Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày đầu kiểm tra hộp đen phương tiện vận tải: Rùng mình với “quan tài bay”

Thứ tư, 16:35 03/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) cho thấy, hàng loạt doanh nghiệp vận tải sẽ đối mặt với việc bị rút giấy phép kinh doanh. Có phương tiện được người dân gọi là “quan tài bay” đã “vượt rào” 300 lần/tháng với tốc độ chóng mặt là… 126km/h.

Ngày đầu kiểm tra hộp đen phương tiện vận tải: Rùng mình với “quan tài bay” 1

Thanh tra giao thông và kỹ thuật viên đang trích xuất dữ liệu từ hộp đen xe khách.

Lái xe cũng không biết vị trí lắp hộp đen

Bắt đầu từ sáng 1/7, Thanh tra giao thông (TTGT) nhiều địa phương đồng loạt ra quân xử lý phương tiện không gắn hoặc có gắn hộp đen nhưng không đạt chuẩn. Tại khu vực BX Mỹ Đình (Hà Nội), hàng chục TTGT thuộc đội TTGT Từ Liêm đã kiểm tra nóng và phát hiện hàng loạt xe không gắn hoặc có gắn hộp đen nhưng không hoạt động đúng chuẩn. Khi TTGT và kỹ thuật viên kiểm tra hộp đen xe khách 29B-04010 của Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoà Bình chạy tuyến Hoà Bình - Hà Nội thì thấy phương tiện có gắn hộp đen nhưng hoạt động không đúng quy chuẩn, không trích xuất được các thông số cần thiết để lực lượng chức năng kiểm tra.

Cũng trong ngày 1/7, tại BX Mỹ Đình, hàng loạt các phương tiện chạy từ các tỉnh theo lộ trình về BX Giáp Bát nhưng lại “chui” vào đổ khách tại BX Mỹ Đình cũng đã bị kiểm tra hộp đen và xử lý vi phạm. Qua kiểm tra xe khách mang BKS 17B - 000.23 của doanh nghiệp tư nhân vận tải Mai Tuyên gắn tem tuyến cố định là Thái Bình – Giáp Bát cho thấy, xe không gắn hộp đen, chạy sai luồng tuyến quy định. Rất bất ngờ là khi kỹ thuật viên yêu cầu lái xe chỉ điểm gắn hộp đen thì lái xe cho biết: “Em lái cho doanh nghiệp nên cũng không biết hộp đen lắp ở chỗ nào”. Điều này cho thấy, mặc dù chịu sự điều chỉnh của các quy định về vận tải nhưng lái xe - người nắm tính mạng của hàng chục hành khách - không mấy mặn mà quan tâm tới thiết bị được cho là “lá bùa hộ mạng”.

Tổng cộng các lỗi nêu trên, xe 17B - 000.23 bị phạt hơn 3 triệu đồng, trong đó lỗi không có hộp đen bị phạt 2,5 triệu đồng, lỗi chạy sai luồng tuyến phạt 650.000 đồng, mỗi lỗi treo bằng 30 ngày. Cũng trong ngày 1/7, đội TTGT Từ Liêm đã phạt xe 36L-9218 chạy tuyến Thanh Hoá - Giáp Bát nhưng lại đổ khách tại khu vực BX Mỹ Đình. Theo ông Hoàng Ngọc Đức, Đội trưởng Đội TTGT Từ Liêm, trong ngày đầu ra quân đã kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với 10 xe khách trong BX Mỹ Đình. Các lỗi chủ yếu mà phương tiện gặp phải là không lắp hộp đen, có lắp nhưng thiết bị không đảm bảo các quy định về trích xuất dữ liệu...
 
Ngày đầu kiểm tra hộp đen phương tiện vận tải: Rùng mình với “quan tài bay” 2

Lái xe 17B-000.23 (bên phải) cũng không nắm được vị trí lắp hộp đen. Ảnh: Công Tâm.

Một tháng, 300 lần giỡn mặt “thần chết”

Cũng trong ngày 1/7, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) đã tổ chức họp báo về “Chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm tốc độ”, đồng thời phát động giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ nhất. Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGTQG, chiến dịch này sẽ kéo dài trong 3 tháng với mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ quy định đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, giảm TNGT đường bộ có nguyên nhân từ vi phạm tốc độ, nhất là tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Việc kiểm soát tốc độ sẽ triển khai trên tất cả các quốc lộ, nhất là các tuyến trọng điểm như quốc lộ 1, quốc lộ 5, quốc lộ 51, quốc lộ 14, quốc lộ 18 nhắm vào các đối tượng là lái xe khách, lái xe tải hạng nặng… Thông qua máy đo tốc độ, hệ thống camera để giám sát, lực lượng chức năng sẽ phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tốc độ của người lái xe.

Từ ngày 15/7, thông tin từ thiết bị giám sát hành trình lắp trên phương tiện sẽ được tích hợp về Văn phòng UBATGTQG và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Đến ngày 1/8, đơn vị nào còn vi phạm sẽ đề nghị cơ quan chức năng tịch thu phù hiệu và rút giấy phép kinh doanh theo quy định.

Cũng theo UBATGTQG, phần lớn các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đều liên quan đến chạy quá tốc độ, vậy nhưng qua kiểm tra của TTGT thì có xe chạy quá tốc độ 300 lần/tháng. Trong 300 lần nêu trên thì lần cao nhất xe vi phạm đạt tốc độ tới 126km/h. Con số này đồng nghĩa với việc hàng trăm hành khách đã phải 300 lần chạm cửa “thần chết”/tháng. Đây là những con số “phát hoảng” được ông Nguyễn Hoàng Hiệp đưa ra trong cuộc họp báo ngày 1/7.

Hiện toàn quốc có 48.000 phương tiện trong diện phải lắp và qua mốc 1/7 thì đã có 20.000 phương tiện đã lắp và kết nối hộp đen hoàn chỉnh. Tuy nhiên, theo thống kê lượng thiết bị hộp đen do các doanh nghiệp sản xuất thì đã có 200.000 sản phẩm bán ra. Như vậy, lượng lớn phương tiện không nằm trong diện phải lắp cũng đã lắp thiết bị quan trọng này.
 

“Hiện có 20.000 phương tiện đã tích hợp phần mềm để cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm soát được hoạt động thông qua hộp đen. Từ nay đến 15/7 sẽ tích hợp nốt trên 28.000 phương tiện còn lại. Nếu như xử lý ngay các vi phạm ghi nhận từ hộp đen thì phần lớn các doanh nghiệp sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Từ 1/8 sẽ bắt đầu xử lý vi phạm qua hộp đen”.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGTQG

Công Tâm

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 2 giờ trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 4 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Top