Nghi án em trai chồng sát hại chị dâu do mâu thuẫn tình cảm

| Pháp luật

GĐXH - Cường khai nhận do mâu thuẫn tình cảm trong gia đình nên sát hại chị H., sau đó dìm xuống mương nước.

Tối 13/4, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Long An phối hợp Công an thị xã Kiến Tường điều tra về cái chết của một phụ nữ xảy ra tại phường 2, thị xã Kiến Tường.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân Phường 2, Thị xã Kiến Tường (Long An) phát hiện thi thể một phụ nữ dưới cống thoát nước tại đường giao thông Rạch Ông Chày nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, nạn nhân là chị N.T.T.H. (27 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An).

Nghi án em trai chồng sát hại chị dâu do mâu thuẫn tình cảm- Ảnh 1.

Chồng chị H. đau buồn trước tin vợ bị em trai sát hại - Ảnh: An Long

Ngay sau đó, Lê Thanh Cường (sinh năm 1992, ngụ cùng xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa) là em chồng của chị H. đến Công an thị xã Kiến Tường tự thú. Khai nhận với công an, do mâu thuẫn tình cảm trong gia đình nên đã hẹn chị H. đến khu vực trên sát hại, sau đó dìm xác xuống mương nước.

Một nguồn tin của báo Dân Trí cho biết, chồng bà H. vừa mãn hạn 9 năm tù trở về gia đình. Thời điểm chồng ở tù, bà H. sống với em trai chồng tên Cường.

Truy sát anh trai và chị dâu rồi trốn truy nã suốt 28 nămTruy sát anh trai và chị dâu rồi trốn truy nã suốt 28 năm

Sau khi dùng dao truy sát anh trai và chị dâu, Dũng bỏ trốn tới nhiều tỉnh thành rồi lấy vợ, sinh con. 28 năm sau, anh ta vẫn phải trả giá.

Giết vợ do mâu thuẫn chuyện gia đìnhGiết vợ do mâu thuẫn chuyện gia đình

GĐXH - Trong quá trình xô xát tại nhà riêng, Súa đã dùng dao xuống tay sát hại vợ.

Trà My (t/h)
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.