Nghệ An thêm 44 ca mắc, có 22 ca cộng đồng, khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến số 3, 4

| Y tế

GiadinhNet - Sáng 19/8, Nghệ An ghi nhận số ca mắc nhiều nhất từ khi dịch COVID-19 xuất hiện.

Nghệ An thêm 44 ca mắc, có 22 ca cộng đồng, khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến số 3,4 - Ảnh 1.

Sáng 19/8, ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 18/8 đến 06h00 ngày 19/8), Nghệ An ghi nhận 44 ca mắc mới. Trong đó, 22 ca cộng đồng, 22 ca nằm trong khu cách ly từ trước.

Nghệ An thêm 44 ca mắc, có 22 ca cộng đồng, khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến số 3,4 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, 22 ca cộng đồng ghi nhận tại TP Vinh (8 ca), Nam Đàn (6 ca), Diễn Châu, Yên Thành (2 ca), Cửa Lò (3 ca), Đô Lương (1 ca). 22 ca từ các tỉnh phía Nam về trên địa bàn Quỳnh Lưu, Quế Phong, Con Cuông, Kỳ Sơn, Tân Kỳ.

Như vậy từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 683 BN mắc COVID-19 ở 20 địa phương.

Nghệ An thêm 44 ca mắc, có 22 ca cộng đồng, khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến số 3,4 - Ảnh 3.

Ông Bùi Đình Long - Phó chủ tịch UBND Nghệ An cùng ngành y tế khảo sát 2 địa điểm tại Cửa Lò để xây dựng BV dã chiến số 3, 4.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Sở Y tế Nghệ An đã họp bàn phương án xây dựng Bệnh viện Dã chiến số 3 tại Trung tâm PHCN- BNN Giao thông 4 (Bộ GTVT) tại thị xã Cửa Lò. Dự kiến, sau khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Dã chiến tại Trung tâm PHCN - BNN Giao thông 4 sẽ tiếp nhận, điều trị khoảng 250 bệnh nhân COVID-19. Sở Y tế đã thành lập đoàn khảo sát các điều kiện cần thiết để thành lập Bệnh viện Dã chiến tại Trung tâm PHCN - BNN Giao thông 4 - Bộ GTVT.

Trước đó, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Nghệ An đã khảo sát thêm Khách sạn SaPa (thị xã Cửa Lò) để tiến hành các quy trình xây dựng làm Bệnh viện Dã Chiến số 4 tỉnh Nghệ An.

V. Đồng

Nghệ An thêm 44 ca mắc, có 22 ca cộng đồng, khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến số 3,4 - Ảnh 4.
V. Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.