Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày đầu tiên xử phạt lái xe đầu kéo không có bằng FC: Vi phạm vẫn không ai... phạt!

Thứ sáu, 08:12 02/07/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Từ hôm qua (1/7), quy định người điều khiển xe đầu kéo, sơ mi - rơ moóc (SR) không có bằng FC sẽ bị phạt (theo Nghị định 34CP) chính thức có hiệu lực.

 
Vậy nhưng, khảo sát của PV Báo GĐ&XH trên các tuyến quốc lộ trong ngày này thì cả CSGT lẫn lái xe đều... chưa biết mình phải làm gì?!
 
CSGT: Chỉ nhắc nhở,  chờ hướng dẫn!
 

Chưa có bằng FC nhưng tài xế này cũng chỉ bị "nhắc nhở" (Ảnh chụp trưa ngày 1/7 tại QL5).

 
Mức phạt  từ 2 đến 3 triệu đồng

Điều 24, khoản 8, mục a, Nghị định 34CP quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên, xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc đã hết hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên.
Trước ngày 1/7, PV Báo GĐ&XH đã trao đổi với đại diện Cục CSGT Đường bộ, Đường sắt (Bộ Công an) và được khẳng định rằng, việc xử phạt tài xế lái xe đầu kéo, xe SR chưa chuyển đổi bằng lái sang hạng FC sẽ được thực hiện theo đúng quy định. Vậy nhưng, trưa 1/7, khi PV Báo GĐ&XH có mặt trên tuyến quốc lộ 5, một tuyến trọng điểm của xe đầu kéo, xe SR thì Trung tá Nguyễn Văn Dung, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát (TTKS) thuộc Đội CSGT Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, trong ngày đầu này, đội chỉ kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu lái xe phải đổi bằng cho đúng luật. Theo Trung tá Dung, sở dĩ chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở đôn đốc vì đội chưa nhận được bất kỳ một văn bản, chỉ thị cụ thể nào về việc xử lý, dù biết rằng từ 1/7 CSGT được xử lý theo quy định của Nghị định 34CP. Trung tá Dung cho rằng, thông thường, trước khi thực hiện một quy định mới thì CSGT đều được tập huấn, đồng thời có những hướng dẫn cụ thể. Còn với quy định mới về đối tượng lái xe đầu kéo, xe SR thì chưa có hướng dẫn nào. Phần lớn các lái xe đầu kéo, xe SR khi được kiểm tra đều chưa có bằng FC theo quy định.

Cũng có mặt trên quốc lộ 5, Trung tá Quách Đắc Giao, Đội trưởng đội TTKS số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, với tài xế chưa có bằng FC vẫn chưa biết nên xử lý như thế nào cho... phải! Trung tá Giao cho biết, các cơ sở đào tạo không đủ đáp ứng nhu cầu của lái xe cho nên nếu xử phạt cũng chưa ổn. Vì vậy, biện pháp được Đội áp dụng trong thời gian đầu vẫn chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, nhắc nhở.
 
Lái xe: "Không biết" hoặc "biết lơ mơ"(!?)

Cùng cảnh chưa biết làm gì với CSGT là các lái xe đầu kéo, xe SR, đối tượng buộc phải có bằng FC theo quy định từ 1/7/2010. Trao đổi với chúng tôi, tài xế Nguyễn Văn Khánh, lái xe đầu kéo 16H - 7515, của công ty TNHH Thắng Lợi, 107 Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng, cho biết mình có nghe công ty nói về việc phải chuyển bằng sang hạng FC nhưng cũng chưa biết cụ thể phải làm như thế nào. "Em nghe nói hết tháng 12 mới bị phạt cơ mà. Công ty nói sẽ tổ chức cho anh em đổi bằng mà nghe đâu chưa đủ kinh phí. Lái xe bọn em lương tháng 3 triệu, lấy đâu ra tiền mà học", anh Khánh nói. Anh Khánh cho biết thêm, trong hàng chục lái xe của công ty, chỉ có vài lái xe cao tuổi là có bằng FC.

Tại trạm nghỉ của lái xe đầu kéo, xe SR trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh, nhóm tài xế của doanh nghiệp vận tải xuất nhập khẩu Thanh Bình, 150 Đình Vũ, TP Hải Phòng hốt hoảng khi nghe chuyện sẽ bị phạt nếu không có bằng FC. Một lái xe băn khoăn: "Tháng 12 em mới hết hạn và phải đổi bằng, không biết sẽ buộc phải đổi ngay hay chờ? Nếu chưa đổi kịp không biết có bị CSGT phạt hay không? Thời gian học, sát hạch đổi bằng là bao lâu? Chi phí hết bao nhiêu? Nếu hết 4-5 triệu thì lái xe không biết kiếm đâu ra".
 
Không thể cứ "làm ngơ"!

Những băn khoăn trên của lái xe là chính đáng, tuy nhiên, những quy định cụ thể về điều kiện, thời gian về chuyển đổi đã được Bộ GTVT quy định rõ và ban hành rộng rãi từ rất lâu rồi. Điều này cho thấy rằng "cầu nối" giữa cơ quan ban hành chính sách và đối tượng điều chỉnh chưa có sự gắn kết, nếu không nói là quá hời hợt, lỏng lẻo. Ngoài ra, là một chủ trương lớn, có từ vài năm trước song đến nay tài xế vẫn biết rất bập bõm, các doanh nghiệp vận tải trong trường hợp này cũng quá vô trách nhiệm!

Thực tế cho thấy quy định đã ban hành từ lâu nhưng đến ngày thực hiện lại "phát sinh" nhiều bất cập. Trong khi lãnh đạo Cục CSGT Đường bộ, Đường sắt khẳng định CSGT sẽ không nhân nhượng và xử phạt theo quy định thì CSGT làm nhiệm vụ ở các địa phương vẫn chưa biết phải xử lý thế nào cho hợp tình hợp lý.

Theo chúng tôi được biết, xe đầu kéo, xe SR là loại phương tiện khá đặc thù, đòi hỏi người điều khiển phải đủ trình độ, sức khỏe và bằng cấp nhất định. Thời gian qua, đây cũng là loại phương tiện gây khá nhiều tai nạn nghiêm trọng, nếu với cách "xuê xoa" hiện nay, nguy cơ gây nguy hiểm cho các đối tượng tham gia giao thông khác là rất lớn. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, khi đưa ra quy định cũng cần tính đến sự hợp lý và quyền lợi của người lái xe.
 
Công Tâm
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giận

Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giận

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Một số con giáp dễ rơi vào trạng thái "giận quá mất khôn", để rồi khi bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.

Tài xế xe tải cứu kịp thời bé gái chập chững đi giữa quốc lộ 1

Tài xế xe tải cứu kịp thời bé gái chập chững đi giữa quốc lộ 1

Xã hội - 10 giờ trước

Một bé gái hơn 1 tuổi bất ngờ băng qua quốc lộ 1, được tài xế xe tải nhanh trí cứu kịp thời trước dòng xe đông đúc.

Tết Thanh minh: Nhiều gia đình mang âm nhạc lên mộ phần tưởng nhớ người đã khuất

Tết Thanh minh: Nhiều gia đình mang âm nhạc lên mộ phần tưởng nhớ người đã khuất

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Trước thềm Tết Thanh minh, bên cạnh những mâm lễ, nén hương được mang lên khuôn viên mộ phần, không ít gia đình có cách tưởng nhớ riêng là hát lại những ca khúc quen thuộc hay đàn những giai điệu người đã khuất yêu thích để gửi về "thế giới bên kia".

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thực hiện hành vi cướp giật táo tợn nhắm vào một cụ bà 96 tuổi đang ngồi xe lăn, nhóm đối tượng trú tại Hải Phòng đã bị Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ.

Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội

Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội

Xã hội - 10 giờ trước

Rạng sáng 5/4, đám cháy bùng phát tại căn nhà 6 tầng trên đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán, TPHCM) khiến hai người mắc kẹt bên trong. Lực lượng công an đã cắt cửa cuốn, triển khai xe thang và tiếp cận từ nhiều hướng để dập đám cháy, giải cứu nạn nhân.

Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Một tình huống giao thông kinh hoàng vừa xảy ra chiều qua (4/4) tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Chỉ vì một phút bất cẩn vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, một người đàn ông đã suýt phải đánh đổi bằng cả mạng sống khi cố tình băng qua đường ray ngay trước mũi tàu hỏa đang lao tới.

Huy động thiết bị bay không người lái tìm kiếm người mất tích trong rừng

Huy động thiết bị bay không người lái tìm kiếm người mất tích trong rừng

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Hơn 200 người cùng thiết bị bay không người lái được huy động khoanh vùng khu vực rừng núi phía sau chùa Tân Kỳ để tìm anh Lê Văn Dương mất liên lạc nhiều ngày. Địa hình hiểm trở, nhiều hang đá, không có sóng điện thoại khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô rồi đem đi bán

Đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô rồi đem đi bán

Pháp luật - 16 giờ trước

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô của người khác rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.

‘Nóng’ tình trạng thanh niên tụ tập 'hỗn chiến'

‘Nóng’ tình trạng thanh niên tụ tập 'hỗn chiến'

Xã hội - 17 giờ trước

GĐXH - Thời gian gần đây, tại Thanh Hóa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí, gây rối trật tự và án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội đang diễn biến phức tạp.

Người dân có thể dùng loại giấy tờ này để hưởng quyền lợi đặc biệt khi xuất nhập cảnh

Người dân có thể dùng loại giấy tờ này để hưởng quyền lợi đặc biệt khi xuất nhập cảnh

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Thẻ APEC (thẻ ABTC) là một loại "giấy thông hành đặc biệt" dành cho doanh nhân và cán bộ để phục vụ các mục đích liên quan đến công việc. Để sở hữu loại giấy tờ đặc biệt này cần đáp ứng điều kiện gì?

Top