Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngành Y tế Quảng Trị vươn lên từ những khó khăn (kỳ 1)

Thứ năm, 09:04 26/02/2015 | Y tế

GiadinhNet - 60 năm qua, ngành Y tế Quảng Trị luôn thi đua làm theo lời Bác, không ngừng bồi dưỡng và rèn luyện để thực hiện nhiệm vụ rất vẻ vang là chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào, góp phần vun đắp truyền thống tốt đẹp của ngành y tế với rất nhiều thành tựu.

Thấm đẫm lời Bác dặn, vươn lên từ những khó khăn

Cách đây 60 năm, trong thư gửi Hội nghị Cán bộ y tế toàn quốc ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần căn dặn những người làm việc trong ngành Y tế “đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích”, “phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”, “xây dựng một nền y tế thích hợp với sự nhu cầu của nhân dân ta”...

Từ tháng 7/1989, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị được lập lại với 15 đơn vị trực thuộc, gần 1.100 cán bộ và vừa thiếu, vừa yếu về chuyên môn, cơ sở vật chất cũng như năng lực cán bộ nên hệ thống y tế dự phòng chưa đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch bệnh (PCDB) cũng như thực hiện các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện chưa triển khai được nhiều các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn.

Nhớ lời Bác dặn, vượt lên muôn vàn gian khó, trong gần 26 năm lập lại tỉnh, ngành Y tế Quảng Trị đã có những bước phát triển vượt bậc, đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu cơ bản trong BV,CS&NCSK nhân dân ở tất cả các vùng, miền trong tỉnh.

Phẫu thuật bằng dao siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Phẫu thuật bằng dao siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Những thành tựu bước đầu sau 26 năm lập lại tỉnh

Tính đến hết năm 2014, toàn ngành có 33 đơn vị sự nghiệp và 1 tổ chức Công đoàn ngành với tổng số 2.933 cán bộ. Trong đó, có 916 cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, 495 bác sĩ, đạt mức bình quân có 7,8 bác sĩ/10.000 dân, 78% xã (gọi chung cho tuyến xã, phường, thị trấn) có bác sĩ công tác; 100% xã có nữ hộ sinh trung học; 100% thôn, bản có nhân viên y tế được đào tạo cơ bản; 100% xã có cán bộ chuyên trách dân số.

Hệ thống bệnh viện bao gồm Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, BVĐK khu vực Triệu Hải, 2 bệnh viện chuyên khoa và 8 BVĐK tuyến huyện được xây dựng khang trang, đặc biệt BVĐK tỉnh đang được tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh, mang lại sự hài lòng với người bệnh. Ở hệ điều trị, toàn tỉnh hiện có 1.630 giường bệnh, đạt mức 26 giường bệnh/10.000 dân và với số lần KCB, số ngày điều trị nội trú, các chỉ số cận lâm sàng ở các tuyến đều tăng, công suất sử dụng giường bệnh của toàn ngành vượt từ 120-150%.

BVĐK tỉnh với quy mô 500 giường bệnh có đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại để đáp ứng nhu cầu KCB ngày càng cao của nhân dân đã và đang triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong cấp cứu và KCB như phẫu thuật nội soi, tán sỏi niệu quản qua nội soi bằng laser, kết hợp xương, phẫu thuật mắt bằng máy phaco, gây mê nhi, nội soi đại-trực tràng bằng ống soi mềm, nội soi can thiệp cắt polyp đại tràng-trực tràng, thắt tĩnh mạch trướng thực quản, làm chụp răng sứ, chạy thận nhân tạo, xét nghiệm ung thư, xét nghiệm chỉ thị tim mạch, nội tiết và nhiễm khuẩn... Đồng thời, các BVĐK khu vực Triệu Hải, Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Cam Lộ, Đakrông đã có đủ năng lực triển khai nhiều kỹ thuật mới trong KCB như phẫu thuật nội soi, mổ lấy thai…

Ở tuyến xã, các TYT được xây dựng khang trang, có tương đối đầy đủ thuốc và các trang thiết bị y tế thiết yếu, nhiều TYT đã được trang bị máy siêu âm, máy điện tim, máy xét nghiệm nước tiểu nên đã thu hút ngày càng nhiều người bệnh đến khám và điều trị, nhất là ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa và tỷ lệ KCB tại TYT chiếm 34% tổng số lần KCB chung của y tế các tuyến trong năm 2014, đã có 85/141 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020, tương đương tỷ lệ 60,28%.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 1.105 nhân viên y tế thôn, bản, khu phố được đào tạo và phát huy tốt hiệu quả trong truyền thông-giáo dục sức khỏe, sơ cấp cứu và CSSK ban đầu, thường xuyên giám sát và phát hiện dịch bệnh để kịp thời khống chế và dập tắt dịch bệnh, tham gia thực hiện các chương trình y tế tại cộng đồng, vận động nhân dân thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước, tuyên truyền thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình...

Với tinh thần chủ động và tích cực PCDB để bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong thời gian qua, ngành y tế Quảng Trị đã thúc đẩy quá trình nâng cao nhận thức và làm thay đổi hành vi của người dân trong CSSK thông qua thực hiện truyền thông-giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông trực tiếp tại các dịch vụ y tế, chú trọng tăng cường củng cố và phát triển hệ thống y tế dự phòng, mang lại kết quả có 13 trung tâm y tế (TTYT) tuyến tỉnh, 9 TTYT tuyến huyện thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai các hoạt động PCDB, kiểm tra và giám sát dịch bệnh qua biên giới, nhất là các bệnh gây dịch mới nổi như cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, cúm A/ H7N9 SARS...

Nhiều năm qua, hệ thống y tế dự phòng của tỉnh đã không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, góp phần làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm gây dịch và không có tử vong do dịch bệnh, đồng thời thực hiện có hiệu quả ngày càng cao các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia, đạt tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đã đề ra, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 15,5%.

Bằng những cố gắng không ngừng, ngành Y tế Quảng Trị đã giúp cộng đồng cải thiện các chỉ số sức khỏe của người dân, góp phần nâng tuổi thọ trung bình lên trên 75 tuổi, thường xuyên tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, tỷ lệ cơ sở sản xuất-kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm tăng, không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trong năm 2014, tỷ lệ người nhiễm HIV mới giảm đáng kể, số người nhiễm HIV/AIDS tham gia điều trị ARV được duy trì và giám sát đều đặn, triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone với hơn 120 người, quản lý và điều trị có hiệu quả các bệnh xã hội với tỷ lệ người bệnh đáp ứng với điều trị ngày càng tăng, mỗi năm thực hiện trên 1.000 ca phẫu thuật mắt bằng phương pháp phaco để góp phần giải phóng mù lòa trong cộng đồng.

Về dân số-kế hoạch hóa gia đình đã có nhiều tiến bộ, giảm tỷ lệ sinh 0,4‰, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên xuống còn 1,0%, không có tai biến chết mẹ liên quan đến thai sản... Trong đào tạo, Trường Trung cấp Y tế của tỉnh chiêu sinh đào tạo gần 300 học sinh mỗi năm và có hơn 580 học sinh hàng ngày học tập tại trường, trên 85% học sinh đỗ tốt nghiệp và trên 80% học sinh tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi, đồng thời trường đã được liên Bộ Y tế- Giáo dục và Đào tạo thẩm định nâng cấp thành trường Cao đẳng y tế.

Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế đã mang lại nhiều thuận lợi giúp ngành Y tế Quảng Trị tăng cường năng lực chuyên môn như được Ngân hàng Thế giới hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện, thiết bị y tế cho các bệnh viện, TTYT huyện và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh đạt 75%; các tổ chức Cứu trợ trẻ em, Tầm nhìn Thế giới, KOICA Hàn Quốc, Ủy ban Y tế Hà Lan-Việt Nam góp phần thực hiện xã hội hóa y tế, BV&CSSK nhân dân tại cộng đồng; Ban Quân-dân y của tỉnh triển khai tốt chương trình quân-dân y kết hợp trong BV & CSSK nhân dân, PCDB và thiên tai, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa song song với tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các TYT quân-dân y kết hợp; phối hợp tốt với Sở Y tế tỉnh Savannakhet và Sở Y tế tỉnh Salavan của nước bạn Lào trong PCDB qua biên giới, hợp tác kỹ thuật, thông tin y tế, đào tạo cán bộ...

* Đón đọc kỳ 2: Ngành Y tế Quảng Trị: Lấy lời Bác dặn làm kim chỉ nam phát triển

 

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hiếm gặp: Phát hiện ký sinh trùng dài gần 10cm trong mắt của bệnh nhân nữ

Hiếm gặp: Phát hiện ký sinh trùng dài gần 10cm trong mắt của bệnh nhân nữ

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu bệnh nhân không được phát hiện và xử trí kịp thời, ký sinh trùng có thể gây viêm nhiễm kéo dài, tổn thương giác mạc, suy giảm thị lực, thậm chí dẫn đến mù lòa.

Mắc tay chân miệng, bé gái 14 tháng tuổi ở Hà Nội phải lọc máu liên tục

Mắc tay chân miệng, bé gái 14 tháng tuổi ở Hà Nội phải lọc máu liên tục

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi được đưa đến viện trong tình trạng có nhiều vết loét trong vòm họng, nốt phỏng nước rải rác vùng mông kèm tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Người đàn ông 49 tuổi nguy kịch, tiên lượng tử vong sau khi ăn lòng lợn

Người đàn ông 49 tuổi nguy kịch, tiên lượng tử vong sau khi ăn lòng lợn

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 1 tuần ăn lòng lợn, ông L. đột ngột sốt cao tới 40 độ C, rét run, đau bụng dữ dội, đi ngoài phân lỏng 8 lần trong ngày, nhức mỏi toàn thân, huyết áp tụt mạnh.

Bộ Y tế vào cuộc vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ lần 3 ở Hải Phòng

Bộ Y tế vào cuộc vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ lần 3 ở Hải Phòng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 13/4, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hải Phòng về việc xác minh và báo cáo trường hợp sự cố y khoa đối với bà LTC tại BVĐK huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

'Sửa chữa' từ trong bào thai cho thai nhi bị cạn ối hoàn toàn, giãn đài bể thận hai bên

'Sửa chữa' từ trong bào thai cho thai nhi bị cạn ối hoàn toàn, giãn đài bể thận hai bên

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ thai nhi bị tắc nghẽn đường tiết niệu dưới – một bất thường có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận và sự phát triển của thai nhi.

Vụ trẻ 20 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành: Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm quyền trẻ em

Vụ trẻ 20 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành: Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm quyền trẻ em

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc xác minh, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực.

Việt Nam ứng dụng thành công kỹ thuật mới US – HIFU  ‘không dùng dao, không nhìn thấy máu’ điều trị khối u

Việt Nam ứng dụng thành công kỹ thuật mới US – HIFU ‘không dùng dao, không nhìn thấy máu’ điều trị khối u

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Việc ứng dụng thành công kỹ thuật mới US – HIFU ‘không dùng dao, không nhìn thấy máu’ tại Việt Nam đem tới bước ngoặt mới trong việc điều trị hiệu quả các khối u và nhiều bệnh lý như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, tuyến cơ tử cung, u vú lành tính…

Sau vụ 7 trẻ bị xâm hại ở Đà Lạt: Bộ Y tế đề nghị thanh tra toàn bộ các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em

Sau vụ 7 trẻ bị xâm hại ở Đà Lạt: Bộ Y tế đề nghị thanh tra toàn bộ các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em.

Kỳ tích y học Việt Nam: Lần đầu thực hiện thành công ghép tim nhân tạo bán phần

Kỳ tích y học Việt Nam: Lần đầu thực hiện thành công ghép tim nhân tạo bán phần

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công ca ghép tim nhân tạo bán phần thế hệ thứ 3 lần đầu tiên tại Việt Nam.

Tưởng béo bụng, cô gái 18 tuổi bất ngờ phát hiện có khối u buồng trứng 'khủng'

Tưởng béo bụng, cô gái 18 tuổi bất ngờ phát hiện có khối u buồng trứng 'khủng'

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u buồng trứng kích thước lớn, chứa nhiều dịch nhày, chiếm gần hết khoang bụng.

Top