm Olympia: Kỳ vọng chạm tới vòng nguyệt quế - Ảnh 4.

Tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia, 2 học sinh của trường là Văn Viết Đức và Lê Thanh Tân Nhật từng gặt hái thành tích cao. Vì thế, để được nhà trường "chọn mặt gửi vàng" theo em Kiệt nói là không hề dễ dàng.

Em Tuấn Kiệt tâm sự, em luôn nhận thức rằng việc giành chiếc vòng nguyệt quế vinh quang không hề đơn giản. Em biết thử thách lớn đang chờ đợi mình ở cuộc thi phía trước nên tự động viên bản thân luôn giữ tinh thần thoải mái, không lo lắng, chuẩn bị thật tốt kiến thức để bước vào cuộc thi cuối cùng.

Trong quá trình học tập, thầy, cô và cha, mẹ luôn động viên, thúc đẩy Tuấn Kiệt cố gắng học tập và rèn luyện. Bên cạnh đó, mọi người luôn truyền cảm hứng, chia sẻ những kinh nghiệm để giúp em tự tin, có đủ kiến thức tham gia cuộc thi.

Tuấn Kiệt cũng quyết tâm và tự hứa với lòng mình sẽ tiếp tục cố gắng vươn lên trên đỉnh Olympia và nhiều ngọn núi tri thức khác để không phụ lòng người thân cùng rất nhiều người luôn yêu thương, động viên, cổ vũ mình.

Nam sinh lọt vào Chung kết năm Olympia: Kỳ vọng chạm tới vòng nguyệt quế - Ảnh 5.

Tuấn Kiệt và ba của mình sau lễ tuyên dương của ngành Giáo dục Quảng Trị

Luôn tự hào về con trai, ông Văn Ngọc Quang (bố em Tuấn Kiệt) nói rằng, kết quả bước đầu của cháu đạt được thể hiện sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của Kiệt suốt thời gian qua. Để có được điều này, gia đình và thầy cô cũng luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho cháu trong học tập.

"Gia đình tôi cũng vui mừng và động viên con giữ được tâm thế bình tĩnh, chuẩn bị tốt kiến thức, hy vọng con trai chinh phục được đỉnh cao trong cuộc thi chung kết", ông Quang nói.

Cô giáo Phan Thiên Nga - Hiệu trưởng Trường THPT Thị xã Quảng Trị chia sẻ, Tuấn Kiệt là 1 trong 3 học sinh của ngôi trường THPT thị xã Quảng Trị xuất sắc mang cầu truyền hình cuộc thi chung kết năm Olympia về trường, đây là niềm vinh dự lớn của thầy và trò nhà trường.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị - TS Lê Thị Hương cũng bày tỏ sự vui mừng và chúc Tuấn Kiệt thêm vững vàng, tự tin ở trận chung kết.

Nếu như chàng trai vùng quê lúa Hải Lăng tiếp tục giành được vòng nguyệt quế trong trận chung kết diễn ra tới đây, Quảng Trị sẽ là địa phương đầu tiên có 3 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong các lần xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S trả thù.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Giáo dục - 3 giờ trước

Năm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?

Vì sao tuyến đường mở rộng không gian du lịch biển hơn 600 tỷ đồng 'lỡ hẹn'?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Dự án Tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) và ảnh hưởng từ thay đổi quy định.

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão

'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bão

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau các đợt bão, mưa lũ vừa qua khiến hàng loạt cây đào bị quật đổ, chết khô, phát triển kém. Người dân trồng đào ở Hà Tĩnh lo lắng trước nguy cơ mất Tết.

Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt

Khu tái định cư khẩn cấp làm xong bỏ không, dân quanh năm chạy lụt

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Hạ tầng xong nhiều năm, dự án tái định cư "khẩn cấp" Hòa Lam (phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn đứng yên vì vướng thủ tục, người dân liên tục chạy lụt qua từng mùa mưa bão.

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các Trạm biến áp liên tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15

Điểm danh các tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất từ hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ đêm 2/12 đến hết ngày 5/12, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40 – 100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.

Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc

Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có 5 khung giờ Âm lịch được coi là "giờ phú quý", bởi những ai chào đời vào khoảng thời gian này thường mang mệnh sáng, số vượng tài, cuộc sống dễ gặp quý nhân hỗ trợ.

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

Giáo dục - 10 giờ trước

Từ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.

13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết

13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) mang lại cho người dân một vị thế pháp lý rõ ràng, giúp mở khóa các quyền lợi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Theo Luật Cư trú 2020, những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú?

Top