Ngăn chặn nạn buôn lậu ở biên giới Tây Nam

| Pháp luật

Tỉnh Long An có đường biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia dài hơn 137 km, trong đó biên giới đường bộ hơn 104 km, biên giới đường sông hơn 33 km. Do địa hình biên giới dài, khá phức tạp làm cho công tác chống buôn lậu rất căng thẳng, đặc biệt là vào những ngày giáp Tết Kỷ Sửu năm 2009.

Vào những ngày giáp Tết, tình hình buôn lậu ở tuyến biên giới Long An lại "nóng" lên, các con buôn tìm mọi cách để tuồn hàng từ bên kia biên giới về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Hóa.

Trung tá Nguyễn Văn Chung, Ðồn Biên phòng 877 Bình Hiệp cho biết: Buôn lậu năm nay không đáng kể. Cả năm 2008, đồn chỉ bắt có bốn vụ, trong khi các năm trước lên đến hơn mười vụ. Tình hình buôn lậu tại đây giảm, có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất chính là đi buôn lậu không lãi như nhiều năm trước. Mặt khác, đời sống vật chất, tinh thần của nguời dân vùng biên giới xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa có nhiều cải thiện so với trước. Nếu như năm 2006 cả xã có khoảng 50 người chuyên cõng hàng lậu qua biên giới thì đến nay chỉ còn bảy người. Số người này đã được nhắc nhở...

Các đối tượng buôn lậu vẫn lén lút hoạt động qua đường tiểu ngạch.

 
Trung tá Nguyễn Văn Lùng, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng 865 Mỹ Quý Tây, huyện Ðức Huệ cho biết, tình hình buôn lậu ở Ðức Huệ nổi lên trong năm nay là do các đầu nậu và trùm buôn lậu từ TP Hồ Chí Minh chuyển hướng từ các nơi khác về đây hoạt động mạnh.
 
Nếu so với Mộc Hóa và các nơi khác trong tỉnh Long An thì việc chuyển hàng lậu từ bên  Cam-pu-chia về TP Hồ Chí Minh qua đường biên giới huyện Ðức Huệ sẽ gần hơn vài chục km. Rút ngắn đoạn đường vận chuyển hàng lậu cũng đồng nghĩa rằng giảm được nhiều rủi ro.
 
Thấy được "tiềm năng" này ở Ðức Huệ, giới buôn lậu tung người tăng cường vận chuyển hàng lậu với các mặt hàng thuốc lá, mỹ phẩm, rượu, trong đó thuốc lá là chủ yếu.

Theo điều tra của Ðồn 865, giới buôn có người chỉ huy, với phương tiện hỗ trợ hiện đại như máy bộ đàm, điện thoại di động chủ động thông tin liên lạc từ xa mỗi khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn phục kích của lực lượng làm công tác chống hàng lậu, người được thuê chở hàng lậu khi bị lực lượng bắt quả tang không sợ, bỏ chạy như các năm trước mà còn chủ động tiến công giành lại hàng.

Theo Bộ Chỉ huy biên phòng Long An, năm 2008, tuy quy mô hoạt động buôn lậu không lớn, lượng hàng lậu vận chuyển qua biên giới từng vụ không nhiều, giá trị không cao nhưng hoạt động diễn ra hằng ngày và thường xuyên.
 
Trong năm, Bộ đội Biên phòng Long An đã bắt giữ 34 vụ, tang vật buôn lậu thu giữ gồm: thuốc lá ngoại các loại 9.500 gói, rượu ngoại 60 chai, điện thoại di động 17 chiếc, xăng, dầu 2.700 lít, thuốc tân dược 1.068 hộp, ngoại tệ 10.750 USD Mỹ, trâu bò 145 con và một số mặt hàng khác... trị giá tổng hàng hóa buôn lậu hơn một tỷ đồng.
 
Ðại tá Nguyễn Văn Muộn, Trưởng phòng trinh sát thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Long An cho biết, mỗi ngày lượng hàng lậu được vận chuyển về các chợ trời biên giới đối diện với Long An từ bảy đến 10 tấn. Hàng hóa chủ yếu là thuốc lá ngoại, điện tử, điện lạnh, mỹ phẩm, đồ gia dụng.
 
Tất cả số hàng trên đều được các đối tượng buôn lậu tìm cách vận chuyển nhập lậu qua biên giới đưa vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Vào thời điểm giá xăng, dầu thế giới tăng mạnh, thị trường xăng, dầu phía Cam-pu-chia và Việt Nam luôn có sự chênh lệch. Mỗi ngày, các đối tượng buôn lậu vận chuyển từ tám đến 10 nghìn lít xăng, dầu bán qua Cam-pu-chia.
 
Ðáng chú ý nhất là trong sáu tháng cuối năm 2008 lại nổi lên tình trạng buôn bán, vận chuyển trâu bò nhập lậu qua biên giới trái phép. Số trâu, bò này được các đối tượng buôn lậu vận chuyển từ Thái-lan qua Cam-pu-chia đưa vào Việt Nam để giết mổ tiêu thụ trong dịp Tết.

Rõ ràng, tuy có giảm đi rất nhiều so với các năm trước nhưng công tác phòng, chống buôn lậu ở Long An vẫn còn nhiều gay go, nếu nơi này buôn lậu giảm thì nơi khác buôn lậu nổi lên. Do vậy, để  chủ động ngăn chặn buôn lậu đạt hiệu quả cao, đem lại sự bình yên cho tuyến biên giới Long An, năm 2009, Bộ đội Biên phòng Long An quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, đặc biệt là trong những ngày giáp Tết là tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục, ngăn chặn trên tuyến biên giới như đường sông và các tuyến đường, hướng, địa bàn, khu vực trọng điểm ở tuyến Ðức Huệ, Mộc Hóa.
 
Làm tốt công tác điều tra đối tượng buôn lậu, theo dõi quản lý chặt chẽ số đối tượng có tổ chức đường dây buôn lậu chuyên nghiệp, số chủ mưu, cầm đầu để có đối sách phù hợp từng loại đối tượng; lập phương án đấu tranh, đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý nghiêm minh.

 Theo Báo Nhân dân
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.