Ngắm nhà sang trọng của ca sĩ Thanh Thảo, Quang Dũng

|

Thanh Thảo và Quang Dũng đều lựa chọn quận Phú Nhuận (TPHCM) để nghỉ ngơi an dưỡng và tiện cho việc hoạt động nghệ thuật.

 

 - 1

 

Nhà riêng của Thanh Thảo

Nhà của giọng ca "Búp bê biết yêu" nằm trong con hẻm lớn đường Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận (TP.HCM). Ngôi nhà được bao phủ bởi những tán cây xanh và màu trắng chủ đạo mang đến một cảm giác thoáng mát, dễ chịu.

 - 2

 

Nhà của Búp bê rộng hơn 80m2 gồm một trệt, hai lầu. Nữ ca sĩ đã chọn màu trắng làm chủ đạo giúp căn nhà trang nhã, hiền hòa giữa tán cây xanh.

 - 3

 

Thanh Thảo dành riêng một góc trong nhà để trưng bày các kỉ niệm chương, giải thưởng dành được trong thời gian đi hát

 - 4

 

Dãy khung treo hàng chục các album lớn nhỏ

 - 5

 

Văn phòng trang nhã của "Búp bê biết yêu". Những bức tượng nho nhỏ giúp thời gian làm việc trở nên bớt căng thẳng.

 - 6

 

Trong nhà nữ ca sĩ treo rất nhiều tranh ảnh đủ các thể loại

 - 7

 

Cánh tủ lạnh treo đầy những món đồ lưu niệm nhỏ xinh mà Thanh Thảo sưu tập sau những chuyến lưu diễn khắp nơi trên thế giới

 - 8

 

Phòng ngủ rực rỡ và tràn đầy năng lượng của nữ ca sĩ

 - 9

 

Góc trang điểm của Thanh Thảo tràn ngập các loại nước hoa.

Nhà Quang Dũng

Ngôi nhà đậm chất thiền của chàng ca sĩ "Còn ta với nồng nàn" nằm trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Tất cả màu sắc, kiến trúc, đồ nội thất đều gắn kết chặt chẽ với nhau tạo nên một không gian nhẹ nhàng giao hòa với thiên nhiên.

 - 10

 

 - 11

 

Không gian ở ngoài rất là thoáng với hồ cá nhỏ ngay từ cổng vào. Hồ cá được thiết kế uốn lượn để tạo sự uyển chuyển trong thiết kế.

 - 12

 

Con cóc gỗ được chàng ca sĩ dùng làm để gọi cá ăn

 - 13

 

Quang Dũng thích nhất ngôi nhà của mình bởi sựkết hợp hài hòa ánh sáng vừa đủ giữa không gian bên ngoài và bên trong

 - 14

 

Những cột lớn trong nhà ảnh hưởng một chút xíu từ phong cách kiến trúc của người miền Trung. Những đồ vật đều chạm trổ giả cổ với hoa văn thể hiện sự may mắn.

 - 15

 

Ba tượng Phật có tuổi thọ hợn 80 năm, biểu tượng cho 3 sự cầu siêu khác nhau.

 - 16

 

Phòng ngủ vẫn tông chính màu nâu ấm áp.Hai bức tượng người hầu để mang đến sự tự nhiên, thư thái trong tâm hồn.

Theo Khám phá

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

-

GĐXH – Giữa mâm lễ tháng 7 âm lịch với đủ vật phẩm, có một món ăn rất đỗi giản dị nhưng thường không thể thiếu là bát cháo trắng loãng. Vì sao món ăn này lại được dành riêng cho lễ cúng cô hồn và không thể thiếu. Sau khi cúng, bát cháo ấy có nên ăn hay phải bỏ đi?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.