Nghệ An triển khai tổ công tác vũ trang phòng chống tội phạm

| Xã hội

GĐXH - Tổ công tác này nhằm phòng ngừa, răn đe; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật.

Sáng 15/1, Công an Nghệ An cho biết, vừa tổ chức họp bàn triển khai các Tổ tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm (tổ công tác 373).

Nghệ An triển khai tổ công tác vũ trang phòng chống tội phạm  - Ảnh 1.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an Nghệ An chỉ đạo tại cuộc họp triển khai tổ công tác.

Theo đó, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật dự báo có xu hướng gia tăng. Bởi vậy, để tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an Nghệ An đã tổ chức họp bàn về việc triển khai các Tổ tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (tổ công tác 373).

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an Nghệ An đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị liên quan đến hoạt động của các Tổ công tác 373. Trong đó tập trung nghiên cứu, tham mưu ban hành Đề án, tổ chức hoạt động của các Tổ công tác, đảm bảo hiệu quả.

Nghệ An triển khai tổ công tác vũ trang phòng chống tội phạm  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng ra quân đảm bảo trật tự an toàn cho người dân.

"Việc huy động đồng bộ các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát của các Tổ công tác 373 nhằm phòng ngừa, răn đe; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật. 

Qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, để người dân vui Tết, đón Xuân bình yên" – Giám đốc Công an Nghệ An nhấn mạnh.

Những điều ít biết về tổ công tác ‘đặc biệt’ của Công an Hà NộiNhững điều ít biết về tổ công tác ‘đặc biệt’ của Công an Hà Nội

GĐXH - Công an TP Hà Nội lập 2 tổ công tác "đặc biệt" thực hiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang trên tuyến quốc lộ 1A, 1B, đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua địa bàn Hà Nội.

Hàng nghìn hộp mứt tết giả




V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.