Nắng nóng tại Nghệ An: Gia tăng trẻ viêm não vì biến chứng của bệnh quai bị

| Y tế

GiadinhNet - Từ đầu tháng 5 đến nay, Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An) đã tiếp nhận 24 trẻ bị bệnh viêm não, tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đối tượng bị viêm não đang điều trị tại khoa chủ yếu là các trẻ chưa tiêm phòng. Đặc biệt, 30% trong tổng số các bệnh nhi mắc bệnh trên có nguyên nhân biến chứng từ bệnh quai bị.

BS Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An) đang khám cho một bệnh nhi bị viêm não. Ảnh: Hồ Hà
BS Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An) đang khám cho một bệnh nhi bị viêm não. Ảnh: Hồ Hà

Con bị viêm não, bố mẹ không biết

Thời tiết nắng nóng gay gắt là điều kiện cho mầm bệnh phát triển. Trong những ngày qua, tại Nghệ An ghi nhận tình trạng trẻ nhỏ bị viêm não tăng đột biến. Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An) hiện có 24 bệnh nhi bị bệnh viêm não đang được điều trị. Hai bệnh nhi nhập viện gần đây nhất là vào ngày 31/5 đều có biểu hiện sốt, đau đầu, buồn nôn… Các chuyên gia của khoa cho hay, so với năm trước thì năm nay, bệnh viêm não tăng 20 - 30% ở độ tuổi từ 2 - 14 tuổi, nằm rải rác các huyện: Yên Thành, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nghi Lộc...

Không dám rời con nửa bước, anh Hoàng Trọng Cửu (xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên) đang chăm sóc con trai 7 tuổi là cháu Hoàng Trọng Hải Minh, kể: "Hơn một tuần trước cháu bị sốt. Nhiệt độ tuy không cao nhưng cháu sợ ánh sáng, âm thanh, đau đầu dữ dội khiến gia đình hết sức lo lắng. Khi đưa cháu đến bệnh viện thì các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm não”.

Đến từ vùng miền núi cao xã Châu Lý (huyện Quỳ Hợp), chị Nguyễn Thị Hồng - mẹ của cháu Lô Văn Nguyên - cho biết: “Thứ Tư tuần trước, cháu kêu đau đầu, sốt, buồn nôn. Nghĩ con bị cảm do đi chơi nắng nên gia đình cho cháu uống thuốc hạ sốt nhưng không thấy đỡ. Sau đó, chúng tôi đưa cháu đến khám ở Bệnh viện Đa khoa Quỳ Hợp thì các bác sĩ đề nghị chuyển cháu lên bệnh viện tuyến tỉnh. Đến đây, cháu phải nhập viện luôn vì các bác sĩ cho hay, cháu đã bị viêm màng não. Tôi lo lắm. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, may là trường hợp con tôi nhập viện kịp thời. Nếu để chậm vài ngày nữa, không can thiệp kịp có thể để lại di chứng nặng”.

Các bác sĩ cho hay, khi nhập viện, bên trái cơ thể cháu Nguyên đã có dấu hiệu vận động khó khăn. Sau 5 ngày được điều trị tích cực, cháu Nguyên đã đỡ sốt, không kêu đau đầu, buồn nôn. Tay chân bên trái của cháu bắt đầu cảm nhận được và có thể cử động.

Cũng bị viêm não, nhưng trường hợp cháu Trần Minh Hải (ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành) lại có triệu chứng khác. Theo chia sẻ của phụ huynh cháu Hải: “Lúc đầu cháu mệt mỏi, chán ăn, sốt cao, gia đình nghĩ cháu bị cảm nên tự mua thuốc về cho cháu uống. Do thấy tình trạng bệnh của cháu không thuyên giảm nên gia đình đưa cháu đến bệnh viện khám thì được chẩn đoán là bị viêm não.”

Bệnh thường gây ra các tổn thương ở não

Trao đổi về thực trạng này, BS Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An) cho biết: “Bệnh viêm não thường xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 7. Đây là một bệnh nguy hiểm do nhiều loại virus gây nên. Bệnh thường gây ra các tổn thương ở não, để lại di chứng thần kinh nặng nề, nguy cơ tử vong cao nếu không được chữa trị kịp thời. Thời gian gần đây tại Nghệ An, số trẻ nhập viện điều trị các bệnh lý viêm màng não virus có dấu hiệu gia tăng”.

BS Nguyễn Văn Sơn cũng khuyến cáo: “Bệnh nhi hầu hết ở lứa tuổi từ 2 - 14, đều có chung biểu hiện ban đầu là sốt cao liên tục, đau đầu, buồn nôn và nôn, có trẻ bị co giật, rối loạn tri giác, hôn mê. Viêm não có nhiều loại như: Viêm não Nhật Bản, viêm não do quai bị biến chứng... Do vậy, các bậc phụ huynh nên chủ động tiêm phòng cho trẻ. Cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ để phòng bệnh”.

BS Nguyễn Văn Sơn cho biết thêm: “Điều rất đáng lưu ý là hiện nay tại Nghệ An, số bệnh nhi mắc viêm não do quai bị biến chứng chiếm tỷ lệ 20 - 30%. Nhiều trường hợp mắc bệnh không được chữa trị kịp thời, hoặc do bệnh nặng dẫn đến liệt nửa người, nặng hơn là tàn phế, thậm chí tử vong”.

“Bệnh viêm não đang vào “mùa” nên các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác. Khi thấy trẻ có biểu hiện sốt, sốt cao kéo dài, nhức đầu dữ dội, buồn nôn và nôn mửa, mất định hướng, thay đổi nhân cách, co giật, rối loạn nghe nói, ảo giác, mất trí nhớ, sợ ánh sáng… cần đưa ngay các cháu đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Không tự ý mua thuốc cho con uống mà chưa có đơn của bác sĩ”, BS Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An) nhấn mạnh.

Khuyến cáo phòng bệnh viêm não, viêm não mô cầu

Ngày 2/6, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã đưa ra khuyến cáo phòng bệnh viêm não, viêm màng não do não mô cầu.

Theo đó, bệnh viêm não, màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây nên. Ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên là ở người. Do vậy, nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn. Để phòng bệnh viêm não, màng não do não mô cầu, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường; thực hiện tốt vệ sinh nơi ở, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc; chủ động tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho trẻ, vaccine được tiêm tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ. Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

V.Thu

Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.