Nếu dừng dịch vụ chèo thuyền kayak, vịnh Hạ Long còn những gì ?

| Xã hội

GiadinhNet - "Hiện nay, vịnh còn nhiều dịch vụ khác, chứ không phải dừng chèo thuyền kayak là dừng hết các dịch vụ mà du khách không đến”, ông Hiếu cho biết.

Chiều qua (4/4), tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị thông tin báo chí thường kỳ cho đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện UBND TP. Hạ Long đã lên tiếng về việc dừng hoạt động dịch vụ chèo thuyền kayak.

Theo TP. Hạ Long, sau khi tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về vịnh Hạ Long, thành phố đã tiến hành rà soát toàn bộ hoạt động quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, trong đó có rà soát, chấn chỉnh, sắp xếp lại các hoạt động dịch vụ trên Vịnh.


Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ tỉnh Quáng Ninh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ tỉnh Quáng Ninh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đối với dịch vụ chèo thuyền kayak, đơn vị đã làm việc với các tổ chức cá nhân có hoạt động dịch vụ để nghe, hướng dẫn thủ tục để hoạt động kayak theo quy định.

Trong khi đó, Ban quản lý Vịnh nhiều lần yêu cầu các tổ chức cá nhân hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, tư cách pháp nhân và các điều kiện kinh doanh theo quy định. Đồng thời, đưa ra thời hạn chấm dứt hoạt động nếu các đơn vị không hoàn thiện thủ tục.

Tại Thông báo số 152/TB-UBND thành phố ngày15/4/2016 nêu rõ: “Sau ngày 15/5/2016, nếu các doanh nghiệp không đảm đảo được điều kiện về hồ sơ, thủ tục pháp lý, tư cách pháp nhân theo quy định thì thành phố sẽ chấm dứt hoạt động của các doanh nghiệp”.


Thông cáo báo chí của UBND TP. Hạ Long về hoạt động kayak. Ảnh: Đ.Tuỳ

Thông cáo báo chí của UBND TP. Hạ Long về hoạt động kayak. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bên cạnh đó, UBND TP Hạ Long dựa trên cơ sở thực hiện các khuyến nghị của UNESCO về tình trạng hoạt động của tàu thuyền du lịch đang gia tăng lượng lớn khách du lịch, tạo những tác động tiêu cực không mong muốn tới di sản.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, hiện nay vịnh Hạ Long có trên 1.400 kayak đang hoạt động với khoảng 1.100 kayak được chở trên các tàu du lịch lưu trú. Việc chở thêm các phương tiện thủy khác sẽ làm tăng nguy cơ đắm chìm, tăng vật liệu dễ cháy trên tàu và ảnh hưởng đến định biên tối thiểu trên tàu.

Trả lời phóng viên, ông Hồ Quang Huy - Phó chủ tịch UBND TP. Hạ Long cho hay, việc tạm dừng dịch vụ chèo thuyền kayak đã được thành phố có thông báo từ năm 2016.


TP. Hạ Long khẳng định, không cấm dịch vụ Kayak mà chỉ dừng hoạt động. Ảnh: T.Kỳ

TP. Hạ Long khẳng định, không cấm dịch vụ Kayak mà chỉ dừng hoạt động. Ảnh: T.Kỳ

Đến tháng 2/2017, tỉnh Quảng Ninh có thông báo số 31/TB-UBND nêu rõ: “Yêu cầu các chủ tàu không tự kinh doanh thuyền kayak dẫn đến khả năng làm giảm số lượng thuyền viên theo biên chế cố định có mặt thường trực trên tàu”.

Trong khi đó, việc tổ chức kinh doanh dịch vụ chèo thuyền kayak không niêm yết giá hoặc không thực hiện theo giá niêm yết, có biểu hiện chặt chém khách du lịch làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh trên Vịnh Hạ Long.

Trước câu hỏi, nếu cấm dịch vụ đang được ưa thích này thì Vịnh Hạ Long còn có gì cho du khách và Di sản. Ông Huy cho biết: “Thành phố chúng tôi không cấm mà chỉ là dừng hoạt động và đây vẫ còn nằm trong lộ trình xem xét, điều chỉnh. Hiện nay, vịnh còn nhiều dịch vụ khác, chứ không phải dừng chèo thuyền kayak là dừng hết các dịch vụ mà du khách không đến”.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.