Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày đầu tiên, hơn 33.600 trẻ em ở Hà Nội đã tiêm vaccine COVID-19; cả nước có 27 tỉnh/thành tiêm

GiadinhNet - 33.618 mũi vaccine Pfizer đã được tiêm cho học sinh lớp 10, 11, 12 ở 13 quận/huyện/thị xã trong ngày 23/11 - ngày đầu tiên Hà Nội triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ.

Tối 23/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay, tính đến 17h hôm nay, có 13 quận, huyện, thị xã: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân, Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Quốc Oai, Hoài Đức, Đan Phượng, Sơn Tây, Phú Xuyên triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi tại 79 điểm trường.

Kết quả trong ngày đầu tiên đã thực hiện tiêm được 33.618 mũi cho học lớp 10, 11, 12.

Ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - cho biết, thành phố triển khai tiêm cho hơn 300 nghìn học sinh từ 15-17 tuổi của 286 trường Trung học phổ thông, trường liên cấp, trường dạy nghề và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Đợt tiêm này diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/11 và tiêm vét vào ngày 25/11.

tiemvx.jpeg

Học sinh trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa đến tiêm vaccine phòng COVID-19, sáng 23/11. Ảnh: TTXVN

Tất cả học sinh khi đến tiêm hôm nay đều được kiểm tra sức khỏe, tư vấn về các phản ứng sau tiêm. Đối với những trường hợp có vấn đề về sức khỏe hay chưa tiêm được sẽ được chuyển lên bệnh viện để tiêm sau.

Trước đó, Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh và tư vấn kỹ cho học sinh về loại vaccine cũng như lợi ích khi tiêm vaccine COVID-19. Với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất, tại mỗi điểm tiêm được bố trí phòng cấp cứu và xe cứu thương.

Hà Nội có 791.921 trẻ từ 12-17 tuổi, trong đó có 519.547 trẻ từ 12 -14 tuổi và 272.374 trẻ từ 15-17 tuổi (bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại Hà Nội).

Thủ đô phấn đấu trong quý IV/2021 và quý I/2022 sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ trẻ này.

Cùng với Hà Nội, từ 23/11, Hải Dương cũng bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi, nâng tổng số tỉnh tiêm vaccine cho trẻ ở nước lên 26.

Trước đó ngày 22/11, Hải Dương phân bổ 52.650 liều vaccine Pfizer cho 12 địa phương để tiêm cho trẻ em từ 15-17 tuổi. Theo kế hoạch, đợt tiêm này Hải Dương phấn đấu hoàn thành trước 30/11, ưu tiên học sinh trong vùng dịch.

Hôm qua, Cần Thơ bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ. Theo kế hoạch, tổng số trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố là 112.746 trẻ; trong đợt đầu tiên sẽ tổ chức tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 tuổi, với tổng số 36.888 trẻ. Còn lại đợt tiếp theo sẽ tiêm cho các em từ 12-15 tuổi là 75.858 trẻ. Dự kiến thời gian tiêm sẽ tổ chức từ ngày 22 đến 26/11 hoặc cho đến khi hết đối tượng trẻ em trong độ tuổi.

Như vậy đến ngày 23/11 đã có 27 tỉnh, thành phố tiêm vaccine cho trẻ. 24 tỉnh trước đó đã tiêm gồm: Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang.

Hơn 2 triệu trẻ em ở 27 tỉnh/thành phố đã được tiêm vaccine mũi 1, trong đó có gần 6.000 trẻ đã tiêm đủ 2 mũi. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine là hơn 22% dân số từ 12 -17 tuổi.

286 trường ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 300.000 học sinh 15-17 tuổi286 trường ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 300.000 học sinh 15-17 tuổi

GiadinhNet - Chỉ hơn nửa ngày sau khi tiếp nhận vaccine do Sở Y tế phân bổ, 5 quận/huyện ở Hà Nội chính thức tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em.


Võ Thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top