Ngày Hòa bình Quốc tế: Giáo dục để xây dựng xã hội khoan dung
GiadinhNet - Ngày 18/9, người đứng đầu của Liên Hợp Quốc, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã rung chuông, thả chim hòa bình trước trụ sở của Liên Hợp Quốc nhân Ngày Hòa bình Quốc tế (21/9).
![]() |
|
Ông Ban Ki-moon đánh chuông trong Ngày Quốc tế về hòa bình. |
“Tất cả trẻ em gái và trẻ em trai đều xứng đáng được hưởng một nền giáo dục có chất lượng và học tập các nền tảng giá trị để giúp các em trở thành những công dân thế giới trong một xã hội đa dạng và bao dung”, ông Ban Ki-moon nói trước khi rung Chuông Hòa bình tại New York.
Hiện đang có 57 triệu trẻ em trên thế giới không được tiếp cận với giáo dục và có hàng triệu trẻ em cần có được các cơ hội giáo dục tốt hơn. Tổng Thư ký Ban Ki- moon đã kêu gọi chính phủ các nước cần tăng cường đầu tư cho giáo dục hơn nữa và ông đã nhắc lại lời của Malala Yousafzai, nữ sinh Pakistan từng là mục tiêu ám sát bởi phiến quân Taliban khi em kêu gọi quyền được học tập: “Một thầy, một sách, một bút có thể thay đổi thế giới”.
Kỷ niệm ngày lễ, có khoảng 500 học sinh, sinh viên, trong đó có cả người tị nạn ở khắp nơi trên thế giới tham gia hội nghị trực tuyến để trao đổi về chủ đề của năm nay với các nghị sỹ trẻ tại cơ quan trợ giúp UN tại Haiti. Kỷ niệm ngày lễ còn có các hoạt động lễ hội, hòa nhạc và phút mặc niệm cho hòa bình…
Ngày Hòa bình Quốc tế diễn ra hàng năm vào ngày 21/9 kể từ năm 1981. Ngày này được coi là ngày cống hiến cho hòa bình và đặc biệt là không có chiến tranh và có thể ngừng bắn tạm thời trong một khu vực có chiến tranh. Chính vì thế Ngày Hòa bình Quốc tế cũng được coi là Ngày Ngưng Chiến-cả trong phạm vi cá nhân lẫn chính trị. Đây là cơ hội để kiến tạo hòa bình trong các mối quan hệ riêng tư, cũng như hóa giải những cuộc xung đột lớn hơn của thời đại chúng ta. Ngày Hòa bình Quốc tế được nhiều quốc gia, dân tộc, các nhóm chính trị và quân sự tuân thủ.
Lương Đảng
