“Nâng cấp” chuyện “chăn gối” bằng cuốn sách phòng the lừng danh thế giới

| Gia đình

GiadinhNet - Từ trước đến nay, cái tên “Kama Sutra” thường gợi cho người nghe nhiều liên tưởng đến truyện dâm tình. Trên thực tế, nhận định trên không sai, nhưng không đủ. Đây là cuốn sách dạy chuyện phòng the nhưng theo hướng khoa học và nghệ thuật mà các cặp vợ chồng nên gối đầu giường để “nâng cấp” chuyện ái ân.

“Nâng cấp” chuyện “chăn gối” bằng cuốn sách phòng the lừng danh thế giới 1
 
Đưa chuyện “gối chăn” lên tầm nghệ thuật

“Kama Sutra” là cuốn sách nổi tiếng về tình dục của người Ấn Độ cổ đại được trình bày rõ ràng với hình minh hoạ phong phú, gồm 7 phần thông qua các chương từ cơ bản đến nâng cao, cùng những phân tích về động tác, thời điểm, phương pháp. Cuốn sách này do một thiền sư Bà La Môn, tên là Vatsyayanna soạn thảo vào thế kỷ thứ III. Đúc kết và cô đọng những kiến thức về tình yêu và tình dục từ những sách cổ bí truyền Ấn Độ, tác giả Vatsyayanna đã đưa sự ân ái giữa người nam và người nữ trở thành một nghệ thuật, giống như những nghệ thuật khác trong đời sống con người. Gạn lọc những chi tiết đã còn không thích hợp, cuốn sách vẫn có những giá trị cho đến ngày nay. Trong “Kama Sutra”, chuyện gối chăn được nâng lên thành nghệ thuật, chứa đựng các yếu tố khoa học. Theo đó, dù mọi thứ xung quanh thay đổi thì cấu tạo cơ thể con người lẫn nhu cầu tình dục đều không hề thay đổi theo thời gian, nghĩa là cảm giác “yêu” lẫn cách thức để đạt đến “đỉnh thiên thai” không khác so với thời cổ đại.

“Kama Sutra” không đơn giản chỉ là một cuốn sách về tình dục. Trên thực tế, chỉ có 20% nội dung của sách hướng dẫn các tư thế “yêu”. Một phần quan trọng còn lại là cung cấp kiến thức cho người đọc về cấu tạo cơ thể, diễn biến tâm lý... của cả Adam lẫn Eva. Ngoài ra, sách còn có những lời khuyên về điều cần làm trước và sau khi “yêu”. Nói một cách chính xác, “Kama Sutra” là cuốn sách giúp cả hai giới gỡ rối những thắc mắc trong chuyện gối chăn, biết cách làm hài lòng đối phương và giúp bản thân thăng hoa được cảm xúc yêu đương. Những người đàn ông và phụ nữ trong Kama Sutra luôn gần gũi với tất cả các thế hệ. Họ không chỉ là những người biết thỏa mãn cảm xúc đơn thuần mà còn có thể đưa việc gối chăn trở thành nghệ thuật.
 
Thắp lửa ái ân

Có thể nói, “Kama Sutra” là cuốn sách nói về tính dục cổ nhất trên thế giới, là giáo khoa thư dành cho giới quý tộc Ấn Độ về các lĩnh vực nghệ thuật trong đời sống tinh thần như thi ca, âm nhạc, hội họa, điêu khắc; làm cho cuộc sống hàng ngày phong phú hơn với nghệ thuật cắm hoa, xức nước thơm, làm món ăn và đương nhiên trọng yếu nhất là nghệ thuật hưởng thụ tình dục. Trong “Kama Sutra”, “Kama” nghĩa là hưởng thụ thú vui vật chất qua các giác quan còn “Sutra” nghĩa là Kinh. Do vậy, những tín đồ Ấn Giáo, Hồi Giáo cách đây hàng chục thế kỉ đã tuân theo và thực hành theo cuốn sách này như một bộ Kinh đích thực. “Kama Sutra” không phải đề xướng sự dâm lạc mà là dạy cho người ta nắm bắt một cách chính xác những hiểu biết về tình dục.

Đặc biệt, “Kama Sutra” rất chú trọng đến “giai đoạn dạo đầu” và phần này chiếm nội dung khá lớn: Người nữ phải học các kỹ thuật cắm hoa, múa hát, sử dụng hương liệu... để kích thích người nam; Hai bên phải biết các kỹ thuật kích thích nhau... Những hình thức này có thể biến hóa đa dạng để cả hai hưởng thụ sự “thăng hoa” tới mức cao nhất, mỹ mãn nhất. Sự tôn quý của “Kama Sutra” thể hiện ở chỗ đòi hỏi mỗi cá nhân trong quá trình âu yếm phải luôn hoàn thiện mình, phải tôn trọng và nâng niu lẫn nhau để có sự cộng hưởng, hài hòa. Từ những kiến thức bổ ích trên, các chuyên gia tình dục trên toàn thế giới đều khuyên các cặp vợ chồng nên có một bản “Kama Sutra” gối đầu giường để chuyện “ân ái” ngày càng thú vị và mặn nồng hơn.
 
Gia Hân
tuancuoituan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.