Nhiều mô hình, hoạt động được triển khai khắp cả nước đem lại hiệu quả cao và có ý nghĩa to lớn đối với bà con nhân dân trong cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng như: Mô hình triển khai Chiến dịch (CD) tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản – KHHGĐ (SKSS/KHHGĐ) đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn.
Điểm cốt lõi của Chiến dịch là đẩy mạnh tuyên truyền giúp đối tượng nâng cao nhận thức về SKSS/KHHGĐ để áp dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) an toàn.
Giờ người dân đã hiểu
Đội dịch vụ KHHGĐ huyện Di Linh trở lại trạm Y tế xã Đinh Trang Hòa, Di Linh trong những ngày đầu triển khai CD đợt I năm 2011.
Mới 7 giờ sáng nhưng trong khuôn viên trạm Y tế xã đã chật kín chị em phụ nữ đến để thực hiện các BPTT, khám và điều trị Phụ khoa. “Bây giờ không chỉ phụ nữ người kinh mà phụ nữ người đồng bào họ cũng đã ý thức hơn trong việc chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho bản thân và các thành viên trong gia đình mình. Cứ có CD hay hay tổ chức khám định kỳ là chị em trong xã rủ nhau về trạm như một ngày hội”, chuyên trách viên dân số Ka Huệ cho biết.
Có được kết quả trên chính là nhờ vào sự nhiệt tình năng nổ của đội ngũ cộng viên dân số (CTV) từng nơi, từng giờ vận động người dân hiểu rõ về ý nghĩa và lợi ích của việc triển khai CD.
Cũng theo chị Ka Huệ “trước đây vận động chị em phụ nữ đi khám phụ khoa và thực hiện các BPTT gặp nhiều khó khăn lắm. Không những chị em không chịu đi mà còn bị nam giới cản trở. Bây giờ đi vận động cũng đỡ hơn”.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta xem nhẹ công tác tuyên truyền vận động mà ngược lại cần phải tập trung nhiều hơn nữa cho công tác truyền thông. Bởi công tác dân số - KHHGĐ ngày nay không chỉ dừng lại ở “đẻ ít hay nhiều” mà đặt ra nhiều yếu tố như: Mất cân bằng giới tính khi sinh, hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là tập trung nâng cao chất lượng dân số.
Muốn làm được điều đó, không những tập trung tuyên truyền mà cần phải thay đổi hình thức truyền thông để chuyển đổi mạnh mẽ hành vi của từng đối tượng. Từ đó, họ chấp nhận, thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại để hạn chế mức sinh và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục...
|
Khám và đều trị phụ khoa cho phụ nữ tại xã Đạ Tông, huyện Đam Rông. |
Hưởng lợi từ chiến dịch
Chi Ka Nhồi thôn 2 B, Đinh Trang Hòa, Di Linh bộc bạch “mình có 2 con rồi, nhà nghèo nên vợ chồng mình bàn với nhau đi đặt vòng để không sinh thêm con. Được khám và đặt vòng không mất tiền mình và chị em mừng lắm! cảm ơn Nhà nước”.
Việc triển khai CD giúp cho người dân không những về mặt kinh tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi về mặt thời gian trong việc đi lại. Bởi hiện nay, một số địa bàn vùng sâu, vùng xa cách xa các cơ sở y tế nên nhiều lúc họ rất ngại đi.
Điều quan trọng là việc triển khai CD không chỉ giúp người dân về mặt kinh tế mà còn giúp họ tạo thói quen trong việc chăm sóc SKSS/KHHGĐ, đồng thời phát hiện ra bệnh cho họ để có hướng điều trị.
Hiện nay, một số người dân vẫn còn thờ ơ với sức khỏe của bản thân, kể cả việc áp dụng BPTT nào cho phù hợp với mình cũng không hiểu.
Vì thế, CD triển khai tới tận thôn bản là một việc làm thể hiện sự quan tâm của Nhà nước ta đối với sức khỏe nhân dân. Ý nghĩa, lợi ích của CD là hết sức to lớn.
Tuy nhiên, để CD triển khai có hiệu quả chúng ta không những quan tâm đến số lượng người dân đến với CD mà cần phải quan tâm đến chất lượng.
Cần nâng cao chất lượng, thuốc thiết yếu trong chiến dịch
Mục tiêu của việc triển khai CD là tư vấn giúp giúp cho người dân hiểu biết sâu sắc, từng bước nâng cao về lợi ích của việc sử dụng các biện pháp KHHGĐ. Mặt khác, như đã nói trên, việc khám phụ khoa nhằm tìm, phát hiện ra bệnh cho đối tượng để họ tự điều trị. Nhưng thực tế, không phải người dân nào cũng ý thức được điều đó.
Chị Hoàng Thị Loan thôn 12, xã Đinh Trang Hòa cho biết “chúng em là người dân vùng sâu, lao động chân lấm, tay bùn nghe thông báo trên loa phóng thanh tranh thủ đến để khám. Nhưng các anh chị cho đặt vòng không mất tiền là em mừng lắm, còn khám và chỉ ra bệnh cho chúng em để chúng em đi điều trị. Vì thuốc ở đây thì ít mà số lượng người thì đông, vả lại đã có bệnh thì phải bỏ tiền ra để mua thuốc điều trị”.
Nhưng đây chỉ là một trong những trường hợp “hiếm” còn lại trông chờ vào việc cung cấp miễn phí.
Hiện nay, định mức thiết yếu theo quy định chung của Trung ương phân bổ là một ca điều trị khám phụ khoa 12.000 đ/ca. Với định mức này thì không đủ chi phí cho một ca điều trị giống như “cỡi ngựa xem hoa” bởi giá thuốc, vật giá tiêu hao dụng cụ y tế đều tăng cao.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa, đội trưởng đội dịch vụ thuộc Trung tâm y tế huyện Đơn Dương chia sẻ “Chúng tôi là người trực tiếp khám và điều trị phụ khoa cho các đối tượng nhiều lúc thấy bất cập. bất cập ở chỗ chí phí 12.000/ca khám phụ khoa không đủ, bởi vì nó bao gồm cả dụng cụ tiêu hao Y tế”.
Trong khi đó, một số địa phương đã hỗ trợ thêm nguồn kinh phí cho CD như: hỗ trợ cho đối tượng sau đình sản, bồi dưỡng cho đội ngũ CTV đi vận động...
Để CD triển khai có hiệu quả, nhất là đảm bảo sức khỏe cho nhân dân thiết nghĩ Trung ương cần phải tăng thêm nguồn kinh phí cho việc triển khai CD, ít ra cũng phải tương ứng với một ca khám phụ khoa.
Công Nam
Chi cục DS-KHHGĐ Lâm Đồng