Nâng cao nhận thức cho học sinh nội trú
GiadinhNet - Nhóm Vị thành niên (VTN) ở Trường Dân tộc nội trú huyện Lắk mới được thành lập từ tháng 10/2009 do sự phối hợp giữa Trường Dân tộc nội trú huyện Lắk với Trung tâm DS-KHHGĐ huyện.
Thành phần của nhóm gồm 25 em học sinh, chủ yếu là cán bộ lớp, học sinh có thành tích cao trong học tập, hoạt động năng nổ trong các phong trào chung của toàn trường.
![]() |
|
Giờ học ngoại trú của học sinh dân tộc nội trú tỉnh Đăk Lăk (Ảnh: D.Ngọc). |
Thầy giáo Y Bun – cán bộ phụ trách nhóm cho biết: “Hàng tháng chúng tôi tổ chức sinh hoạt nhóm một lần. Qua các buổi sinh hoạt, chúng tôi phối hợp với Trung tâm DS-KHHGĐ huyện để phát tài liệu tuyên truyền, tư vấn cho các em về chăm sóc SKSS. Đồng thời, kiểm tra sự hiểu biết của các em về SKSS thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Từ đó, nhà trường phối hợp với cán bộ dân số để giúp các em có kiến thức trong việc chăm sóc bản thân”.
Việc chăm sóc SKSS VTN trong nhà trường sẽ giúp hướng học sinh vào một lối sống lành mạnh, biết chăm sóc đến sức khỏe của chính mình... Đồng thời, hướng các em đến những suy nghĩ đúng đắn trong tình bạn, tình yêu. Em H’Yen - học sinh lớp 8A, Trường Dân tộc nội trú huyện Lắk cho biết: Thông qua các buổi sinh hoạt nhóm, em đã có điều kiện để giao lưu trao đổi với bạn bè về cách chăm sóc bản thân; biết được sự thay đổi tâm lý, sinh lý trong độ tuổi của mình, giúp em tự tin hơn trong học tập và giao tiếp với bạn bè.
Bên cạnh đó, những buổi sinh hoạt nhóm là một kênh truyền thông dân số hiệu quả. Trong đó, các em học sinh, đặc biệt những học sinh là con em đồng bào các dân tộc, chính là người làm công tác tuyên truyền, tư vấn cho bạn bè trong lớp, gia đình, người thân về chăm sóc SKSS; tránh tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… khi các em trở về với buôn, làng.
Có thể nói, công tác giáo dục về giới tính và SKSS cho tuổi VTN ở Trường Dân tộc nội trú huyện Lắk là bước đột phá mới trong việc thực hiện phong trào “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”. Giáo dục cho trẻ VTN những kiến thức về về chăm sóc SKSS, về sự thay đổi thể chất cũng như tinh thần, cảm xúc…chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai khi các em thực sự trưởng thành.
Võ Thảo
