Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nâng cấp bệnh viện tỉnh để hạn chế chuyển tuyến

Thứ hai, 10:54 13/12/2010 | Y tế

GiadinhNet- Ngày 11/12, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu dẫn đầu đã có buổi thăm và kiểm tra công tác y tế tại tỉnh Tây Ninh.

Tiếp đoàn có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ cùng lãnh đạo Sở Y tế và các sở, ngành liên quan.
 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tại buổi kiểm tra Bệnh viện đa khoa Tây Ninh

 
Thiếu nhân lực “chất lượng cao”                            

Tại buổi làm việc, bác sĩ Nguyễn Thanh Phong,  Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh đã báo cáo với Bộ trưởng một số thành tựu trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân: 95/95 xã/phường/thị trấn trên toàn tỉnh có bác sĩ công tác; khống chế tốt sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm; nhiều chỉ tiêu chương trình mục tiêu quốc gia đạt và vượt so với kế hoạch; tỷ lệ phát triển dân số giảm dần hằng năm; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 18,1% vào cuối năm 2010...

Theo báo cáo, tính từ năm 2006 đến nay, ngành y tế Tây Ninh đã được đầu tư gần 170 tỷ đồng. Ngành cũng đã hoàn thành các dự án Trung tâm Phòng chống lao và bệnh phổi, các bệnh viện huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Bến Cầu, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh...
 
Bên cạnh nguồn đầu tư ngân sách Nhà nước, tỉnh cũng vận động được một số nguồn đầu tư ngoài xã hội và đạt kết quả khả quan. Trong đó đáng chú ý nhất là bệnh viện tư nhân đa khoa Cao Văn Chí với quy mô 140 giường bệnh, tổng vốn đầu tư 11,3 tỷ đồng.
 
Mặc dù đã đạt được nhiều thành công trong công tác khám chữa bệnh, nhưng theo bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, địa phương này đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao. Hệ thống bệnh viện công lập ở các tuyến huyện quá tải, cơ sở vật chất của trạm y tế tuyến xã thì xuống cấp.
 
Trong khi đó, rất ít các bác sĩ chính quy mới ra trường về tỉnh nhận công tác, nguồn bổ sung chủ yếu vẫn là số bác sĩ chuyên tu được tỉnh đào tạo. Hậu quả là số lượng bác sĩ của tỉnh không tăng lên để đáp ứng nhu cầu của ngành, xảy ra tình trạng thiếu bác sĩ trầm trọng.

Trước tình hình này, ngành Y tế Tây Ninh kiến nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét và giải quyết các vấn đề về cơ sở vật chất và trang thiết bị khám chữa bệnh; tăng chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ đại học cho các địa phương; có chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút và giữ chân người giỏi phục vụ cho tỉnh nhà;  tăng mức viện phí đối với các bệnh viện công lập...

Nâng cấp bệnh viện tuyến tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành y tế Tây Ninh, trong đó nổi bật nhất là công tác xã hội hoá lĩnh vực y tế. Bộ trưởng hoan nghênh sự cố gắng của tỉnh đã đưa một số chuyên môn cao vào hoạt động khám, chữa bệnh và đã làm tốt Đề án 1816.

Bộ trưởng Bộ Y tế đặc biệt lưu ý ngành y tế Tây Ninh cần tính toán thật kỹ đối tượng đào tạo để sao cho vừa đáp ứng đủ về số lượng, vừa đảm bảo được chất lượng. Bộ trưởng cũng nhất trí tăng từ 500 đến 700 giường bệnh cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
 
Bộ trưởng lưu ý cần xem xét bệnh viện có lợi thế như thế nào để mua thêm một số trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khám, chữa bệnh.
 
Tại buổi kiểm tra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, Bộ trưởng rất hoan nghênh sự cố gắng trong nhiều năm qua của bệnh viện. Đặc biệt là trong công tác triển khai nhân lực từ bệnh viện tỉnh xuống bệnh viện huyện, xã để khám, chữa trị và cứu sống kịp thời nhiều trường hợp.
 
Theo Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, cần phải nâng cấp các bệnh viện tuyến tỉnh để hạn chế bệnh nhân chuyển tuyến lên trên. Phải tạo điều kiện vật chất cho các học viên có điều kiện đi học, phải biết “chèo kéo” các bác sĩ có tay nghề về với địa phương. Vấn đề y đức người thầy thuốc cũng cần được quan tâm hàng đầu bởi đây là một ngành đặc biệt có liên quan trực tiếp đến tính mạng con người.
 

Buổi sáng cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu và đoàn công tác đã đến thăm hỏi và chúc sức khỏe các y, bác sĩ của Trạm Kiểm dịch Y tế quốc tế cửa khẩu Mộc Bài và Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng (mới đưa vào sử dụng tháng 2/2010). Bộ trưởng đánh giá cao ý thức, trách nhiệm làm việc đồng thời động viên các y, bác sĩ của Trung tâm hãy cố gắng hơn nữa, phát huy khả năng để làm cho Trung tâm ngày càng phát triển mạnh mẽ.

 
H. Nguyễn - H.Trang
hoahue
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top