Ngành y tế có nhiều chuyển biến tích cực ở nhiệm kỳ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

| Xã hội

GiadinhNet - Theo đánh giá của nhiều ĐBQH về nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sau 2 nhiệm kỳ, ngành y tế đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực.

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội chiều ngày 22/11, ĐBQH Ngô Thị Kim Yến (Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng) cho biết, trong 2 nhiệm kỳ của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, ngành y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, đặc biệt trong nhiều năm qua, ngành y tế đã đảm bảo công tác khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của cán bộ y tế được cải thiện rất nhiều. Bên cạnh đó, môi trường trong bệnh viện được nâng lên rõ rệt theo tiêu chí bệnh viện xanh, sạch, đẹp, đặc biệt là chất lượng bệnh viện.

Ngành Y tế có nhiều chuyển biến tích cực ở nhiệm kỳ của Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng chia sẻ bên hành lang Quốc hội.

"Năm 2012, khi Bộ Y tế sử dụng chất lượng bệnh viện theo tiêu chí vệ sinh, xanh, sạch, đẹp thì lúc đó toàn ngành gần như ở mức 2. Đến năm 2018, ở Đà Nẵng có nhiều bệnh viện đã lên mức 4, trung bình ở mức 3 và tiệm cận 4 với 83 tiêu chí, và hơn 1.600 tiểu mục", Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cũng lấy ví dụ, thậm chí vào phòng hồi sức phải thế nào, khu vực để dép của người nhà ra sao, chất lượng bệnh viện được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt, đời sống của cán bộ y tế cũng được nâng lên với cơ chế tự chủ. Đó là những điểm mà Bộ trưởng đã làm được trong hệ thống bệnh viện.

Vị Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho rằng, đối với lĩnh vực y tế dự phòng, y tế cơ sở, mặc dù Bộ trưởng quan tâm rất nhiều, chỉ đạo rất lớn nhưng vẫn cần phải quan tâm hơn nữa.

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng: "Tôi đánh giá Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã rất cố gắng, làm hết sức mình. Tôi rất chia sẻ với người đứng đầu ngành y tế, đây là lĩnh vực dân sinh, nhận được sự quan tâm của xã hội. Cùng với giáo dục, thì y tế là 2 ngành có nhiều khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo".

Đại biểu Hòa cũng cho rằng ai nắm cương vị lãnh đạo ở ngành y như ngồi trên "ghế nóng" và như "làm dâu trăm họ".

Còn đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cho rằng, trong nhiệm kỳ của mình, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo thực hiện tốt lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế tự nguyện, nhất là bảo hiểm y tế toàn dân đã vượt mức Quốc hội đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã đề xuất với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng như các ngành tiếp tục quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp hệ thống y tế, nâng số giường bệnh/vạn dân từ chỗ 22 - 23 giường lên 27 giường bệnh/vạn dân…

"Trong thời gian làm Bộ trưởng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng thể hiện là người rất có trách nhiệm, củng cố hoạt động khám chữa bệnh, làm tốt quá trình xây dựng pháp luật, nhất là dự án luật có tính chất quan trọng như Luật Khám chữa bệnh, Luật Hành nghề y dược tư nhân…", đại biểu Nhưỡng đánh giá.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.