Nạn tảo hôn ở Long An (2): Bén duyên sớm - kết cục buồn

Thứ hai, 08:17 29/03/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Chính sự dễ dãi của cơ quan chức năng địa phương, việc thiếu hiểu biết pháp luật và cuộc sống khó khăn của người dân... đang là những nguyên nhân chính dẫn đến nạn tảo hôn ở một số nơi tại Long An.

 
Gả con tại... bàn nhậu

“Một thống kê dân số ở Tân Hưng cho thấy, tất cả 13 xã, thị trấn ở huyện này đều có nạn tảo hôn. Trong đó, 32 cô gái lấy chồng khi chưa đủ tuổi thành niên, 57 bà mẹ tuổi 15 - 17 đã sinh con...”

Không ít vụ việc cưới vợ còn quá nhỏ tuổi đã được thụ lý hình sự. Mới đây, khi xử một vụ án giao cấu với trẻ em, TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã gặp cảnh cô vợ (người bị hại trong vụ án) van xin tha tội cho bị cáo, tức chồng mình. Cuối cùng, HĐXX đã đưa ra một phán quyết: Phạt người chồng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 3 năm thử thách...

Tại các huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Thạnh Hóa, việc lấy vợ gả chồng được ấn định từ các cuộc nhậu của phụ huynh là "chuyện thường ngày". Một cộng tác viên dân số huyện Tân Hưng, Long An kể: "Cách đây không lâu, khi đang nhậu với ông S., bạn thân ở cùng xã, ông T. đã cao hứng hứa gả cô con gái mới 15 tuổi của mình cho con trai của "chiến hữu". Tưởng đâu vô vài ly nói cho sướng miệng, không ngờ hai bên gả con cho nhau thật. Tuy nhiên, mới gả con gái được vài tháng nhưng ông S. đã phải nhiều phen sang nhà "anh sui chiến hữu" để giải quyết việc hai đứa trẻ hết cãi vã lại đánh nhau. Mới đây, ông T. phải đón con gái về nhà chuẩn bị sinh nở, còn chàng rể thì đang vô tư đi chơi với đám bạn".

Có trường hợp anh N, 23 tuổi, từ An Giang sang xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, Long An làm ăn. Anh N. có quen gia đình ông L. và thường xuyên "chén tạc chén thù" với nhau. Quá "kết" chàng bạn nhậu vàng, ông L. quyết định gả luôn cô con gái 16 tuổi. Thế là lần lượt đám hỏi, đám cưới được nhà gái tổ chức linh đình, cô dâu 16 tuổi lên xe hoa về nhà chồng mà không gặp bất kỳ "can thiệp" nào. Sau đám cưới này ít lâu, phong trào cưới chồng sớm cũng rộ lên. Các cô cập kê 16 - 17 đều xách đồ cất bước theo chồng.
 

Tranh minh họa.

Chỉ tính riêng ở ấp 4, xã Thạnh An, theo trưởng ấp Phan Văn Hội, gần đây có hàng chục cô gái lấy chồng ở tuổi 15 - 16. "Có nhà lần lượt gả hai cô con gái lấy chồng ở tuổi 15. Nhiều bậc cha mẹ ở đây coi đó là việc bình thường, bởi họ sợ con gái lớn lên mà không ai hỏi cưới là bất hạnh" - ông Hội ngao ngán. Ông Hội cũng cho hay, những người sớm lấy chồng lấy vợ này đều không có nghề nghiệp gì, hầu như chỉ ở nhà nội trợ. Cảnh "cơm không lành canh không ngọt" xảy ra thường xuyên ở những gia đình này.

Gả con để... bớt miệng ăn

Trao đổi với Báo PV GĐ&XH, ông Dương Quốc Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Long An tỏ ra rất ngỡ ngàng trước những thông tin này. "Tôi chưa hề được nghe thông tin trường hợp bé trai 14 tuổi ở ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng đã phải lấy vợ. Tôi sẽ cho người xác minh và làm rõ việc này. Còn những việc tảo hôn xảy ra như trên, tôi cũng chưa được nghe báo cáo"- ông Xuân nói.
Đến Long An tìm hiểu nạn tảo hôn, chúng tôi đã chứng kiến nhiều chuyện cười ra nước mắt. Lỡ để các cô gái vị thành niên lấy chồng, cán bộ dân số ở xã, ấp "chữa cháy" bằng cách thường xuyên đến thuyết phục họ... khoan mang thai! Có nơi, cán bộ dân số còn đến tận nhà đưa thuốc ngừa thai cho những cô vợ "ăn chưa no, lo chưa tới" này.

 Chị Trần Thị Hồng, cán bộ dân số ở thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, ngán ngẩm: "Tối ngày tôi cứ tất bật với chuyện đưa thuốc ngừa thai cho những cô vợ con nít như thế đấy. Thậm chí có đưa, chỉ dẫn cặn kẽ rồi mà vẫn dùng không đúng, vẫn để có thai, rồi lại phải đi giải quyết. Có gia đình cả ba thế hệ đều có "truyền thống" lấy chồng ở tuổi 15, như gia đình bà M. ở khu vực 6, thị trấn Tân Hưng. Mẹ, bà rồi đến con đều lấy chồng khi mới 15 tuổi. Bà M có 3 cô con gái và cũng đã gả chồng cho con khi họ chỉ 14 - 15 tuổi. Khi cán bộ dân số đến nhà thì bà thản nhiên: "Con gái còn nhỏ mà gả chồng là vi phạm pháp luật hả? Tôi chỉ biết sinh ra, nuôi lớn, ai hỏi chúng, thấy được là gả! Con gái không sớm lấy chồng thì có mà... ế sưng".

Ngoài việc thiếu hiểu biết pháp luật, nghèo khó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nạn tảo hôn. Theo lời kể, chồng bà M chết sớm, phải nuôi 8 con nên thường xuyên thiếu đói. Trong số 8 người con này, chỉ có cô con gái út được đi học. Cả gia đình bà đều sống bằng nghề bán vé số dạo. "Gả con lấy chồng sớm cũng là cách cắt giảm bớt miệng ăn trong nhà" - bà M nói.

Một cán bộ Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Long An (xin được giấu tên) cho hay, hầu như huyện, thị nào ở tỉnh này cũng tồn tại nạn tảo hôn. Tuy nhiên, đây là vấn đề tế nhị. Chính quyền cơ sở còn e dè trong việc thống kê, báo cáo đầy đủ do sợ ảnh hưởng đến thành tích, không được công nhận ấp, xã hoặc phường văn hóa. Ngoài ra, cũng theo cán bộ này, việc chính quyền địa phương làm ngơ trước những trường hợp tảo hôn là vì không muốn xảy ra cảnh người chồng đi tù bỏ lại cô vợ trẻ con, càng bi kịch hơn nếu họ đã có con nhỏ.

Huyền Trang
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ clip trúng độc đắc xổ số miền Nam gây “bão” mạng xã hội

Diễn biến mới vụ clip trúng độc đắc xổ số miền Nam gây “bão” mạng xã hội

Thời sự - 19 phút trước

Sau khi trúng giải độc đắc xổ số miền Nam, 5 trong 6 người ở Phú Quốc đã đến đại lý vé số và tiệm vàng để đổi thưởng.

5 con giáp 'được lòng thiên hạ': Bạn bè đông, quý nhân nhiều

5 con giáp 'được lòng thiên hạ': Bạn bè đông, quý nhân nhiều

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nhờ tính cách chân thành, biết đối nhân xử thế và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, những con giáp dưới đây thường xây dựng được mạng lưới quan hệ bền vững.

Tin sáng 28/6: Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 về sát hạch lái xe người dân cần biết; Những ai được ưu tiên mua nhà ở xã hội từ tháng 7 tới?

Tin sáng 28/6: Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 về sát hạch lái xe người dân cần biết; Những ai được ưu tiên mua nhà ở xã hội từ tháng 7 tới?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, người học lái xe không phải thực hiện thi mô phỏng trên máy tính khi sát hạch giấy phép lái xe; Sẽ có 13 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội từ tháng 7 tới theo quy định.

Từ 1/7, lương hưu, trợ cấp tăng 8%, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Từ 1/7, lương hưu, trợ cấp tăng 8%, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, lương hưu, trợ cấp xã hội tăng 8% theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP. Theo đó người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Từ số tiền hơn 5 tỷ đồng, công an bắt kẻ cầm đầu tài khoản Lê Văn Hoàng SN 1995

Từ số tiền hơn 5 tỷ đồng, công an bắt kẻ cầm đầu tài khoản Lê Văn Hoàng SN 1995

Pháp luật - 3 giờ trước

Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ Lê Văn Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam và 10 đối tượng.

Lớp học có 3 thủ khoa lớp 10, giáo viên chủ nhiệm tiết lộ điểm chung bất ngờ

Lớp học có 3 thủ khoa lớp 10, giáo viên chủ nhiệm tiết lộ điểm chung bất ngờ

Giáo dục - 3 giờ trước

Lớp 9G0 trường THCS-THPT Newton (Hà Nội) có 3 thủ khoa, gây chú ý trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Khởi tố thêm 51 đối tượng vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Công ty Metaland

Khởi tố thêm 51 đối tượng vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Công ty Metaland

Pháp luật - 13 giờ trước

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

13 đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội từ 1/7/2026 nếu đủ điều kiện này

13 đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội từ 1/7/2026 nếu đủ điều kiện này

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Nhà ở xã hội là loại hình nhà ở do Nhà nước hoặc các doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng. Không phải ai cũng được mua loại nhà này, người mua cần thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Xe khách mất phanh lao thẳng vào cổng trường học ở Tuyên Quang

Xe khách mất phanh lao thẳng vào cổng trường học ở Tuyên Quang

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Xe khách giường nằm chạy tuyến Hà Nội - Hoàng Su Phì bất ngờ bị mất phanh, lao vào cổng Trường TH&THCS Nậm Ty (xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang).

Tìm thấy người đàn ông mất tích sau gần một tuần trong rừng ở Thái Nguyên

Tìm thấy người đàn ông mất tích sau gần một tuần trong rừng ở Thái Nguyên

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều ngày huy động lực lượng tìm kiếm, đến trưa 27/6, người đàn ông mất tích từ ngày 21/6 tại xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng với nhiều vết thương trên người.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.