Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam thanh niên chuyên lừa đảo các cửa hàng vật liệu xây dựng sa lưới

Thứ hai, 18:59 08/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet – Tới các cửa hàng vật liệu xây dựng nam thanh niên giả vờ nói đang xây nhà và cần mua vật liệu. Sau đó, lừa lấy số vật liệu này bán lấy tiền tiêu xài.

Chiều ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Vũ (SN 1990, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng cuối tháng 6/2013 đến ngày 1/7, Lê Quang Vũ đã thực hiện 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng của các chủ tiệm bán vật liệu xây dựng trên địa bàn Sơn Trà và Liên Chiểu.

Điển hình như vào sáng ngày 19/06, Vũ tới cửa hàng vật liệu xây dựng Bông Mỹ (đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) giả vờ nói với chủ cửa hàng là mua vật liệu xây dựng về xây nhà.

Vì là chỗ quen biết với gia đình Vũ nên chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng không mảy may nghi ngờ và bán cho Vũ với tổng số tiền 7,5 triệu đồng.

Có hàng xong, Vũ chở số vật liệu này tới một cửa hàng vật liệu xây dựng khác ở đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ) để bán lại với số tiền 4 triệu đồng.
 
Nam thanh niên chuyên lừa đảo các cửa hàng vật liệu xây dựng sa lưới 1
Chỉ trong thời gian ngắn, Lê Quang Vũ đã lừa được nhiều chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng

Thấy ngon ăn, sáng hôm sau, Vũ tới tiếp cửa hàng sơn trên đường Ngô Quyền cũng “bổn cũ soạn lại” và nói chủ cửa hàng mua sơn với số tiền gần 3,5 triệu đồng.

Sau khi có hàng, Vũ đưa số sơn này bán lại cho một cửa hàng sơn trên đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê lấy số tiền 1,9 triệu đồng tiêu xài.

Lừa được hai cửa hàng, Vũ ăn quen bén mùi, tiếp tục đi lừa các cửa hàng khác. Tối 23/6, Vũ tới cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Nguyễn Công Trứ nói mua vật liệu với số tiền hơn 17 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ cửa hàng nói phải có bố mẹ Vũ gọi điện lúc đó mới tin và giao hàng.

Để chủ cửa hàng tin tưởng, Vũ giả vờ nhờ mượn điện thoại của một lái xe ôm gọi điện giả giọng bố của Vũ và yêu cầu chở vật liệu tới nhà. Nghe thế, chủ cửa hàng này tin tưởng và giao hàng cho Vũ. Sau đó Vũ bán lại số vật liệu này cho cửa hàng khác với số tiền 8,5 triệu đồng.

Sau đó, Vũ còn lừa một chủ cửa hàng với số tiền hơn 30 triệu đồng. Vào trưa ngày 1/7, khi Vũ “bổn cũ soạn lại” ở một cửa hàng vật liệu xây dựng đường Tô Hiệu, quận Liên Chiểu thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 15 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 21 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top