Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế
GiadinhNet - Ngày 29/7, Bộ Y tế đã tổ chức tổng kết công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Y tế nhiệm kỳ XII (2007 - 2011).
![]() |
|
Bộ trưởng Nguyễn Quốc triệu chủ trì lễ tổng kết Nhiệm kỳ XII.
Ảnh: Tuệ Minh |
|
Về công tác phòng chống HIV/AIDS, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế biết đến như điểm sáng trong phòng, chống HIV/AIDS. Trong ba năm liền thực hiện "ba giảm": giảm số nhiễm HIV mới, giảm số người tử vong do AIDS, giảm số người chuyển từ HIV sang AIDS; đã đạt mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đề ra khống chế tỉ lệ nhiễm HIV dưới 0,3% trong cộng đồng. Công tác khám chữa bệnh ngoài thực hiện tốt giảm tải, triển khai thành công Đề án 1816 cũng tập trung đầu tư phát triển các chuyên ngành như điều trị ung thư, lao và bệnh phổi, tim mạch trẻ em, ghép tạng... Công tác dược cũng đã đảm bảo hệ thống cung ứng thuốc bao phủ cả nước, tới các vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn. Sản xuất, cung ứng đủ thuốc có chất lượng phục vụ nhu cầu phòng, chữa bệnh. Giá trị sản xuất thuốc trong nước đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại. |
Tham mưu với Quốc hội ban hành Nghị quyết số 18 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh tỷ lệ chi ngân sách hàng năm cho sự nghiệp y tế, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của ngân sách nhà nước; dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng; Tiếp tục phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư, nâng cấp BVĐK huyện, khu vực liên huyện, trạm y tế xã, bệnh viện lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số BVĐK tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn. Đây là lần đầu tiên Quốc hội ban hành Nghị quyết chuyên đề về y tế, tạo cơ sở để tăng cường đầu tư nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho y tế.
Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng nhấn mạnh, ngoài những văn bản quan trọng, Bộ đã chỉ đạo thực hiện một loạt các giải pháp về chống quá tải bệnh viện tuyến trên như: nâng cao chất lượng điều trị để rút ngắn số ngày điều trị, tăng diện tích cho khu điều trị và tăng được 32.000 giường bệnh, giảm nằm ghép từ 15.000 người/ngày xuống còn 6.000 người/ngày; thực hiện đề án 1816 để nâng cao năng lực y tế cơ sở tuyến dưới, giảm 30% bệnh nhân chuyển tuyến trên...
Theo báo cáo của Bộ Y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao. Kiểm soát, khống chế và ngăn chặn thành công các dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát. Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt trên 90%. Về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, có tiến bộ rõ rệt trong kiểm soát ngộ độc thực phẩm. Năm 2010 đã hoàn chỉnh bản đồ dịch tễ phân bố vụ ngộ độc thực phẩm tại các tỉnh, thành trong cả nước. Triển khai xây dựng mô hình điểm đảm bảo an toàn thực phẩm cho một làng nghề thực phẩm. Bộ Y tế cũng đã chỉ định 13 đơn vị tham gia kiểm tra thực phẩm nhập khẩu ở các vùng, miền, cửa khẩu chính trên toàn quốc, các đơn vị đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định về kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu.
Về công tác DS-KHHGĐ, nhiệm kỳ vừa qua đã củng cố, kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy, mạng lưới cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ từ trung ương đến các tỉnh, huyện. Duy trì mỗi xã, phường có một cán bộ DS-KHHGĐ và đội ngũ cộng tác viên dân số ở các thôn, bản. Bộ cũng đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ ở các địa phương do đồng chí Phó chủ tịch UBND làm Trưởng ban, với sự tham gia của các ngành, đoàn thể liên quan. Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng nhấn mạnh, công tác DS-KHHGĐ nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu lớn như: tổng tỉ suất sinh tiếp tục giảm, quy mô dân số giảm. Trong đó, tỉ lệ sử dụng biện pháp tránh thai độ tuổi sinh đẻ năm 2010 đạt hơn 78%. Bên cạnh đó, tiến hành mở rộng các mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng dân số: sàng lọc trước sinh, sơ sinh; can thiệp mất cân bằng giới tính khi sinh, nghiên cứu tảo hôn cận huyết thống...
Cũng theo Thứ trưởng Viết Tiến, những văn bản của công tác DS-KHHGĐ đang được xây dựng để tiếp tục phát huy những thành quả hơn nữa là: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại các tỉnh có tỉ số giới tính khi sinh cao; Thông tư về chức danh, mã số các ngạch viên chức DS-KHHGĐ; Thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức DS-KHHGĐ; Thông tư hướng dẫn về quản lý và định mức chi phí tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết, trong nhiệm kỳ XII, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Y tế cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành đã đạt nhiều thành tựu. Nhưng bên cạnh những kết quả này, còn nhiều thách thức cho công tác y tế trong thời gian tới. Theo Bộ trưởng, việc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực y tế còn chậm. Những vấn đề y tế đòi hỏi có sự điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật thường là những vấn đề khó, phức tạp và liên quan đến nhiều đối tượng nên việc xây dựng dự thảo văn bản thường mất nhiều thời gian. Ngoài ra, sự phối hợp liên ngành trong việc xây dựng, góp ý, hoàn thiện văn bản cũng còn nhiều hạn chế.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, mặc dù đã được Quốc hội, Chính phủ quan tâm và cho phép sử dụng nhiều nguồn vốn để đầu tư phát triển y tế, nhưng thực tế mức đầu tư như hiện nay còn thấp so với nhu cầu. Điều này đòi hỏi, một mặt Nhà nước cần tăng cường ngân sách cho y tế, mặt khác ngành y tế cần phối hợp với các địa phương sử dụng một cách hiệu quả các nguồn lực đầu tư. "Trong công tác y tế như nâng cao nghiệp vụ về khám chữa bệnh, đầu tư hơn nữa về trang thiết bị, đào tạo nhân lực, điều quan trọng nhất là vấn đề làm thế nào để người bệnh được hưởng thụ việc chăm sóc sức khỏe tốt nhất và giảm mọi phiền hà cho người bệnh" - Bộ trưởng chia sẻ.
|
Công tác DS-KHHGĐ thành công từ ổn định bộ máy
Phát biểu tại lễ tổng kết, Tổng Cục trưởng Tổng Cục DS-KHHGĐ TS Dương Quốc Trọng nhấn mạnh, thành công của công tác DS-KHHGĐ trong nhiệm kỳ qua chính là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Trong thời gian đầu sáp nhập, công tác dân số gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ sau một năm chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Y tế, công tác DS-KHHGĐ đi vào ổn định. Nhiệm kỳ vừa qua, đã tham mưu để Lãnh đạo ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật. Chính từ những chỉ đạo quyết liệt này, tổng tỉ suất sinh tiếp tục giảm từ 2,07 con (năm 2007) xuống 2,0 con (năm 2010). Năm 2010 chỉ còn 25/63 tỉnh, thành phố chưa đạt mức sinh thay thế; mức giảm tỉ suất sinh trong giai đoạn 2007-2010 là 1,5%o, bình quân mỗi năm giảm 0,3%o, vượt mục tiêu đề ra là giảm 0,25%o bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2006-2010. Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1/4/2009, tỉ lệ tăng dân số bình quân năm của thời kỳ 1999-2009 là 1,2%/năm, giảm 0,5% so với thời kỳ 1989-1999. Tỉ lệ tăng dân số năm 2010 là 1,05%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Chiến lược dân số đến năm 2010 đề ra (1,14%). Dân số Việt Nam năm 2010 là 86,92 triệu người, đạt mục tiêu đề ra (dưới 89 triệu người). TS Trọng cũng cho biết thêm, cách đây 20 năm dự đoán quy mô dân số đến năm 2010 sẽ là 105 triệu người. Nhưng đến nay quy mô dân số chỉ là gần 87 triệu người. Đây là một thành công lớn trong công tác chỉ đạo đến thực hiện của toàn hệ thống. |
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
