PC 17, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Đội Kiểm soát chống ma túy, Cục Hải quan Nghệ An lập chuyên án mang bí số 109T để đấu tranh.
Qua nhiều ngày trinh sát, Ban chuyên án phát hiện một nhóm đối tượng khoảng 3 đến 5 tên, hoạt động rất có tổ chức, bên mình lúc nào cũng sẵn sàng 2 khẩu AK có thể nhả đạn bất cứ lúc nào. Kẻ cầm đầu là Vừ Bá Tủa (SN 1981), trú tại bản Huổi Xái 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.
Tủa là đối tượng cực kỳ khôn ngoan và giảo hoạt, giỏi luồn lách nên đã trốn thoát nhiều cuộc càn quét của lực lượng chức năng. Cũng bởi biệt tài này, Tủa được gọi là "sói rừng". Sáng 2/1/2009, tổ công tác của Phòng PC17 do Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng dẫn đầu đi lên huyện Quế Phong vây bắt "sói rừng".
Khi có mặt tại huyện miền núi Quế Phong, tổ công tác nhận được tin báo từ cơ sở là đêm 2/1, Tủa và đồng bọn sẽ mang heroine xuống khu vực nhà dân ở bản Kim Khê, xã Châu Kim để giao hàng.
Nhận thấy việc bắt Tủa cực kỳ khó khăn, bởi bên hắn lúc nào cũng có người ôm súng AK bảo vệ nên phương án nổ súng chỉ thiên để đuổi tên cầm súng và bắt gọn Tủa được tổ công tác thông qua. Các trinh sát nhanh chóng khảo sát địa điểm, tiến hành mật phục tại khu vực bản Kim Khê.
2h sáng ngày 3/1, trong sương mù, gió bấc, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông đi bộ dọc theo QL48 hướng từ xã Châu Thôn về thị trấn Kim Sơn. Một trong hai đối tượng được xác định là tên Tủa, xách một chiếc túi hàng đi trước, đối tượng đi sau cầm một khẩu súng AK để yểm trợ.
|
|
|
Vừ Bá Tủa và tang vật vụ án. |
Hai đối tượng đi qua bản Kim Khê thì rẽ vào nhà dân ở ven đường. Khi 2 đối tượng mang hàng vào để giao dịch với đối tác, tổ công tác nổ súng chỉ thiên để uy hiếp. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng súng nổ đã khiến đối tượng ôm súng đứng ngoài cảnh giới khiếp sợ, vội vác súng bỏ chạy vào rừng.
Bên trong, Tủa đang giao hàng thì nghe tiếng súng nổ, hắn giật mình định chuồn nhưng bị các trinh sát mật phục gần đó đồng loạt đạp cửa xông vào quật ngã. Tiến hành kiểm tra túi của Tủa, tổ công tác phát hiện bên trong chứa 6 bánh heroine.
Các trinh sát nhanh chóng lập biên bản và di lý Tủa về trụ sở CA huyện Quế Phong. Tại đây, bước đầu Tủa khai nhận: Sau khi móc ngoặc với đối tác mua hàng, hắn cắt rừng lên biên giới gặp các đối tượng người Lào để lấy hàng; Phi vụ này hắn lấy 6 bánh.
Để đảm bảo chuyến hàng được chắc chắn, một đối tượng tên Xo (người Lào) được giao nhiệm vụ ôm súng bảo vệ khi Tủa giao hàng. Thế nhưng, khi "lâm trận" Xo đã ôm súng bỏ trốn. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng.
Hồ Hà