Nâng cao chất lượng truyền máu phòng lây nhiễm HIV/AIDS
GiadinhNet - Theo Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, trong 20 năm (từ 1994 – 2014), cả nước tiếp nhận được 8.241.502 đơn vị máu. Đây thực sự là con số không hề nhỏ để phục vụ công tác điều trị cho người bệnh cần máu. Tính tới năm 2013, 95% lượng máu tiếp nhận được là từ người hiến máu tình nguyện. Nhưng vấn đề đặt ra là hàng triệu đơn vị máu đó đã thực sự an toàn hay chưa?
Những con số này cho thấy dấu hiệu đáng mừng vì ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu tìnnh nguyện. Theo ước tính trong những năm gần đây ở nước ta, nỗi năm có hơn một triệu người bệnh được truyền máu và các chế phẩm máu như hồng cầu, tiểu cầu, huyết tương….
Điều đó cũng đặt ra cho những người làm công tác chuyên môn đứng trước thách thức làm sao đảm bảo chất lượng, an toàn trong truyền máu, phòng lây nhiễm các mầm bệnh như viêm gan B, C, giang mai, đặc biệt là HIV/AIDS – đây là vấn đề thách thức với công tác đảm bảo an toàn truyền máu trên quy mô toàn cầu.

Máu an toàn luôn là một thách thức trong truyền máu
Trong những năm qua, trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị lây nhiễm HIV sau khi được truyền máu, trong đó, đa phần là bệnh nhân mắc các bệnh về máu như Thalassemia, Hemophilia - những người thường xuyên phải truyền máu. Ngay cả những nước có nền y học phát triển, áp dụng kĩ thuật hiện đại vẫn có những trường hợp lây nhiễm HIV qua đường truyền máu như: ở Mỹ hơn 6.000 bệnh nhân Hemophilia nhiễm HIV qua đường truyền máu, Pháp có hơn 4.000 ca lây nhiễm. Ở Châu Á, Nhật Bản là một quốc gia có nền y học phát triển hàng đầu, cũng đã phát hiện tới hơn 1.400 ca nhiễm HIV qua đường truyền máu...
Để bảo đảm an toàn cho người nhận máu không bị lây nhiễm các bệnh qua đường truyền máu, việc xét nghiệm sàng lọc những tác nhân gây bệnh được xem là một trong những giải pháp quan trọng. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tất cả các đơn vị máu tiếp nhận đều phải trải qua sàng lọc bắt buộc với HIV, Viêm gan B và C, giang mai trước khi đưa vào sử dụng.
Việc cải thiện chất lượng xét nghiệm sàng lọc máu đã và đang được nhiều nước quan tâm, đầu tư và triển khai áp dụng các kĩ thuật hiện đại. Ngoài việc áp dụng những kĩ thuật sàng lọc huyết thanh như ELISA, miễn dịch phát quang... trong việc sàng lọc máu, nhiều nước đã sử dụng kĩ thuật sinh học phân tử (NAT) hiện đại, có độ nhạy cao nhằm rút ngắn giai đoạn “cửa sổ” – khoảng thời gian không phát hiện được bằng kỹ thuật huyết thanh học.
Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đảm bảo an toàn truyền máu phòng lây nhiễm HIV/AIDS, nước ta đã có những biện pháp quyết liệt trong sàng lọc máu. Theo thông tư số 26/2013/TT-BYT về Hướng dẫn hoạt động truyền máu của Bộ Y tế, từ năm 2015 sẽ triển khai bắt buộc việc để sàng lọc HIV, viêm gan B, viêm gan C bằng kĩ thuật sinh học phân tử (NAT) với các đơn vị máu trước khi sử dụng ở tất cả các cơ sở truyền máu ở 4 khu vực Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Lộ trình tiến tới năm 2018, cả nước sẽ áp dụng kĩ thuật NAT trong xét nghiệm sàng lọc máu.
Trong những năm qua chúng ta đã thực hiện và áp dụng tốt 5 chiến lược của Tổ chức Y tế thế giới trong đảm bảo an toàn truyền máu. Đó là tập trung hóa, xây dựng các trung tâm truyền máu lớn ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ...để đảm bảo công tác tiếp nhận và điều phối máu trong khu vực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu, tới năm 2013, 95% lượng máu tiếp nhận trên cả nước là từ người hiến máu tình nguyện.
Người hiến máu tình nguyện có lối sống lành mạnh, ít nguy cơ nhiễm bệnh luôn là nguồn cung cấp máu an toàn nhất đảm bảo phòng ngừa lây truyền bệnh qua truyền máu. BSCKII Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Một trong những giải pháp quyết định và bền vững để đảm bảo an toàn truyền máu đó chính là tuyên truyền, vận động những người khỏe mạnh tham gia hiến máu, không có hành vi, nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh qua đường truyền máu; hạn chế tiếp nhận máu từ người nhà và người cho máu chuyện nghiệp; tiến tới mục tiêu 100% đơn vị máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện, an toàn”.
Bên cạnh đó, trong quá trình điều trị bệnh, hiện đã có 70% lượng máu toàn phần trong cả nước được sản xuất thành các chế phẩm máu. Việc sử dụng các chế phẩm máu điều chế từ máu toàn phần, hạn chế sử dụng máu toàn phần trong quá trình điều trị giúp nâng cao hiệu quả điều trị, tăng cường chất lượng thành phần máu mà người bệnh thiếu, cần bổ sung và giảm bớt các thành phần máu không cần thiết, thậm chí không có lợi cho người bệnh.
Việc loại bỏ bạch cầu trong chế phẩm máu, ngoài việc giúp giảm bớt các phản ứng của cơ thể đối với bạch cầu, còn góp phần giảm bớt nguy cơ lây truyền các vi rút ký sinh trong bạch cầu (HIV, CMV,…). Đồng thời, việc triển khai công tác quản lý chất lượng hoạt động cung cấp và sử dụng máu, đảm bảo mọi hoạt động được thực hiện một cách tốt nhất theo quy định và được kiểm soát chặt chẽ cũng là biện pháp mang tính nền tảng đảm bảo chất lượng truyền máu.
Như vậy, với những nỗ lực không chỉ riêng của ngành y tế, ngành truyền máu mà của cả cộng đồng, tin tưởng rằng, công tác phòng lây nhiễm HIV/AIDS qua đường truyền máu ngày càng được quan tâm, thực hiện tốt hơn. Để người bệnh nhận mỗi đơn vị máu, phải thực sự là đơn vị máu chất lượng, là phương thuốc an toàn giúp cứu sống họ qua cơn hiểm nghèo.
Mai Ly

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 3 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật
Y tế - 6 ngày trướcMáy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm
Y tế - 6 ngày trướcKhi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi
Sống khỏe - 6 ngày trướcBố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép
Sống khỏe - 6 ngày trướcSau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.