Ngang nhiên móc túi giữa chợ Ngã Tư Sở
Gần đây, nạn móc túi, trộm cắp diễn nhiều khi diễn ra ngang nhiên, công khai ngay giữa chợ Ngã Tư Sở (Hà Nội), trong khi Ban quản lý chợ chưa có biện pháp hữu hiệu nào để chấm dứt tình trạng này.
Chợ Ngã Tư Sở (chợ Cầu Mới) có tiếng là nơi bán lẻ lớn với giá cả phải chăng ở Hà Nội. Lượng người vào mua bán rất đông, trong khi chợ đang ở trong tình trạng xuống cấp, quá tải, nên tình trạng trộm cắp, móc túi diễn ra rất phức tạp.
Nếu người đi chợ tinh ý một chút là dễ dàng nhận ngay ra những ánh mắt theo dõi của bọn móc túi nhìn theo mình ngay từ bãi gửi xe ngoài cổng chợ. Và chỉ cần một buổi chiều ngồi quan sát, thì có thể chứng kiến được hơn chục vụ khách hàng bị móc túi.
Đối tượng móc túi trong chợ thường chọn những nạn nhân là nữ sinh viên, học sinh - đây đều là những người thường không chú ý cảnh giác khi mải chọn cho mình những chiếc áo, chiếc quần hợp với mình nhất. Đa số nạn nhân thường bị mất hết tiền, mất giấy tờ.
Có những trường hợp dở khóc, dở cười như đã phát hiện được kẻ rạch túi, nhưng khi nhìn thấy thái độ dửng dưng của những người xung quanh, ánh mắt hung dữ như đe doạ của đội ngũ hành nghề móc túi, nạn nhân lại thấy sợ, chỉ biết im lặng.
Điều ấm ức hơn cả với những người vào chợ là dù chứng kiến được bọn rạch túi, móc túi của nạn nhân, nhận diện được mặt của thủ phạm, nhưng vẫn không dám tố giác hành vi của chúng với cơ quan chức năng.
Theo kế hoạch, hai năm nữa, một khu chợ Ngã Tư Sở mới sẽ được hoàn thành và đi vào hoạt động. Dự án này được hy vọng sẽ làm thay đổi và giải toả được địa điểm đang được coi là mất an ninh trật tự.
Tuy nhiên, trong thời gian này, không ít thì nhiều Ban quản lý chợ nên có bảng thông tin hoặc những tấm panô nhỏ dán xung quanh khu chợ để tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, tự giác bảo quản đồ đạc với những người vào chợ. Tránh tình trạng người bị mất của đổ lỗi cho Ban quản lý chợ, còn Ban quản lý chợ lại cho rằng lỗi thuộc về người đi chợ không cẩn thận với đồ đạc của mình.
Theo Lao Động