Nét mới trong chiến dịch
GiadinhNet - Trong Chiến dịch tuyên truyền dân số lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các xã vùng khó khăn ở huyện Minh Hóa đã có sự phối hợp của bệnh viện và y tế dự phòng tuyến huyện tạo nên sự thay đổi nhỏ nhưng hiệu quả tương đối lớn...
Mang dịch vụ đến từng người dân...
Phụ nữ vùng cao còn gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân; Nhiều khi cả năm họ chẳng có cơ hội đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Chính vì thế, ngay từ ngày đầu triển khai Chiến dịch, trung tâm dân số huyện đã kết hợp với Trung tâm y tế Dự phòng và Bệnh viện huyện Minh Hóa tăng cường thêm người, trang thiết bị hiện đại đến tận cơ sở để kết hợp khám và chữa bệnh toàn diện cho người dân.
![]() |
|
Kiểm tra sức khỏe cho đối tượng tại chiến dịch (Ảnh: TG). |
Chị Cao Thị Phượng- một người dân tham gia KHHGĐ chia sẻ: Các cộng tác viên dân số của xã đến tận nhà tuyên truyền, giới thiệu một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên chúng tôi hào hứng lắm. Mấy ngày trước đi chợ huyện, chị em cứ hẹn nhau chờ Chiến dịch để được chăm sóc sức khỏe.
Những tín hiệu vui...
Tại 10 xã vùng khó khăn của huyện Minh Hóa, có rất nhiều bà con dân tộc Vân Kiều, sinh sống. Phụ nữ các dân tộc này từ xưa hầu như không có thói quen đến cơ sở y tế để khám sức khỏe nên nhận thức của họ trong việc chăm sóc SKSS còn hạn chế. Bên cạnh đó, áp lực và tập tục truyền thống đã phần nào cản trở công tác truyền thông của những người làm dân số cơ sở. "Nhiều khi vận động chị em thì được nhưng chồng họ và gia đình lại phản đối. Đi hết lần này đến lần khác để rỉ rả tâm sự, phân tích thiệt- hơn của việc đẻ nhiều. Nói mãi rồi bà con cũng hiểu- anh Hoàng Trung Thông - cán bộ tuyên truyền DS-KHHGĐ huyện Minh Hóa chia sẻ.
Chị Cao Thị Hồng (27 tuổi) ở xã Trọng Hóa kể: Ở đây, nhà cách trạm y tế xã khá xa, phải lội qua 2-3 con suối nên nhiều khi chị em trong bản cũng ngại đi. Nhưng nhờ trước đó cán bộ dân số đến tận nhà nhiệt tình chỉ bảo, giảng giải lợi ích của việc kiểm tra sức khỏe nên chúng tôi rủ nhau đi Chiến dịch.
