Nam thanh niên bị đâm tử vong sau va chạm giao thông vừa đi lính về, chuẩn bị cưới vợ

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 23/2, thông tin từ công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an huyện Việt Yên điều tra, làm rõ vụ án "Giết người" xảy ra tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên.

Trước đó, ngày 21/2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc khoảng 22h30 ngày 20/2, tại đường gom thuộc địa phận thôn Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, anh Lê Văn Cương (SN 1997, trú tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) là công nhân tại khu công nghiệp Vân Trung bị một đối tượng đâm dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của công an tổ chức điều tra, truy xét, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đến 16h ngày 21/2, lực lượng điều tra đã xác định nghi phạm gây án là Dương Văn Hùng (SN 1999, trú tại xóm La Hồng, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và hiện đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đến 17h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Việt Yên, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã kêu gọi, vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Dương Văn Hùng khai nhận do uống nhiều rượu trong lúc ăn nhậu buổi tối ngày 20/2 nên khi có mẫu thuẫn bột phát trong lúc tham gia giao thông trên đường, Dương Văn Hùng đã dùng dao nhọn mang theo sẵn trong người đâm 1 nhát trúng sườn trái của anh Lê Văn Cương dẫn đến tử vong.

Nam thanh niên bị đâm tử vong sau va chạm giao thông vừa đi lính về, chuẩn bị cưới vợ - Ảnh 1.

Đối tượng Dương Văn Hùng trong quá trình kiểm tra dấu vết trên thân thể khi đầu thú. Ảnh công an cung cấp

Chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cho biết, nạn nhân trong vụ án mạng nói trên là anh Lê Văn Cương, người địa phương và hiện đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung ở Bắc Giang.

Anh Cương là thanh niên hiền lành, gương mẫu, gia đình làm nông nghiệp. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh đã đi làm công nhân để phụ giúp gia đình. Nhiều năm nay, anh Cương và 1 cô gái trên trung tâm TP Bắc Kạn yêu nhau, mới đây 2 gia đình đã tổ chức ăn hỏi.

"Dự định sang tháng tới, sau khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế, anh Cương sẽ tổ chức đám cưới nhưng sự việc xảy ra quá đường đột khiến ai cũng bàng hoàng, đau xót", lãnh đạo UBND phường Xuất Hóa bày tỏ.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.