Năng lực chui qua… khe hở
GiadinhNet - Ngành điện và những người điều hành điện tiếp tục cho bàn dân thiên hạ thấy sự “khôn ngoan” quá thể khi thêm một lần nữa, giá mặt hàng này lại được điều chỉnh tăng thêm 5% kể từ ngày 22/12 vừa rồi.
Giá điện tăng ngay sau khi những dữ liệu thống kê về kinh tế, về chỉ số giá tiêu dùng của cơ quan chức năng nhà nước đã được hoàn tất trong các bản báo cáo sẽ đệ trình ra trước cơ quan đại diện quyền lực dân và đông đảo nhân dân đã cho thấy sự khôn ngoan đó. Bảng thống kê “đẹp”, chỉ số giá tiêu dùng cả năm khép lại với con số như mơ dù trên thực tế, nó có thể không như vậy nếu ngành điện không có sự “khôn ngoan”… Ngành điện đã “chộp” lấy cái “khe hở trời cho” để thực hiện một kế sách “lưỡng toàn kỳ mỹ” cho mình: Tăng giá cuối năm!
Trong khi ngành điện tỏ rõ sự khôn ngoan, xăng dầu cũng thể hiện năng lực “vận dụng khe hở” không hề kém cạnh. Trước rất nhiều phàn nàn từ người dân và những chỉ trích gay gắt của dư luận về việc giá xăng dầu thế giới gần đây giảm mạnh, xăng dầu trong nước có cơ hội để giảm nhưng bị “lờ” đi, cuối năm lại thòi ra một cuộc… tọa đàm?! Kỳ lạ là, ở cuộc tọa đàm có sự tham gia của cả phía Nhà nước (đại diện Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục quản lý giá) với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu này, người ta lại được nghe những tranh cãi nảy lửa giữa người quản lý và người bị quản lý như thứ gia vị mùi mè cho một món ăn nhạt. Bởi, cái để “đàm” lại xoay quanh một thứ xưa như trái đất: Cơ chế! Người ta bàn nhiều về những bất cập, chậm sửa đổi các quy định về quản lý xăng dầu như thuế, phí, quỹ bình ổn, thời gian tính giá cơ sở 30 ngày… dù đó là việc phải làm của chính họ. Thông tin quan trọng nhất mà người dân nhận được cuối cùng và cuối năm về giá xăng dầu vẫn là… chưa thể giảm.
Cách đây 1 năm, ngành điện cũng đã thực hiện “bài” tăng giá vào cuối tháng 12, ngay sau khi các chỉ số thống kê cơ bản đã được chốt. Khi đó, nhiều chuyên gia kinh tế và người dân cũng đã lên tiếng phản ứng vì lo ngại cho những chao đảo mà nền kinh tế phải hứng chịu khi tháng Tết đang cận kề. Vậy nhưng, năm nay điều đó vẫn tiếp diễn. Dường như, ngành điện đang bỏ ngoài tai những gì được coi là “dư luận”?! Còn xăng dầu thì sao? Người ta quay lại đổ lỗi cho cơ chế mà lờ đi rằng, chính họ là người tạo ra cơ chế! Người ta quay lại “trách” Nhà nước dù trên thực tế, cả nhà quản lý lẫn doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu chính là đại diện của… Nhà nước! Những tranh cãi cuối năm ở một cuộc tọa đàm giữa nhà quản lý và người bị quản lý cuối cùng lại khiến người tiêu dùng nhận ra rằng, hình như đang có một cuộc “tung” và “hứng” mà chính họ mới là… quả bóng. Còn, cái “quả bóng” cần là giảm giá lại tiếp tục bị… phớt.