Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngày thứ 5 liên tiếp Việt Nam không thêm ca mắc COVID-19, ngày mai Thủ tướng có chỉ đạo chống dịch mới

GiadinhNet - Kể từ ngày đầu tiên xuất hiện bệnh nhân, đến sáng 21/4, Việt Nam bước sang ngày thứ 90 chiến đấu với "kẻ thù vô hình" - đại dịch COVID-19.

Ngày thứ 5 liên tiếp Việt Nam không thêm ca mắc COVID-19, ngày mai Thủ tướng có chỉ đạo chống dịch mới - Ảnh 1.

Bản tin tình hình dịch COVID-19 sáng 21/4 do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch phát định kỳ lúc 6h sáng hằng ngày cho thấy, kể từ 6h sáng 16/4 đến nay, ngày thứ 5 liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới.

Tính từ ngày công bố bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại TP HCM (ngày 23/1 ở TP HCM), bước vào cuộc chiến chống dịch, đến nay, sau 90 ngày, chúng ta có 268 bệnh nhân. Đây là lần thứ 2, chúng ta có "khoảng lặng" không ghi nhận ca mắc mới. Trước đó, từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 (bắt đầu từ ngày 7/3), chúng ta có tới khoảng 25 ngày không có ca mắc mới. 

Ngày 20/4, có thêm 12 bệnh nhân ở 4 cơ sở y tế trên cả nước khỏi bệnh, nâng tổng số người bình phục ở nước ta lên 214 người (chiếm 80%). Hiện Việt Nam còn 54 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở 9 cơ sở y tế, 21 người trong số đó đã âm tính lần 1, 7 người âm tính lần 2 trở lên.

Ngày thứ 5 liên tiếp Việt Nam không thêm ca mắc COVID-19, ngày mai Thủ tướng có chỉ đạo chống dịch mới - Ảnh 3.

Nguồn: Bộ Y tế

Tình hình bệnh nhân nặng đã có nhiều tín hiệu khả quan. Bác gái của bệnh nhân 17 hiện vẫn thở máy. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc và giao tiếp được, dừng an thần.

Bệnh nhân 91 (phi công người Anh) hiện nằm yên dùng an thần, không sốt, thở máy, có nhịp tự thở. Bệnh nhân đã ngưng vận mạch, không chảy máu mũi miệng.

Bệnh nhân 161 (88 tuổi, quê Hưng Yên, bị xuất huyết não, liệt nửa người) hiện thở máy. Từ 2 hôm trước, các bác sĩ tiếp tục cho bệnh tập thở PSV (thông khí nhân tạo hỗ trợ áp lực, chỉ định được cho bệnh nhân có tình trạng hô hấp đã cải thiện nhưng chưa bỏ được thở máy), cơ lực còn yếu. Bệnh nhân giao tiếp chậm khi gọi, hỏi; đỡ phù vùng cánh tay trái, mí mắt. Cụ bà này đã đỡ sốt, chức năng thận bình thường.

Sau hơn 20 ngày thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt giãn cách xã hội (tính từ ngày 1/4) liên tiếp 4 ngày qua, cả nước không ghi nhận người mắc mới COVID-19. 6 ngày qua, Hà Nội không ghi nhận người mắc mới; còn TP.HCM là 17 ngày.

Có thể nói, dịch COVID-19 ở Việt Nam đang được kiểm soát tốt và cho thấy hiệu quả của việc thực hiện giãn cách xã hội trong hơn 3 tuần qua.

Ngày thứ 5 liên tiếp Việt Nam không thêm ca mắc COVID-19, ngày mai Thủ tướng có chỉ đạo chống dịch mới - Ảnh 4.

Nguồn: Bộ Y tế

Tại cuộc họp 2 lần/tuần của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 chiều 20/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, tình hình dịch bệnh có chuyển biến tốt hơn.

Tuy nhiên, do dịch đã lây lan ra cộng đồng, khả năng lây nhiễm vẫn còn cao nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành ổ dịch bất cứ lúc nào.

Thủ tướng lưu ý, mỗi người dân và chính quyền các địa phương không được chủ quan, lơ là dù so với cách đây gần 3 tháng, thì hiện nay, đại bộ phận người dân đã có ý thức phòng dịch hơn, năng lực ứng phó của ngành y tế đã có thể đáp ứng được trong tình huống xấu nhất.

Ông khẳng định cần phải từng bước nới lỏng giãn cách xã hội nhưng phải có kiểm soát đúng mức để không có tình trạng chủ quan, coi thường khiến dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4 cho đến khi có chỉ đạo mới, dự kiến sẽ được đưa ra trong cuộc họp ngày 22/4 (thứ 4 tới đây).

Tại cuộc họp tới, các nhóm địa phương nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp cũng sẽ được xem xét để điều chỉnh. Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia báo cáo Thủ tướng về các nhóm nguy cơ này tại cuộc họp 22/4 để "chốt" lại. Nếu tình hình an toàn thì nhiều địa phương có thể được hạ thấp nguy cơ.

"Từng bước nới lỏng, khôi phục các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, các biện pháp như đeo khẩu trang nơi công cộng, không tập trung đông người khi không thật sự cần thiết, rửa tay thường xuyên… vẫn phải tiếp tục thực hiện.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 23 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top