Ngành Y tế kịp thời ứng phó, khắc phục bão lũ
GiadinhNet - Trước diễn biến của bão số 10 và ảnh hưởng hoàn lưu sau bão, Bộ Y tế đã ban hành Công điện khẩn số 6137/CĐ-BYT yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Trung tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết sau bão và có kế hoạch khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.
![]() |
|
Hướng dẫn người dân pha hóa chất tiêu độc khử trùng tại xã Hương Đô (Hương Khê, Hà Tĩnh). Ảnh: Đình Thiện. |
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, đến thời điểm này, đã có 4 bệnh viện đa khoa và 3 trung tâm y tế dự phòng huyện bị tốc mái, nhiều mái che, nhà xe, nhà công vụ bị hư hỏng, ngập ướt nhiều trang thiết bị và hồ sơ sổ sách. 39 trạm y tế xã bị tốc mái, đổ sập và bị ngập. Ước tính thiệt hại ban đầu (chưa kể các trạm y tế xã) khoảng 3 tỷ đồng.
Bà Phan Thị Ninh - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, hiện tại tuy chưa có dịch bệnh xảy ra nhưng Sở đã chuẩn bị các phương án đối phó vì thường sau bão lũ sẽ xuất hiện nhiều dịch bệnh. Nhằm khắc phục những thiệt hại ban đầu do bão số 10 gây ra, lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trước mắt sửa sang nhà cửa, khắc phục tạm thời, sớm trở lại hoạt động bình thường để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.
Theo bà Ninh, trước mắt ngành y tế tỉnh cử nhiều đoàn công tác xuống các địa bàn nắm tình hình thiệt hại, cấp xuất đủ hóa chất tiêu độc khử trùng, xử lý vệ sinh môi trường nơi vùng bị ngập, xử lý đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho người dân, mục tiêu không để người dân phải sử dụng nước không đảm bảo an toàn. Bà Ninh nhấn mạnh, để phòng chống dịch, công tác xử lý vệ sinh môi trường cần phải được đảm bảo.
Đến nay, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã cấp 3 tấn Cloramin B và các loại thuốc, hóa chất, phương tiện vật tư phòng chống dịch cho các Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị, thành phố. Các loại thuốc, hóa chất, phương tiện vật tư phòng chống dịch được chuẩn bị sẵn sàng để cấp phát, hỗ trợ cho các đơn vị khi có nhu cầu. Ngành y tế Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực, vật lực để tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, sớm ổn định hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
|
Bộ Y tế đã cấp và hỗ trợ Sở Y tế các tỉnh bị ảnh hưởng gồm: Hà Tĩnh (60 cơ số thuốc, 65.000 viên CloraminB, 300 áo phao); Quảng Bình (50 cơ số thuốc, 500.000 viên Cloramin B, 100 áo phao); Quảng Trị (50 cơ số thuốc, 500.000 viên Cloramin B, 100 áo phao); Thừa Thiên Huế (50 cơ số thuốc, 100.000 viên Cloramin B, 100 áo phao, 50.000 viên Aquatab); Đà Nẵng (50 cơ số thuốc, 500.000 viên Cloramin B, 100 áo phao) và Quảng Ngãi (50 cơ số thuốc, 500.000 viên Cloramin B, 50.000 viên Aquatab. |
BS Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến trưa 2/10, thiệt hại do bão số 10 đối với ngành y tế tỉnh Quảng Bình ước khoảng 26,2 tỷ đồng, chưa tính thiệt hại tại các trạm y tế xã. Được biết, trước khi có bão, tại Quảng Bình đang có dịch đau mắt đỏ tại một số huyện nên trước mắt công tác khắc phục hậu quả sau bão đang được ngành y tế triển khai quyết liệt.
Cung ứng đủ cơ số thuốc
Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai các phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân. Chủ động triển khai các phương án khắc phục hậu quả do mưa bão, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại những nơi bão đã đi qua, đề phòng dịch bệnh có thể phát sinh sau mưa bão, lũ như: Sốt xuất huyết, tiêu chảy, đau mắt đỏ... Hướng dẫn người dân trong vùng bị ảnh hưởng cách vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày, ăn chín uống sôi, khử trùng nguồn nước, giữ gìn vệ sinh phòng tránh những bệnh truyền nhiễm và phát sinh mầm bệnh.
Trong những ngày tới, Bộ Y tế sẽ tập trung chỉ đạo Sở Y tế các địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ trong vùng bị ảnh hưởng tiếp tục tập trung cứu chữa người bị nạn; hướng dẫn nhân dân cách vệ sinh, an toàn thực phẩm, khử trùng nguồn nước, phòng tránh bệnh truyền nhiễm; triển khai ngay các biện pháp ngăn ngừa và kịp thời xử lý các ổ dịch, bệnh phát sinh; cùng chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục các cơ sở y tế bị hư hại để đưa vào hoạt động.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 22 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 22 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
