Nam thanh niên bán đất "trên trời", chiếm đoạt tiền tỷ

| Pháp luật

Dù trong tay không có mảnh đất nào, Võ Văn Đức vẫn rủ người khác góp vốn hoặc mời chào khách mua. Bằng cách này, Đức thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng.

Sau thời gian nghị án kéo dài, ngày 3/11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Võ Văn Đức (31 tuổi, trú xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, các hành vi phạm tội của Đức được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2022 - thời điểm thị trường bất động sản tại Nghệ An đang lên "cơn sốt".

Nam thanh niên bán đất "trên trời", chiếm đoạt tiền tỷ - Ảnh 1.

Bị cáo Võ Văn Đức nghe tòa tuyên án (Ảnh: Hoàng Lam).

Thủ đoạn của người đàn ông này là làm giả các hợp đồng mua bán, hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng đất rồi rủ người góp vốn, mời khách mua đất. Để tăng tính thuyết phục, Đức nhiều lần đưa khách đi xem đất, mặc dù các chủ đất không có ý định mua bán, chuyển nhượng.

Sau khi kiểm tra thực địa cũng như hồ sơ, giấy tờ, nhiều khách chốt giá, đặt trước tiền cọc hoặc chung tiền để mua đất cùng Đức. Bên cạnh đó, Đức còn "nổ" có thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay vay hộ tiền cho người khác.

Bằng thủ đoạn này, Đức đã chiếm đoạt của 12 người với số tiền gần 2,1 tỷ đồng, trong đó có những nạn nhân bị Đức lừa nhiều lần.

Ngoài ra, Đức còn nhận 210 triệu đồng để lừa "chạy án" cho một người bà con.

Tại phiên tòa, bị cáo Võ Văn Đức thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Số tiền chiếm đoạt, sau khi vụ việc vỡ lở Đức đã hoàn trả một phần, số còn lại bị cáo đã tiêu xài hết.

Ngoài bản án 17 năm tù, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm buộc Võ Văn Đức phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Bắt người chồng đánh vợ tử vongBắt người chồng đánh vợ tử vong

GĐXH - Sau khi đi nhậu về, gọi cửa không được, người chồng đã nhẫn tâm đánh vợ khiến nạn nhân tử vong.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.