Nâng cao năng lực chăm sóc, điều trị COVID-19 cho đội ngũ y bác sĩ Tiền Giang
GiadinhNet - Ngày 23/8, Đoàn công tác Bộ Y tế, đoàn chi viện của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô phối hợp cùng Sở Y tế Tỉnh Tiền Giang và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang khai giảng lớp tập huấn, nâng cao năng lực chăm sóc, điều trị cho các y, bác sĩ thuộc các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Tiền Giang, số ca mắc mới và diễn biến nặng tăng nhanh, ghi nhận nhiều trường hợp tử vong, để kịp thời đáp ứng nguồn nhân lực về chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng, Đoàn công tác Bộ Y tế phối hợp với các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã tiến hành mở lớp tập huấn nâng cao năng lực điều trị cho các y, bác sĩ tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
BS. Hoàng Trọng Hanh - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Huế, Tổ trưởng Tổ điều trị đoàn công tác Bộ Y tế tại Tiền Giang
Tham gia lớp tập huấn có 30 y, bác sĩ và 14 điều dưỡng thuộc các chuyên khoa Hồi sức cấp cứu, nội khoa, ngoại khoa,… tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, với rất nhiều nội dung quan trọng trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch, như thở oxy dòng cao HFNC, thở máy không xâm nhập, thở máy xâm nhập, lọc máu, tim phổi nhân tạo (ECMO). Khoá đào tạo dự kiến được chia làm 2 đợt, mỗi đợt kéo dài trong 14 ngày, với các nội dung lý thuyết và hướng dẫn thực hành.
BS. Hoàng Trọng Hanh - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Huế, Tổ trưởng Tổ điều trị đoàn công tác Bộ Y tế tại Tiền Giang cho biết lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng lâm sàng trong công tác chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh nhân COVID-19, các học viên sẽ được hướng dẫn và thực hành ngay tại Trung tâm hồi sức tích cực của tỉnh theo phân tầng điều trị đã được Bộ Y tế quy định.
Ông Tạ Văn Trầm – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cảm ơn những đóng góp và giúp đỡ của Đoàn công tác
"Công tác tập huấn, đào tạo sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các học viên, việc đào tạo sẽ gồm học lý thuyết và thực hành theo kiểu cầm tay chỉ việc, qua đó nâng cao năng lực cho các nhân viên y tế, đặc biệt là tại tầng điều trị thứ 2 và 3 nhằm giảm tỉ lệ bệnh nhân nặng và giảm số ca tử vong…" – BS Hoàng Trọng Hanh nói thêm.
Các nội dung tập huấn sẽ được các giảng viên là các bác sĩ về hồi sức, cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cung cấp những kiến thức tối cần thiết cho các y, bác sỹ tại các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Ông Tạ Văn Trầm – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của Đoàn công tác Bộ Y tế và đội chi viện của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô trong thời gian qua, đồng thời sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các học viên là các y, bác sĩ trên địa bàn tỉnh có môi trường học tập an toàn, đảm bảo hiệu quả và thực chất.
Đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng tại Tiền Giang tham gia đợt tập huấn thứ nhất dự kiến trong thời gian 14 ngày
"Trước tình dịch bệnh lan rộng, ghi nhận nhiều ca bệnh nặng tử vong ở Tiền Giang, hy vọng trong thời gian tới với sự hỗ trợ và giúp sức hết lòng của đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện tuyến Trung ương, đội ngũ y, bác sĩ tại Tiền Giang sẽ sớm tiếp thu và thuần thục được những kiến thức, kỹ năng trong công tác theo dõi, điều trị cho bệnh nhân COVID-19, từ đó giảm số ca bệnh nặng, tử vong xuống thấp nhất có thể, khống chế được dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh." – ông Tạ Văn Trầm nhấn mạnh.
Trong thời gian tới, Đoàn công tác Bộ Y tế cũng sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ sở điều trị tại Bến Tre và Trà Vinh triển khai nhiều khóa đào tạo tiếp theo nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và hồi sức bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch, giúp hệ thống y tế của các tỉnh sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
Trung Sơn
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 4 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 11 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.