Nên hạn chế đến thăm bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm
GiadinhNet - Để phòng tránh các bệnh lây nhiễm trong mùa hè, ngày 22/5 Báo GĐ&XH (báo điện tử Giadinh.net.vn) đã tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với các chuyên gia hàng đầu về bệnh dịch. PGS.TS Nguyễn Văn Kính – Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã có nhiều chia sẻ bổ ích liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh trong tiết trời nóng nực.
|
|
|
Rửa tay với xà phòng- một biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa dịch bệnh.ảnh: T. Phong |
Để phòng chống bệnh, các bậc phụ huynh cần cho trẻ đi tiêm chủng (đối với các bệnh đã có vaccine); Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, rửa tay thường xuyên với xà phòng sau khi đi vệ sinh, trước, sau khi ăn (nhất là với những người chăm sóc trẻ); Để trẻ vui chơi sinh hoạt ở phòng thoáng mát. Khi trẻ có biểu hiện sốt, tiêu chảy... cần đưa ngay đến cơ sở y tế nơi gần nhất để bác sĩ có thể phát hiện sớm, có phương án điều trị kịp thời.
Nhiều độc giả đã gửi câu hỏi đến PGS.TS Nguyễn Văn Kính, trong các đợt dịch sởi vừa qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng là đơn vị có ít bệnh nhân tử vong nhất.
Làm được điều trên là do bệnh viện đã triệt để sử dụng các biện pháp như: Thực hiện tốt phân luồng trong khám chữa bệnh, cách ly kịp thời theo các nhóm bệnh nhân; Áp dụng các biện pháp hành chính như: Có các phương tiện truyền thông ngay tại phòng khám (tivi) để tuyên truyền cho người đến khám chữa bệnh, người nhà của họ những thông tin về bệnh truyền nhiễm đang có để cùng áp dụng biện pháp dự phòng. Đồng thời hạn chế việc thăm hỏi bệnh nhân để tránh lây nhiễm chéo. “Bệnh viện đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện theo đúng quy định của Bộ Y tế, thực hiện việc thông thoáng buồng bệnh, áp dụng các kỹ thuật hiện đại trong hồi sinh cấp cứu nên làm giảm tỷ lệ tử vong đến mức thấp nhất”, PGS.TS Nguyễn Văn Kính cho biết.
Dịch sởi vừa xảy ra cũng khiến nhiều bạn đọc lo lắng về những dịch bệnh lớn tương tự, PGS.TS Nguyễn Văn Kính cho rằng, phòng chống dịch bệnh là công việc của toàn dân. Để tránh bệnh lây lan, mỗi cá nhân, gia đình nên theo dõi sát sao thông tin về tình hình dịch bệnh, cách phòng tránh phù hợp.
Nhiều độc giả đang mang thai đã gửi câu hỏi tỏ ý lo lắng đối với bệnh sởi. PGS.TS Nguyễn Văn Kính cho biết, cho đến nay chưa có tài liệu nghiên cứu nào cho thấy bệnh sởi dẫn đến dị dạng thai nhi. Phụ nữ có thai bị mắc sởi vẫn được điều trị giống các trường hợp mắc sởi khác. Sởi là bệnh lành tính và tự khỏi. Người lớn khi mắc cũng có một tỷ lệ nhất định xuất hiện các biến chứng như viêm phổi do bội nhiễm và nặng nhất là viêm não sau sởi. Tuy nhiên, với phác đồ điều trị hiện nay thì đều có thể chữa khỏi. So với trẻ em, người lớn thường bị bệnh nhẹ hơn.
Theo PGS. TS Nguyễn Văn Kính, tất cả những ai không có miễn dịch chống lại bệnh sởi khi có dịch thì sẽ bị mắc. Chương trình tiêm chủng mở rộng của Việt Nam được bắt đầu từ năm 1986 đến nay nên những ai sinh trước năm 1986 và chưa mắc sởi bao giờ sẽ có nhiều khả năng mắc bệnh khi tiếp xúc với bệnh nhân sởi.
Một vấn đề được nhiều người quan tâm là việc quá tải ở các bệnh viện lớn. Làm thế nào để giảm tải và bệnh nhân vẫn được chăm sóc tốt nhất? PGS. TSNguyễn Văn Kính cho rằng, tốt nhất là bệnh nhân nên đến cơ sở y tế gần nhất để khám chữa bệnh thì sẽ giảm tải cho tuyến trên. Người dân nên áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình thì sẽ không phải đi bệnh viện chữa bệnh, giúp giảm tải bệnh viện.
PGS.TS Nguyễn Văn Kính cũng cho biết thêm, Bộ Y tế đã chỉ đạo bệnh viện tuyến Trung ương triển khai hệ thống bệnh viện vệ tinh để có thể khám chữa bệnh cho bệnh nhân với điều kiện tốt nhất, tránh tập trung đông người vào một bệnh viện. Các bệnh viện phải triển khai tốt việc phân luồng khám chữa bệnh truyền nhiễm, có khu vực cách ly phù hợp để phòng lây chéo.
Nhiều độc giả tỏ ra lo lắng vì trong dịch sởi vừa qua, một số người thấy thông tin các cháu nhỏ bị bệnh thì vội vàng kêu gọi từ thiện rồi vào bệnh viện phát đồ từ thiện, phát hạt mùi... Việc làm này hoàn toàn có thể khiến bệnh càng bị lây lan nhanh trong cộng đồng. PGS. TS Nguyễn Văn Kính đưa ra quan điểm: “Làm từ thiện thể hiện lòng nhân ái là một hành động rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, việc này cũng phải tuân theo nguyên tắc của bệnh viện và có sự hiểu biết. Việc làm đó có mặt tốt nhưng không đúng về mặt khoa học vì hạt mùi không có ý nghĩa trong phòng chống bệnh sởi”.
|
Người dân cần thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe để tránh bị mắc bệnh như: Đi tiêm chủng để phòng bệnh. Vệ sinh thân thể sạch sẽ, thường xuyên.Thực hiện ăn sạch, ở sạch, uống sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, không ăn tiết canh, không ăn các loại thực phẩm chưa được nấu chín. Vệ sinh môi trường thông thoáng, sử dụng thuốc phun diệt muỗi, gián, ruồi...Khi có gia cầm hoặc súc vật ốm chết cần thông báo ngay cho cơ sở y tế hoặc cơ quan thú y nơi gần nhất. Không tụ tập đông người khi có dịch bệnh xảy ra. Đeo khẩu trang khi bị viêm nhiễm đường hô hấp, luôn rửa sạch tay bằng xà phòng. Khi có các bệnh cảnh lâm sàng, cần đến các cơ sở y tế để được phát hiện, điều trị kịp thời. |