Ngã rẽ cuộc đời đô cử Trần Quốc Toàn: Từng buồn tủi vì nhận HCĐ Olympia muộn 9 năm

Thứ ba, 16:42 24/05/2022 | Thời sự

Nếu sớm được nhận tấm huy chương đồng Olympic 2012, sự nghiệp của Trần Lê Quốc Toàn có thể sẽ được phát triển tốt hơn.

Tấm huy chương đồng Olympic muộn 9 năm thay đổi

 cuộc đời

Tại Olympic London 2012, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn tranh tài ở hạng cân 56kg và xếp hạng 4 khi đạt tổng cử 284 kg, kém 2 kg so với người đạt HC đồng Valentin Hristov. Lúc đó, Quốc Toàn rất sốc, vì mới 8 tháng trước, anh còn bỏ cách Hristov hơn 20 kg.

Ngã rẽ cuộc đời của đô cử Quốc Toàn từng buồn tủi vì nhận huy chương đồng Olympic muộn 9 năm

Tuy nhiên, tháng 7/2021, Ủy ban Olympic quốc tế đã ra thông báo về việc tước huy chương tại Olympic 2012 với một số VĐV xe đạp và cử tạ, và người đứng trên Quốc Toàn là Valentin Hristov cũng nằm trong danh sách này.

Theo thông báo của Uỷ ban Olympic quốc tế, mẫu thử tại Olympic London 2012 của lực sĩ người Azerbaijan đã dương tính với chất cấm. Và vì thế, Trần Lê Quốc Toàn được đôn từ hạng tư lên hạng ba, qua đó giành được HCĐ Olympic London 2012 sau 9 năm.

Ngã rẽ cuộc đời đô cử Trần Quốc Toàn: Từng buồn tủi vì nhận HCĐ Olympia muộn 9 năm - Ảnh 1.

Tấm HCĐ Olympic của Trần Lê Quốc Toàn sau 9 năm

Như vậy, Trần Lê Quốc Toàn cũng trở thành VĐV giành được tấm huy chương duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic London 2012. Đây đồng thời cũng là tấm huy chương thứ 2 trong lịch sử tham dự các kỳ Thế vận hội của cử tạ Việt Nam (trước đó là HCB của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn), và là tấm huy chương thứ 5 của thể thao Việt Nam ở các kỳ Thế vận hội.

Ít ai biết rằng, tấm huy chương danh giá này lại khiến cuộc đời Toàn thay đổi và nếu không có 2 từ "giá như" thì giờ đây, cuộc sống của anh có lẽ sẽ khác. Quốc Toàn cho biết, anh vẫn nhớ như in lúc thi đấu với Valentin Hristov.

"Thời điểm đó tôi đã cố gắng hết sức và có thời gian tập luyện cùng vận động viên Hristov. Tôi rất bất ngờ khi thành tích của bạn ấy lại vượt quá xa lúc tập luyện cùng. Tôi nhận thấy mình chưa chuẩn bị tốt chuyên môn cũng như chiến thuật chưa tốt dẫn đến thành tích chưa được như mong muốn.

Sau 9 năm nhận tấm huy chương này giờ chỉ còn là kỷ niệm dĩ vãng. Giá như nhận huy chương ngay lúc thi đấu, cảm xúc của tôi, ban huấn luyện và cả đoàn thể thao Việt Nam sẽ khác bởi chúng ta rất khát huy chương tại đấu trường này.

Tôi cũng sẽ có thêm tinh thần, động lực để phấn đấu. Khi đó, sự nghiệp của tôi có thể đã rẽ sang một hướng mới tươi sáng hơn", anh Quốc Toàn nhớ lại.

Ngã rẽ cuộc đời đô cử Trần Quốc Toàn: Từng buồn tủi vì nhận HCĐ Olympia muộn 9 năm - Ảnh 2.

Đô cử Quốc Toàn

Ngã rẽ cuộc đời đô cử Trần Quốc Toàn: Từng buồn tủi vì nhận HCĐ Olympia muộn 9 năm - Ảnh 3.

Ngã rẽ cuộc đời đô cử Trần Quốc Toàn: Từng buồn tủi vì nhận HCĐ Olympia muộn 9 năm - Ảnh 4.

Một số thành tích của Quốc Toàn

Ngã rẽ cuộc đời đô cử Trần Quốc Toàn: Từng buồn tủi vì nhận HCĐ Olympia muộn 9 năm - Ảnh 5.

Tấm HCĐ Olympic 2012 nhuốm màu thời gian khiến anh vẫn tiếc nuối khi xem lại

Việc không có thành tích ở thời điểm đó khiến Toàn thất vọng về bản thân. Thời gian sau, phong độ của anh đi xuống cộng thêm chấn thương rất nặng, rách sụn gối...

"Năm 2014 là thời kỳ đỉnh điểm tôi bị chấn thương sau khi thi Olympic xong. Tôi bị chấn thương còn dài hơn thời gian tập luyện, nhiều khi đi tập luyện mà toàn mang thuốc men để uống", Quốc Toàn kể.

Trong những lúc bế tắc, Quốc Toàn luôn nhận được sự động viên của gia đình, người thân và HLV nên anh đã cố gắng tập luyện để phục hồi chấn thương. Đến năm 2015 chấn thương đỡ dần, Toàn trở lại thi đấu đỉnh cao và đoạt huy chương vàng, bạc, đồng ở giải vô địch Châu Á, 2 vàng 1 đồng vô địch thế giới, nhiều giải ở Đông Nam Á anh cũng đạt huy chương.

Từ chàng trai bốc vác đến nhà vô địch SEA Games

Khi được hỏi có hối hận vì dành cả thanh xuân cho thể thao không, Quốc Toàn khẳng định là không bởi thể thao đã cho anh quá nhiều thứ.

Quốc Toàn kể, anh bắt đầu sự nghiệp cử tạ khi mới 14 tuổi. Trước đó, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mất sớm, một mình mẹ nuôi 5 anh em trai. Quốc Toàn là con thứ 3 trong gia đình.

Để phụ giúp mẹ và gia đình anh xin nghỉ học sớm đi bốc vác đá thuê. Chính sau những ngày làm việc gian khổ là bước đệm để Quốc Toàn sức khoẻ và bén duyên với bộ môn cử tạ.

Đến với cử tạ, anh hăng say tập luyện và thi đấu ở nhiều giải đấu lớn nhỏ trong nước. Việc giành được những tấm huy chương, thành tích tốt khiến anh được thưởng nhiều hơn, qua đó giúp phần nào cho anh và gia đình trang trải cuộc sống.

Năm 2009, Toàn vượt qua đàn anh Hoàng Anh Tuấn (người giành HCB môn cử tạ tại Olympic 2008) để lần đầu thống trị nội dung 56 kg, với tổng thành tích 258 kg.

Một năm sau, Tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc anh lần thứ 2 đánh bại đàn anh với tổng thành tích 261 kg, qua đó giành quyền tham dự SEA Games 2011.

Ở giải đấu này, anh khiêm tốn đặt mục tiêu giành HCĐ nhưng ngỡ ngàng thay, Toàn vượt hơn cả sự mong đợi với tấm HCV hạng cân 56kg. Đối thủ này chính là người mà đàn anh Hoàng Anh Tuấn chưa từng vượt qua.

"Huấn luyện viên luôn nói tôi rằng 'cậu này trên cơ thể cái gì cũng đau hết chỉ có cái đầu không đau mà thôi'. Tôi quyết tâm tập luyện, thực hiện thành công động tác. Tôi luôn nghĩ đến thành tích cao nhất của mình chứ không quan trọng mình có huy chương hay không, làm sao đạt được thành tích đó.

Trong lần chinh phục phải đạt cái gì đó về cho mọi người thấy được sự cố gắng của bản thân và mình có thể làm được những gì. Tôi muốn cho mọi người biết không thất bại như những năm trước nữa, mình sẽ thành công hơn", anh Quốc Toàn chia sẻ trước mỗi lần tham gia giải đấu.

Ngoài thành tích, kinh tế, thể thao còn mang lại cho Quốc Toàn một người sẽ đồng hành với anh cả cuộc đời. Quốc Toàn kể, trong một lần đi thi đấu ở Hải Dương, anh gặp một nữ VĐV cử tạ Đỗ Thị Thu Hoài và trúng "tiếng sét ái tình". Thế nhưng, do còn quá nhỏ nên anh không dám thổ lộ ra mà chỉ thầm thương trộm nhớ.

Ngã rẽ cuộc đời đô cử Trần Quốc Toàn: Từng buồn tủi vì nhận HCĐ Olympia muộn 9 năm - Ảnh 6.

Hai vợ chồng đô cử Quốc Toàn

Vài năm sau, cũng trong một lần đi tập huấn, Quốc Toàn gặp lại VĐV đó, lúc này cả hai đã lớn. Thời gian sau, họ yêu nhau và nên duyên vợ chồng.

"Vợ tôi ở Đông Anh, Hà Nội còn tôi ở Đà Nẵng, khi lấy vợ, tôi chuyển ra Hà Nội ở và tập luyện ở đây luôn. Tôi rất may mắn khi gặp cô ấy, vợ tôi luôn là người đồng hành, ủng hộ mọi quyết định của tôi, nhất là khi tôi gặp chấn thương liên miên", Quốc Toàn cho hay.

Đến nay, dù không còn thi đấu đỉnh cao nhưng Quốc Toàn được làm công việc mà mình yêu thích, đó là công tác huấn luyện cho các em nhỏ tại TP Đà Nẵng giúp thầy mình.

Ngoài ra, hai vợ chồng anh cũng mở phòng tập thể hình với mong muốn có sức khoẻ cho mọi người, đồng thời muốn chia sẻ những kinh nghiệm tập luyện của mình để giúp cho học viên không mắc lỗi chấn thương kéo dài hàng năm như mình đã từng mắc.

Đô cử Quốc Toàn là một trong 8 vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử thể thao hiện đại tham gia lễ rước đuốc đại hội SEA Games 31 diễn ra tối 12/5. Đại hội có sự góp mặt của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á, tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung.

Ý kiến của bạn
Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, gần 5.000 camera AI sẽ được kết nối về Trung tâm Chỉ huy để phục vụ quản lý giao thông và trật tự đô thị.

Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích

Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc về nhà ông ngoại chơi dịp nghỉ hè, một bé trai 8 tuổi nghi trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi câu cá tại xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên).

Lợi dụng vướng mắc giải phóng mặt bằng để kích động tụ tập đông người: Công an Hà Nội phát cảnh báo

Lợi dụng vướng mắc giải phóng mặt bằng để kích động tụ tập đông người: Công an Hà Nội phát cảnh báo

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết một số cá nhân đã lợi dụng những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng để phát tán thông tin sai lệch, lôi kéo người dân tụ tập đông người trái quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Từ 15/8, xe gia đình không lắp ghế trẻ em không còn bị phạt tiền

Từ 15/8, xe gia đình không lắp ghế trẻ em không còn bị phạt tiền

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, thời gian qua đơn vị nhận được nhiều câu hỏi của người dân liên quan đến quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em khi đi ô tô và thời điểm bắt đầu xử phạt đối với hành vi vi phạm.

Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện thủ tục hành chính sau phản ánh về chi trả chế độ cho người cao tuổi

Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện thủ tục hành chính sau phản ánh về chi trả chế độ cho người cao tuổi

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi báo chí phản ánh những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người cao tuổi và người có công, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm, đồng thời chấn chỉnh quy trình để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, không để tái diễn những vụ việc tương tự.

Hà Nội sắp vận hành hệ thống tra cứu quy hoạch thế hệ mới, người dân tự xem thông tin đất đai vào tháng 11/2026

Hà Nội sắp vận hành hệ thống tra cứu quy hoạch thế hệ mới, người dân tự xem thông tin đất đai vào tháng 11/2026

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Nội đang hoàn thiện phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch và dự kiến công bố vào tháng 11/2026, cho phép người dân tra cứu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, góp phần minh bạch hóa thông tin trước các giao dịch về đất đai và đầu tư.

Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch Hà Nội' không chính thống

Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch Hà Nội' không chính thống

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Trong khi Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ứng dụng, dịch vụ quảng cáo tra cứu quy hoạch có thu phí hoặc không rõ nguồn gốc. Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin từ các kênh chính thức để tránh nhầm lẫn, rủi ro.

Mưa lớn ở Bắc Bộ còn kéo dài đến bao giờ?

Mưa lớn ở Bắc Bộ còn kéo dài đến bao giờ?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn kéo dài đến thứ Tư. Trong khi nắng nóng ở Trung Bộ thu hẹp dần.

Xếp hàng dài nhận vé vào xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, người dân mong tận mắt thấy tương lai của Hà Nội

Xếp hàng dài nhận vé vào xem Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, người dân mong tận mắt thấy tương lai của Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong ngày đầu mở cửa phục vụ triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội, dù phải chờ đợi khá lâu nhưng không ít người dân vẫn háo hức bởi đây là lần đầu tiên được trực tiếp tiếp cận bức tranh phát triển của Hà Nội trong một thế kỷ tới. Đồng thời mong muốn hiểu rõ hơn những tác động của quy hoạch đối với cuộc sống của mình.

Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Thời sự

GĐXH - Sáng nay (29/6), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, UBND TP Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Chiều cùng ngày, Hà Nội tổ chức không gian triển lãm quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội với hệ thống sa bàn, bản đồ quy hoạch, công nghệ trình chiếu 3D Mapping và các mô hình dự án trọng điểm.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.