Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngành y tế Tuyên Quang: Điển hình về phát triển y tế cơ sở

Thứ năm, 20:00 20/09/2018 | Y tế

GiadinhNet - Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tuyến cơ sở.

Theo đó, các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực được đầu tư xây dựng khang trang, đội ngũ y, bác sĩ không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Trạm Y tế xã Hào Phú (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) được đầu tư xây dựng khang trang, có vườn thuốc Nam xanh tốt, trang thiết bị y tế cũng được đầu tư khá đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở. Chỉ với 5 cán bộ (1 bác sĩ, 3 y sĩ, 1 dược sĩ), toàn bộ 22 chương trình, nội dung hoạt động của trạm y tế xã được thực hiện tốt, 100% số dân trong xã có thẻ bảo hiểm y tế.

Toàn bộ trẻ em trong độ tuổi, phụ nữ mang thai được tiêm vắc-xin đầy đủ; không còn tình trạng tự sinh nở tại nhà, không để xảy ra chết mẹ và trẻ sơ sinh, không có dịch bệnh lớn. Trạm luôn kết hợp với y tế thôn, bản truyền thông dinh dưỡng, thực hiện các chương trình phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống lao, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống mù lòa, khám cho học sinh tại từng thôn, bản định kỳ hai lần/năm.

Hằng năm, ngành Y tế cũng bổ sung và đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị tại các trạm y tế với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế; 100/141 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020; 118/141 trạm y tế có bác sỹ làm việc… Hầu hết các trạm y tế xã, phường, thị trấn đã có đủ các thiết bị y tế cơ bản phục vụ công tác khám, điều trị cho người bệnh ở tuyến cơ sở.

Bác sĩ Nguyễn Văn Nam, Trưởng trạm Y tế xã Hào Phú cho biết, trước đây do không có bác sĩ, thiếu trang thiết bị cho nên nhiều người chỉ mắc bệnh thông thường cũng phải chuyển lên tuyến trên, nhưng đến nay chúng tôi đã điều trị dứt điểm ngay tại Trạm Y tế xã. Để bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, những năm qua, đội ngũ y, bác sĩ của Trạm luôn chủ động bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, đặc biệt chú trọng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Nhờ vậy, trung bình mỗi năm trạm đã khám cho trên 4.799 lượt người, trong đó khám tại Trạm là 4.562 lượt người, còn lại là tổ chức khám lưu động tại các thôn. Năm 2017, Trạm đã tổ chức được 24 lượt truyền thông sức khỏe với hơn 3.600 lượt người nghe; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng và trẻ dưới 5 tuổi được uống Vitamin A và tư vấn dinh dưỡng đạt 100%.

Bà Nguyễn Thị Đãng, thôn Thắng Lợi vui vẻ nói, đội ngũ y bác sĩ luôn tận tình thăm khám, chăm sóc người bệnh, cấp thuốc theo thẻ BHYT nên bà con trong xã yên tâm lắm. Cán bộ của Trạm còn thường xuyên đến nhà tuyên truyền những kiến thức về chăm sóc sức khỏe nên chị và nhiều người dân trong xã đã tự biết cách chăm sóc bản thân hơn.

Theo tìm hiểu, đến nay, nhiều trạm y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang khá linh hoạt trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ. Như Trạm Y tế xã Bình Xa (huyện Hàm Yên), phục vụ địa bàn chủ yếu là bà con DTTS. Nếu không đáp ứng được việc khám, chữa bệnh cho nhân dân thì không những khiến người dân vất vả mà còn làm các tuyến trên quá tải. Hiểu rõ vấn đề đó, đội ngũ y bác sĩ Trạm Y tế Bình Xa luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bác sĩ, Chẩu Văn Vương, Quyền Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bình Xa cho biết, xã có 19 thôn, 1.600 hộ với hơn 6 nghìn nhân khẩu chủ yếu là người dân tộc Dao, Tày. Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân, bác sĩ Vương đã quyết tâm đi học thêm để nâng cao trình độ, trở thành bác sĩ đa khoa để về phục vụ nhân dân địa phương.

Nhờ vậy mà số lượt khám chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân trong xã đã tăng dần lên. Vài năm trở lại đây, số lượt khám chữa bệnh tại Trạm đã đạt trên 8.000 lượt người/năm. Đó là kết quả khẳng định các trạm y tế cơ sở ngày càng chiếm được sự tin tưởng của người dân.

Theo bà Đỗ Thị Ngọc Mai, Phó Giám đốc Sở Y tế, đến nay toàn tỉnh có 119 trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ. Đội ngũ này đang được xây dựng ngày một hoàn thiện hơn. Việc đào tạo, phát triển đội ngũ bác sĩ và cán bộ trạm qua nhiều hình thức khác nhau, từ việc liên hệ với các đơn vị đào tạo, cử y sĩ đi học, tuyển bác sĩ mới ra trường, mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

PV (T/h)

Thanh Loan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

Y tế - 1 ngày trước

Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người.

Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam

Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận, điều trị thành công một trẻ sinh non trong tình trạng nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, bị suy hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn sau khi người thân cắt dây rốn bằng dao lam.

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.

Một ca bệnh mà Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp lại trong vòng 20 năm

Một ca bệnh mà Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp lại trong vòng 20 năm

Y tế - 1 tuần trước

U nhầy xoang trán của người đàn ông tiến triển âm thầm dẫn đến lồi mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp trong vòng 20 năm nay.

Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp... cho cán bộ y tế

Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp... cho cán bộ y tế

Sống khỏe - 1 tuần trước

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2025, trong đó riêng Chương trình bữa cơm công đoàn được triển khai hiệu quả tại 39 công đoàn cơ sở, hỗ trợ 19.514 đoàn viên, người lao động...

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Người phụ nữ đi khám, phát hiện khối u gan tăng kích thước nhanh, kèm theo tình trạng đau tức vùng bụng trên.

Đừng để thói quen ăn uống hại sức khoẻ: Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 9 quy tắc 'vàng' giúp bạn khoẻ đẹp toàn diện

Đừng để thói quen ăn uống hại sức khoẻ: Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ 9 quy tắc 'vàng' giúp bạn khoẻ đẹp toàn diện

Sống khỏe - 1 tuần trước

GĐXH - Dinh dưỡng không chỉ là ăn để no mà là nền tảng cốt lõi của sức khỏe bền vững. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc tuân thủ 9 lời khuyên dựa trên Hướng dẫn chế độ ăn uống giai đoạn 2025-2030 sẽ giúp chúng ta phòng tránh bệnh tật và duy trì cơ thể dẻo dai.

Top