Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi

Chủ nhật, 19:00 02/05/2021 | Xã hội

Dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có tổng vốn đầu tư hơn 47.300 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2012. Đến nay, dự án đang tăng tốc về đích và dự kiến vận hành sau năm 2021.


Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 1.

Những ngày tháng 4 nắng nóng, các kỹ sư, công nhân trên khắp các công trường tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vẫn hăng say làm việc để sớm vận hành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM. Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống giao thông đô thị, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng sống người dân.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 2.

Tuyến metro này dài 19,7km (gồm 2,6km đi ngầm và 17,1km đi trên cao) với 14 nhà ga, trong đó có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Tuyến bắt đầu từ ga trung tâm Bến Thành và kết thúc tại Depot Long Bình, TP Thủ Đức, rộng 20ha. Tuyến được định hướng kéo dài từ ga Suối Tiên đến Bình Dương và đến TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trong tương lai.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 3.

Dự án metro số 1 có 4 gói thầu chính và hiện khối lượng thi công đạt hơn 84%. Trong đó, gói số 1 là xây dựng đoạn đi ngầm gồm 2 gói thầu. Gói thầu 1a (từ ga trung tâm Bến Thành - ga Nhà hát TP) bao gồm nhà ga ngầm Bến Thành và đoạn hầm metro dài gần 520m.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 4.

Được khởi công từ tháng 11/2016, hình hài ga Bến Thành gần như đã hoàn chỉnh với 4 tầng hầm như thiết kế. Phần kết cấu công trình đã hoàn thành và đang thi công phần cơ điện. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 87% và dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Nhà ga nằm ngầm sâu dưới lòng đất ngay khu vực công trường Quách Thị Trang, ngay cổng chính chợ Bến Thành. Ga Bến Thành dài đến 236m, rộng từ 55-60m, sâu 31m, với 4 tầng ngầm.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 5.

Trong đó, tầng B1 là khu vực phục vụ hành khách với 10 máy bán vé tự động, 2 cổng kiểm soát vé tự động, mỗi cổng có 6 lối đi… Tầng B2 là khu vực đón, trả hành khách lên xuống tàu.

Hành khách có thể vào nhà ga Bến Thành bằng 6 lối, trong đó có lối số 4 và 5 là lối ngầm từ trung tâm thương mại, lối số 3 từ chợ Bến Thành.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 6.

Điểm khác biệt của nhà ga Bến Thành so với 2 ga ngầm còn lại là có "giếng trời" lấy ánh sáng tự nhiên. Đường kính giếng rộng 20m, thông qua tầng hầm B1 có chiều cao 7m. Giếng trời khổng lồ đang được gấp rút thi công, từ trên cao nhìn xuống, hành khách có thể thấy rõ quang cảnh sảnh nhà ga ngầm này.

Trong tương lai, nhà ga này không chỉ là ga trung tâm của tuyến metro số 1 mà còn là trung tâm kết nối hệ thống metro của toàn TPHCM. Các tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), metro 3A (Bến Thành - Tân Kiên), metro số 4 (Thạnh Xuân - Khu đô thị Hiệp Phước) cũng sẽ xuất phát từ ga này.

Gói thầu 1b (từ ga Nhà hát TP - ga Ba Son) gồm 2 nhà ga ngầm và đoạn hầm metro dài 1.315m. Được khởi công từ tháng 8/2014, đến nay khối lượng thi công đạt hơn 95%, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 này.

Ga Nhà hát có 4 tầng ngầm, được thiết kế với chiều dài 190m, rộng trung bình 26m và độ sâu là 33m.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 7.

Nhà ga có 5 lối lên xuống cho hành khách mua vé đi metro. Ngoài ra, hành khách có thể vào ga Nhà hát bằng lối kết nối với trung tâm thương mại gần cửa số 4. Trong nhà ga có hệ thống thang bộ, thang cuốn...  để hành khách có thể chọn lựa sử dụng khi di chuyển.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 8.

Tầng 1 sẽ là khu vực phục vụ hành khách với 14 máy bán vé tự động, được chia đều ở 2 đầu nhà ga. Ngoài ra, hành khách cũng có thể mua vé theo cách truyền thống tại phòng vé.

Tầng B2 và B4 là nơi đón, trả khách, còn tầng B3 là nơi đặt máy móc, thiết bị. Các tầng đã cơ bản xong phần xây dựng kết cấu và đang thi công phần cơ điện.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 9.

Khu vực ga ngầm thuộc Nhà ga Ba Son được thiết kế dài 240m, bề rộng trung bình khoảng 35m với 2 tầng ngầm, sâu 17m.

Tầng 1 gồm các trang thiết bị phục vụ hành khách như: sảnh đợi, máy bán vé, cổng thu phí tự động, phòng hướng dẫn thông tin cho hành khách. Tầng 2 là sân ga, nơi tàu dừng, đỗ để đón và trả khách.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 10.

Các tầng bên dưới mặt đất của nhà ga Ba Son vẫn đang khẩn trương gấp rút thi công hoàn thiện phần kiến trúc nội thất và cơ điện.

Nhà ga Ba Son có 8 máy bán vé tự động, với 5 cửa lên xuống. Bên cạnh đó, nhà ga còn có 2 lối ngầm kết nối với các trung tâm thương mại. Theo đó, hành khách có thể đến nhà ga thông qua lối này.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 11.

Ga Nhà hát nối với ga Ba Son bằng 2 đoạn ngầm dài 781m, được thi công bằng máy khoan đào TBM, lần đầu tiên áp dụng khi thi công dự án đô thị Việt Nam.

Ở trên mặt đất, chiều 28/4, hàng rào tôn dài gần 150m hai bên đường Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur) được tháo dỡ sau 7 năm rào chắn thi công ga Nhà hát TP để tổ chức cho xe lưu thông 2 chiều.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 12.
Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 13.

Hàng rào tôn án ngữ phía trước được tháo dỡ mang lại niềm phấn khởi cho người dân hai bên đường Lê Lợi, bởi nhiều năm qua, việc kinh doanh gặp khó khăn, trì trệ.

"Bảy năm qua bị rào chắn nên không kinh doanh gì được. Bây giờ, mình thấy vui, phấn khởi và sẽ mở rộng kinh doanh, buôn bán tại nhà", chị Trần Thị Thúy Oanh chia sẻ khi đường Lê Lợi được trả lại mặt bằng, cho xe lưu thông.

Còn ông Mai Thanh Bình hy vọng đường Lê Lợi thông thoáng, cảnh quan đẹp sẽ giúp việc kinh doanh suôn sẻ, tốt đẹp hơn.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 14.

Trước đó, dịp lễ 30/4 năm 2020, mặt bằng phía trước Nhà hát TP cũng được hoàn trả, thiết lập mảng xanh, hoa cảnh. Hoàn chỉnh đường lưu thông từ Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 15.

Gói thầu số 2 là xây dựng đoạn đi trên cao và depot dài 17,1km từ ga Ba Son đến địa bàn Bình Dương. Được khởi công từ tháng 8/2012, đến nay khối lượng thi công đạt hơn 92%.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 16.

Đoạn trên cao gồm có 5 cây cầu đặc biệt là Văn Thánh, Điện Biên Phủ, Sài Gòn, Rạch Chiếc và cầu vượt xa lộ Hà Nội (vượt qua xa lộ vào depot Long Bình), khối lượng thi công đạt hơn 96%. Gọi là cầu đặc biệt vì không thi công lắp ghép theo hệ đà giáo di động mà theo công nghệ đúc hẫng cân bằng - đúc tại chỗ.

Khối lượng thi công phần cơ điện các nhà ga đạt hơn 83%, xây tường các nhà ga đạt hơn 98%, trạm biến áp đạt hơn 92%, kết cấu thép nhà ga hơn 99%, depot đạt hơn 58%.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 17.

Gói số 3 là mua thiết bị cơ điện, đường ray, toa xe và bảo dưỡng. Khối lượng công việc đạt hơn 68%. Toàn tuyến metro số 1 có 17 đoàn tàu (mỗi tàu 3 toa). Tốc độ tối đa thiết kế là 110km/h (đoạn trên cao) và 80km/h (đoạn hầm). Đoàn tàu 3 toa xe có thể chở 930 khách, trong đó ngồi 147 khách và đứng là 783 khách.

Tháng 10/2020, sau hải trình hơn 1 tuần, 3 toa tàu đầu tiên của metro số 1 cập cảng Khánh Hội. Sau đó được xe siêu trường vận chuyển về Depot Long Bình.

Ngày 1/5, hai đoàn tàu 3 toa xuất phát từ nhà máy Kasado Works (Nhật Bản) và cập cảng TPHCM sau 9 ngày trên biển. Sau khi hạ tải và thông quan, hai đoàn tàu sẽ được đưa về Depot Long Bình.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 18.
Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 19.

Tháng 2/2021, chủ đầu tư và nhà thầu đã triển khai thi công hạng mục hệ thống cấp điện trên toàn tuyến metro số 1 với mục tiêu kết nối nguồn điện từ 2 trạm điện 110kV Bình Thái và Tân Cảng để cấp nguồn cho các trạm điện nhà ga. Sự kiện đánh dấu bước chuyển giai đoạn mạnh mẽ của dự án từ thi công kết cấu hạ tầng sang bước chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thử nghiệm các thiết bị và chạy thử.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 20.

Gói thầu số 4 là hệ thống công nghệ thông tin cho Văn phòng Công ty Khai thác vận hành. Tháng 11/2020, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (chủ đầu tư) và Trung tâm công nghệ và truyền thông TPHCM đã ký kết hợp đồng gói thầu "tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán gói thầu số 4". Hiện nay chủ đầu tư đang chuẩn bị các bước lập hồ sơ mời thầu.

Ngắm tuyến metro đầu tiên của TPHCM sau gần 10 năm chờ đợi - Ảnh 21.

Dự kiến, thời điểm đưa vào khai thác là quý IV/2021. Tuy nhiên, thời gian qua, tuyến metro số 1 gặp một số vướng mắc và những hệ lụy phát sinh từ dịch Covid-19 nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Do đó, dự kiến trong quý IV/2021 chỉ mới vận hành thử đoạn trên cao Long Bình - Bình Thái.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt tạm giam kẻ từ Lạng Sơn vào Phú Quốc lừa đảo nhiều người

Bắt tạm giam kẻ từ Lạng Sơn vào Phú Quốc lừa đảo nhiều người

Pháp luật - 14 phút trước

Nguyễn Văn Hoàn từ Lạng Sơn đến Phú Quốc rồi thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt 5 tỉ đồng của nhiều cá nhân

Chiếc xe máy bất ngờ "tìm về" chủ cũ sau khi bị trộm

Chiếc xe máy bất ngờ "tìm về" chủ cũ sau khi bị trộm

Pháp luật - 1 giờ trước

Chiếc xe máy bị trộm được bán lòng vòng qua nhiều người rồi bất ngờ "tìm về" chủ cũ để làm thủ tục sang tên.

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ diễn ra trong ngày hôm nay

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ diễn ra trong ngày hôm nay

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ xuất hiện sương mù về đêm và sáng sớm, tầm nhìn xa giảm xuống từ 2- 4km. Có những nơi sương dày tầm nhìn giảm còn dưới 1km.

Tin sáng 14/10: Người dân phải trả thêm bao nhiêu tiền theo giá điện mới? Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024 chia sẻ chiến thuật giành vòng nguyệt quế

Tin sáng 14/10: Người dân phải trả thêm bao nhiêu tiền theo giá điện mới? Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024 chia sẻ chiến thuật giành vòng nguyệt quế

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - EVN ban hành quyết định số 1046/QĐ-EVN ngày 11/10/2024 về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân; Phú Đức - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024: “Sự gan lì và chiến thuật thông minh giúp tôi chiến thắng”.

Mở tiệc 'ma túy' sau khi tiễn bạn đi nước ngoài

Mở tiệc 'ma túy' sau khi tiễn bạn đi nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau bữa tiệc liên hoan tiễn bạn đi nước ngoài, 3 đối tượng cùng nhau sử dụng ma túy trong phòng hát karaoke.

Người phụ nữ ở Hà Nội nhặt được 50 triệu nhờ công an trả lại người đánh rơi

Người phụ nữ ở Hà Nội nhặt được 50 triệu nhờ công an trả lại người đánh rơi

Đời sống - 3 giờ trước

Bà Trần Thị Hạnh nhặt được ví da cầm tay trên đường Lạc Long Quân bên trong có 50 triệu đồng. Bà đã mang ví tới trụ sở công an nhờ tìm chủ tài sản để trao trả lại.

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 6, ba người thương vong

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 6, ba người thương vong

Thời sự - 3 giờ trước

Vụ va chạm liên hoàn của một ô tô với 3 phương tiện tham gia giao thông khác xảy ra tại Km 287+830, Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã khiến 3 người thương vong.

Bắt kẻ sát hại vợ ở Vĩnh Phúc rồi trốn xuống Hà Nội

Bắt kẻ sát hại vợ ở Vĩnh Phúc rồi trốn xuống Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Nguyễn Văn Thiệu (SN 1997, trú huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) giết vợ đêm 12/10, bị bắt khi đang lẩn trốn ở thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội.

Giải chạy thiện nguyện vì trẻ em bại não lần thứ 6 diễn ra sôi động ở Thủ đô Hà Nội

Giải chạy thiện nguyện vì trẻ em bại não lần thứ 6 diễn ra sôi động ở Thủ đô Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 13/10/2024, tại Le Parc Gamuda, Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội), giải chạy thiện nguyện "Nâng Bước Chân Em 2024" mùa thứ 6 được tổ chức nhằm hưởng ứng tháng Hành động vì trẻ em và Người bại não Việt Nam.

Mở cửa bất cẩn, lái xe ô tô gây tai nạn khiến người đi xe máy tử vong

Mở cửa bất cẩn, lái xe ô tô gây tai nạn khiến người đi xe máy tử vong

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Lái xe ô tô mở cửa nhưng không chú ý quan sát, gây va chạm khiến người phụ nữ điều khiển xe máy ngã ra đường, bị xe ô tô đi ngược chiều lao tới tông trúng.

Top